xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau đợt nắng nóng kỷ lục, Hà Nội mưa gió giông lốc đổ cây

Ninh Cơ

(NLĐO)- Cơn mưa kèm theo giông lốc vào chiều ngày 6-6 tại trung tâm TP Hà Nội đã kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục nhiều thập kỷ qua.

Sau đợt nắng nóng kỷ lục, Hà Nội mưa gió giông lốc đổ cây - Ảnh 1.

Cơn mưa hàng giờ tại trung tâm TP Hà Nội chấm dứt đợt nóng kỷ lục

Khoảng 16 giờ chiều nay 6-6, tại trung tâm TP Hà Nội, bầu trời đã có nhiều mây đen, gió mạnh bắt đầu nổi lên. Ít phút sau đó, cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống Thủ đô, xóa tan bầu không khí oi nóng gay gắt suốt gần 1 tuần qua.

Cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh đã khiến nhiều người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn, một số cây ở tuyến phố cũng bị gió "hạ" gục. Tuy nhiên, người dân Thủ đô cũng tỏ ra rất háo hức vì cơn mưa đã làm kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục nhiều thập kỷ qua.

Sau đợt nắng nóng kỷ lục, Hà Nội mưa gió giông lốc đổ cây - Ảnh 2.

Trời tối đen

Trú mưa tại trạm xe buýt, anh Nguyễn Tuấn Hoàng (quận Hà Đông), hào hứng cho biết: "Đợt nắng vừa qua thật sự quá kinh khủng, gia đình tôi đảo lộn cuộc sống vì nó. Mỗi lần đi xe máy ra đường nắng nóng làm tôi rất nhức đầu, 2 ngày hôm nay tôi phải đi làm bằng xe buýt".

Sau đợt nắng nóng kỷ lục, Hà Nội mưa gió giông lốc đổ cây - Ảnh 3.

Sau đợt nắng nóng kỷ lục, Hà Nội mưa gió giông lốc đổ cây - Ảnh 4.

Sau đợt nắng nóng kỷ lục, Hà Nội mưa gió giông lốc đổ cây - Ảnh 5.

Đường Trường Chinh ngập trong nước sau cơn mưa lớn chiều ngày 6-6

Sau đợt nắng nóng kỷ lục, Hà Nội mưa gió giông lốc đổ cây - Ảnh 6.

Một công nhân công ty cấp thoát nước đang dọn lá ở miệng ống thoát nước


Sau đợt nắng nóng kỷ lục, Hà Nội mưa gió giông lốc đổ cây - Ảnh 7.

Cây đổ trên đường Giảng Võ trong cơn mưa giông - Ảnh: Tống Hoàng Phú

Trước đó từ ngày 1 đến 5-6, do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, miền Bắc trải qua đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Hà Nội nằm ở trung tâm vùng áp thấp nóng, kết hợp với hiệu ứng bê tông, ít cây xanh nên nhiệt độ cao hơn hẳn các khu vực, đạt 41-42 độ C.

Trạm khí tượng Hà Đông và Láng ghi nhận mức nhiệt vượt giá trị lịch sử. quận Hà Đông nóng nhất vào hè 2008 với 39,8 độ, nhưng ngày 4-6 lên 42,5 độ. Trạm Láng cao nhất 40,4 độ vào hè năm 1971, riêng ngày 4-6 là 41,8 độ. Đây là nhiệt độ trong lều khí tượng, cách mặt đất 2 m, ngoài trời cao hơn 4-6 độ C.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo