xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sáng ngời thanh niên xung phong

Bài và ảnh: Bạch Đằng

Sáng 30-3, Thành ủy TP HCM và Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học - thực tiễn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn TNXP”.

Tham dự có các cựu TNXP qua các thời kỳ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận trung ương Trương Thị Mai.

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng trò chuyện thân mật với các cựu Thanh niên xung phong
Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng trò chuyện thân mật với các cựu Thanh niên xung phong

Ông Nguyễn Anh Liên, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, chia sẻ: Đánh giá về TNXP, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nhận định “trong kháng chiến, nếu không có TNXP thì bộ đội sẽ vô cùng khó khăn… Tôi luôn coi TNXP như bộ đội vì trong phẩm chất của TNXP có phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ. Và điều này luôn đúng trong thực tiễn hoạt động của TNXP qua mọi thời kỳ”.

GS-TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận trung ương, nhận định tư tưởng của Bác Hồ về TNXP là nét sáng tạo vô cùng độc đáo và tầm nhìn chiến lược dài hạn, tài sản quý báu mà Bác Hồ đã để lại cho dân tộc. “TNXP thực sự là một trường học lớn, nơi trui rèn, đào luyện hàng vạn cán bộ cốt cán cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt mấy chục năm qua. Từ mái trường lớn này đã đào luyện nên nhiều văn nghệ sĩ, cán bộ, nhà báo, nhà khoa học, doanh nhân tài năng cho đất nước” - ông Phú nhận định.

Cũng theo ông Phú, 66 năm qua, lực lượng TNXP đã có nhiều hy sinh và cống hiến đặc biệt xuất sắc, cần được tuyên truyền, đánh giá và tôn vinh xứng đáng. Trong những năm qua, Đảng và nhà nước đã quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho TNXP, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại cần tiếp tục rà soát, giải quyết, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các anh hùng, liệt sĩ TNXP qua các thời kỳ. Đó là đạo lý và cũng là công bằng xã hội. Trình bày tại hội thảo, ông Nguyễn Anh Liên cho rằng việc giáo dục về lịch sử truyền thống hào hùng của TNXP hiện nay còn nhiều mảng trống, chưa được tổng kết đầy đủ và thấu đáo. Thậm chí, hành động anh hùng của TNXP đã thể hiện rất đậm nét trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc với bao hy sinh mất mát. Vậy mà giờ đây trong toàn bộ bảo tàng, sử sách chưa có một dòng nào về những sự kiện này, nếu có thì lại bị kêu nhầm thành dân công hỏa tuyến.

Nhân dịp này, ông Liên đề xuất các cơ quan chức năng khẩn trương ban hành và sửa đổi các chính sách phù hợp với thực tiễn cống hiến của TNXP, như: tặng và truy tặng Huân chương Kháng chiến cho lực lượng cựu TNXP; quyết định công nhận lực lượng TNXP chiến đấu trong các cuộc chiến tranh biên giới, chiến trường Lào, Campuchia; công nhận lực lượng TNXP cơ sở miền Nam và các đội hoạt động bí mật trong lòng địch; công nhận các liệt sĩ TNXP dũng cảm trong lao động, phải xả thân mình để hoàn thành nhiệm vụ cũng như đưa toàn bộ hài cốt liệt sĩ TNXP vào nghĩa trang liệt sĩ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo