xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sao cứ chọc ngoáy vào Đồng Nai 6 và 6A!

Thế Dũng thực hiện

PGS-TS Nguyễn Đình Hòe, Trưởng Ban Phản biện xã hội của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), đã thốt lên như vậy khi trả lời Báo Người Lao Động xung quanh việc VACNE ủng hộ xây dựng hai thủy điện Đồng Nai 6 và 6A

* Phóng viên: Dựa vào cơ sở nào mà VACNE cho rằng mức độ ảnh hưởng của hai thủy điện Đồng Nai 6 và 6A là không lớn với hệ sinh thái Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên và đề nghị cho phép triển khai hai dự án này, thưa ông?

img

- PGS-TS Nguyễn Đình Hòe: Đây là quan điểm vĩ mô, còn cần phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường thì mới giải quyết được. Quan điểm của VACNE đưa ra là căn cứ vào hai luận điểm. Thứ nhất, thủy điện này sử dụng phương án đập dâng điều tiết ngay phía sau thủy điện Đồng Nai 5 mà không phải là hồ. Do vậy, can thiệp vào thủy chế vừa phải, không lớn như thủy điện Đồng Nai 5 và Đại Ninh ở phía trên. Thứ hai, hai thủy điện này không phải nằm giữa VQG Cát Tiên mà có thể can thiệp vào khu bảo tồn. Hai đập dâng này làm ngập 137 ha vùng ranh giới ngoài mà không đụng tới vùng đặc trưng đa dạng sinh học Nam Cát Tiên.

Mọi người không hiểu cứ nghĩ thủy điện nằm giữa VQG, phải phân biệt VQG có hai khối tách rời: Cát Lộc phía Bắc và Nam Cát Tiên phía Nam. Trước đây, Nam Cát Tiên mới là VQG nhưng do phía Cát Lộc có con tê giác một sừng mà nay chẳng thấy đâu mới gộp vào VQG.

* Tức là VACNE ủng hộ việc xây dựng thủy điện  Đồng Nai 6 và 6A?

- Chúng tôi ủng hộ có điều kiện chứ không phải là tuyệt đối. Như tôi đang nói thủy điện không đụng chạm đến Nam Cát Tiên mà chỉ phía Bắc khu Cát Lộc (nay cũng thuộc VQG - PV). Sông Đồng Nai đoạn từ trước hồ Trị An đến cửa VQG được tỉnh Đồng Nai đề nghị Bộ Công Thương quy hoạch 5 thủy điện quy mô tương đương Đồng Nai 6A, nằm ngay trong khu dự trữ sinh quyển nhưng chẳng thấy ai phản đối mà sao cứ chọc ngoáy vào Đồng Nai 6 và 6A. 
img
Nhiều nhà khoa học vẫn lo lắng nếu hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A triển khai
sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Vườn Quốc gia Cát Tiên. Ảnh: XUÂN HOÀNG

* Vậy ông có biết báo cáo tác động môi trường của 2 thủy điện này được Bộ Tài nguyên-Môi trường cùng nhiều cá nhân, tổ chức khẳng định là “cắt dán” một cách cẩu thả?

- Báo cáo tác động môi trường là một quá trình nếu không đủ điều kiện thì yêu cầu làm lại cho đến khi Bộ Tài nguyên-Môi trường, với một hội đồng chuyên gia đủ tư cách thông qua thì mới chính thức.

* Nhưng chủ đầu tư ngay từ đầu đã cẩu thả như vậy thì liệu có thể tin vào sự trung thực, hơn nữa đơn vị lập báo cáo tác động môi trường lại do doanh nghiệp bỏ tiền thuê?

- Thì phải yêu cầu làm lại. Tôi cùng ngồi ở nhiều hội đồng, có báo cáo sửa ít, sửa nhiều, nhiều báo cáo cũng “ba bị” thật như làm thủy điện ở Lâm Đồng nhưng lại toàn số liệu, thông tin ở Quảng Bình mặc dù có giáo sư, tiến sĩ thực hiện đàng hoàng.

* Đồng Nai 6 và 6A cũng tương tự, sao ông và VACNE vẫn ủng hộ?

- Đúng có như vậy nhưng không phải là thành phẩm cuối cùng nên phải làm lại.

* Ngay sau hội thảo, VACNE có văn bản thông báo kết luận hội thảo là hầu hết ý kiến nhà khoa học tán đồng với việc xây dựng hai thủy điện, như vậy có vội vàng quá không, thưa ông?

- Hội thảo được chuẩn bị trước đó cả mấy tháng và được họp bàn nhiều lần. Tại hội thảo cũng có ý kiến khác nhau, có người phát biểu, có người gửi bằng văn bản. Sau đó kết thúc hội thảo, ban thư ký có đưa ra kết luận và hỏi lại có ý kiến nào khác không thì không ai nói gì nên quyết vậy và án tại hồ sơ. Nếu chưa thỏa đáng thì các nhà khoa học cùng tranh luận. VACNE ủng hộ việc xây 2 thủy điện này trên cơ sở tuân thủ các đề xuất.

* Nhưng báo cáo tác động môi trường của chủ đầu tư quá cẩu thả nên  không thể làm căn cứ để VACNE tin vào mà ủng hộ được?

- Họ đang làm lại, báo cáo trước chỉ là bản thảo lần một. Cũng như sinh viên làm luận án tốt nghiệp, có thể bản thảo lần đầu linh tinh, thầy sửa be bét thì gửi lại học trò làm lại chứ không thể loại bỏ luôn. Bản thảo tác động môi trường của thủy điện Đồng Nai 6 và 6A cũng tương tự, đừng nên lấy bản thảo để đánh giá họ.
img
Tỉnh Đồng Nai và TPHCM đang thấp thỏm với hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Ảnh: XUÂN HOÀNG

* Không dựa vào báo cáo tác động môi trường, vậy VACNE ủng hộ thì phải có căn cứ khoa học nào khác?

- VACNE có rất nhiều nhà khoa học hiểu rất rõ về VQG Cát Tiên, sông Đồng Nai như PGS-TS Lê Bắc Huỳnh, GS-TS Phạm Huy Huỳnh, PGS-TS Phạm Đình Quyền, nhà thảm thực vật học Trần Văn Thùy… mà không phụ thuộc vào báo cáo tác động môi trường của chủ đầu tư.

* Trước đó, tại hội thảo vào tháng 7-2011, ông đã có nhiều ý kiến phản đối hai dự án thủy điện này, sao lần này ông lại nói khác?

- Việc biến sông Đồng Nai thành hàng loạt hồ đập theo tổng sơ đồ quy hoạch thủy điện thì dòng sông đã không còn nguyên vẹn, tới trên 10 bậc thang thủy điện. Chúng ta phải đặt trong bối cảnh này.

* Giới khoa học, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và TPHCM đang lo lắng trước việc xây dựng thủy điện dày đặc trên sông Đồng Nai, giờ ông và VACNE tiếp tục  ủng hộ sự dày đặc này?

- Hai đập thủy điện này là đập dâng sử dụng nước dư từ thủy điện Đồng Nai 5 với 7 tỉ m3 thì mới kinh khủng, còn hai dự án này bé tí.

* Có thông tin hội thảo mà VACNE tổ chức mới đây có sự tài trợ của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, xin ông giải thích rõ việc này?

-VACNE là tổ chức phi lợi nhuận, làm tùy tâm là chính. Mà Nghị định 22 sắp được Chính phủ ban hành đã cho phép tiếp nhận kinh phí đóng góp của doanh nghiệp có dự án cần được phản biện. Tôi không nói chủ đầu tư có tài trợ hay không nhưng quy định không cấm việc này.

Đồng Nai, TPHCM kiến nghị

Tỉnh Đồng Nai và TPHCM là hai địa phương hiện đang thấp thỏm với hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Mới đây, trong công văn gửi Bộ Công Thương, tỉnh Đồng Nai cho biết do nằm ngay dưới hai thủy điện này, một khi có điều tiết lũ của thủy điện, cuộc sống người dân cũng như một số công trình  công cộng của huyện Tân Phú, Định Quán sẽ chịu tác động trực tiếp. Đặc biệt nghiêm trọng là ảnh hưởng đến Vườn Quốc gia Cát Tiên đang trình UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới. Chính vì vậy, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét trước khi quyết định việc đầu tư dự án.

Trước đó, TPHCM cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh quy hoạch, hạn chế thủy điện trên bậc thang thượng nguồn sông Đồng Nai vì những nguy cơ khi các đập xảy ra sự cố.

M.Khanh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo