xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau hơn 40 giờ tê liệt, trạm cân Phước Lộc mới "đẩy" xe đi

Đức Anh

(NLĐO) – Sau hơn 40 giờ “án binh bất động”, chiếc xe được cho là quá tải đã bị kéo ra khỏi đường dẫn ra vào trạm cân Phước Lộc.

Đến 11 giờ ngày 8-3, lực lượng chức năng đã dùng cần cẩu đưa chiếc xe đầu kéo BKS 86H - 4139 cùng rơ-moóc 51R - 003.06 ra khỏi khu vực đường dẫn ra vào trạm cân Phước Lộc (Quốc lộ 1, thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Như vậy, sau hơn 40 giờ “tê liệt”, trạm cân này đã trở lại hoạt động bình thường.

“Sau khi kéo chiếc xe vi phạm ra khỏi trạm cân, chúng tôi giao lại cho tài xế tự bảo quản. Nếu tài xế tiếp tục không ký vào biên bản vi phạm quá tải, chúng tôi sẽ mời chính quyền địa phương đến chứng kiến để xử lý vụ việc” - ông Nguyễn Quả, Chánh thanh tra giao thông tỉnh Bình Định kiêm Trưởng trạm cân Phước Lộc, cho biết.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 6-3, phát hiện xe đầu kéo BKS 86H - 4139 kéo theo rơ-moóc 51R - 003.06, do tài xế Lê Thành Nghiệp (SN 1981, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng Bắc - Nam, có dấu hiệu chở quá tải nên CSGT trong ca trực tại trạm cân Phước Lộc ra hiệu dừng xe. Kết quả cân cho thấy tổng trọng lượng của xe và hàng nặng 49,7 tấn, vượt tải trọng thiết kế 6,093 tấn (20%).

Cho rằng kết quả cân sai nên tài xế Nghiệp không ký vào biên bản, đồng thời cho xe dừng trên đường dẫn ra vào trạm cân để phản đối, yêu cầu cho cân lại. Đến sáng 7-3, trạm cân Phước Lộc cân lại, tổng trọng lượng của xe và hàng là 49,76 tấn, tăng thêm 60 kg.

Tài xế Nghiệp vẫn phản đối vì cho rằng kết quả cân sai, không cho xe rời khỏi đường dẫn ra vào trạm cân và yêu cầu được cân một cân khác nhưng không được chấp nhận. Đến chiều tối 7-3, khi lãnh đạo Sở GTVT Bình Định chấp thuận yêu cầu cân lại một cân trung gian khác để đối chứng thì ông Nghiệp bất ngờ không chịu, đòi phải được cân lại trên 2 chiếc cân trung gian khác nhau.

Vụ việc nhùng nhằng kéo dài đến gần trưa 8-3, lãnh đạo trạm cân Phước Lộc quyết định cho xe cẩu kéo xe BKS 86H – 4139 ra khỏi đường dẫn ra vào trạm cân để đưa trạm hoạt động trở lại bình thường.

Theo người dân địa phương, tình trạng tài xế phản đối kết quả cân khiến trạm cân Phước Lộc bị tê liệt thường xuyên.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo