xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Sai một li” với mạng người

PHẠM DƯƠNG

Công việc hay ngành nào, lĩnh vực nào cũng khó tránh khỏi có những sai sót nhưng sai sót trong ngành y luôn để lại những hậu quả khôn lường, nhiều khi không thể sửa chữa, khắc phục.

Chưa hết bàng hoàng bởi vụ "tai biến chạy thận" khiến 8 người tử vong ở Hòa Bình, chúng ta lại phải nhói lòng trước vụ hàng chục bé trai, trong đó có những em còn rất bé bỏng, đã mắc phải "căn bệnh người lớn" sùi mào gà. Người thân của những trẻ bị mắc căn bệnh thường lây qua đường tình dục và hay gặp ở người lớn này cho biết con em mình "đổ bệnh" sau một thời gian cắt bao quy đầu tại một cơ sở y tế tư nhân không giấy phép trên địa bàn. Thế nhưng, y sĩ là chủ của cơ sở tư nhân này hiện vẫn chưa thừa nhận trách nhiệm khi nói rằng "không biết vì sao" mà những trẻ em lại phát bệnh sau khi tới khám chữa tại cơ sở y tế "chui" của bà.

Giới chức y tế đang tìm nguyên nhân của vụ hàng chục trẻ em mắc căn bệnh có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này. Không loại trừ khả năng cơ quan công an sẽ cùng vào cuộc điều tra nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong khám chữa bệnh.

Ngành y tế lại phải đối mặt một sự việc đau đầu diễn ra không lâu sau sự cố chạy thận chấn động, một sự cố y khoa được xem nghiêm trọng bậc nhất từ trước tới nay khiến 18 người chạy thận bị tai biến. Sự cố này đã trở thành một vụ án hình sự, có những đối tượng, kể cả nhân viên y tế, đã bị khởi tố để điều tra.

Sự cố 8 người chạy thận tử vong, hàng chục trẻ em bị bệnh sùi mào gà… là những tai biến y khoa mới nhất trong hàng loạt vụ tai biến nghiêm trọng thời gian qua. Nguyên nhân dẫn tới các vụ tai biến này có thể khác nhau nhưng hầu như cùng có một điểm chung. Đó là sự tắc trách, thiếu trách nhiệm, thậm chí vô trách nhiệm của nhân viên y tế.

Đặc biệt đáng quan ngại là vấn đề trách nhiệm tại những tuyến y tế cơ sở để xảy ra sự cố, tai biến y khoa. Trong khi có không ít những nhân viên y tế cẩu thả, tắc trách thì các cơ quan quản lý ngành lại buông lỏng trách nhiệm kiểm tra, giám sát. Đơn cử, phòng khám nghi là nơi lây nhiễm bệnh sùi mào gà cho hàng chục trẻ em đã hoạt động không giấy phép cho tới khi xảy ra sự việc.

Sự cố và tai biến y khoa là điều không ai mong muốn, đặc biệt từ phía người bệnh. Tuy nhiên, điều này luôn chực chờ để xảy ra bất cứ lúc nào tại những cơ sở y tế thiếu trách nhiệm hay với nhân viên y tế cẩu thả, tắc trách.

Ngành nghề nào cũng đòi hỏi ngoài chuyên môn là trách nhiệm, chuyên nghiệp. Đòi hỏi này càng cao đối với ngành y nên một bác sĩ muốn hành nghề ngoài thời gian học đại học dài gấp rưỡi chuyên môn khác còn phải trải qua thời gian dài thực tập, học tập nâng cao trình độ. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên ngành y là ngành hiếm hoi có lời thề về y đức. Tất cả những điều này nhằm hạn chế tối đa sơ sẩy, sai sót khi hành nghề bởi "sai một li" trong ngành y có thể "đi một dặm" đối với sức khỏe và tính mạng vô giá của con người...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo