xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai nạn chực chờ trên Quốc lộ 20

Bài và ảnh: ĐÌNH THI

Vụ tông nhau giữa 2 xe khách giường nằm của hãng Thành Bưởi và hãng Phương Trang chiều 26-3 trên Quốc lộ 20 đã làm 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Quốc lộ 20 là tuyến đường huyết mạch nối TP du lịch Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hành khách và người dân hết sức hoang mang, lo lắng.

Liên tiếp xảy ra tai nạn

Khoảng 15 giờ ngày 26-3, tại Km-16 trên Quốc lộ 20 (đoạn qua địa phận xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), chiếc xe khách giường nằm của hãng Thành Bưởi do tài xế Nguyễn Long Hưng (ngụ TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP Đà Lạt đi TP HCM đã va chạm với chiếc xe khách Phương Trang do ông Nguyễn Đức Hiển (ngụ tỉnh Đồng Nai) lái chạy chiều ngược lại.

Sau va chạm, xe khách Thành Bưởi lao vào nhà dân bên đường
Sau va chạm, xe khách Thành Bưởi lao vào nhà dân bên đường

Cú va chạm mạnh khiến xe Thành Bưởi mất lái, lao vào nhà dân ven đường. Đầu xe hư hỏng nặng, cột và trần bê tông căn nhà đổ sập. Xe khách Phương Trang cũng hư hỏng nặng, toàn bộ kính hông bên trái bị vỡ.

Các cửa sổ kính dọc bên trái xe khách Phương Trang vỡ hoàn toàn
Các cửa sổ kính dọc bên trái xe khách Phương Trang vỡ hoàn toàn

Vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong là chị Đặng Thị Hồng Dung (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và em K’ Juoe (14 tuổi, ngụ xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh). Nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II TP Bảo Lộc. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực cứu hộ, cứu nạn. Do hiện trường lúc này mất điện, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn và vẫn còn người bị mắc kẹt trên xe.

Có mặt trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường, ông Trần Đức Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, lo ngại: “Trục đường thuộc Quốc lộ 20 đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng có rất nhiều đoạn dốc cao và núi đèo hiểm trở nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cuối năm 2016, Quốc lộ 20 được hoàn thiện và đã được phân luồng, bảo đảm an toàn trên cả tuyến đường nhưng tai nạn nghiêm trọng vẫn xảy ra”.

Cách đây không lâu, ngày 19-6-2016, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Prenn (cửa ngõ TP Đà Lạt) giữa 2 xe chở khách du lịch khiến 7 người tử vong tại chỗ và hàng chục người bị thương.

Cũng trong tháng 6-2016, trên quốc lộ này (đoạn qua huyện Di Linh) xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong đó, có vụ va chạm giữa xe máy và xe tải làm 3 người tử vong tại chỗ. Đầu năm 2017, vụ tai nạn giữa 4 xe tải tông nhau liên hoàn trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã làm 1 chiếc rơi xuống vực, 1 chiếc đâm vách núi, rất may không thiệt hại về người...

Nhiều “điểm đen”

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2016, toàn tỉnh này xảy ra hơn 200 vụ tai nạn giao thông làm 120 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Đáng chú ý, trong tổng số các vụ tai nạn nêu trên, cung đường xảy ra nhiều nhất là Quốc lộ 20 (chiếm hơn 60%).

Ông Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng - cho rằng thực trạng gia tăng số vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20 rất đáng lưu ý. Ngoài nguyên nhân người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu thì việc thi công, nâng cấp quốc lộ này chưa bảo đảm an toàn cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn.

Ngoài các lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện thì hiện nay, Quốc lộ 20 còn hàng loạt “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Các “điểm đen” này chủ yếu tập trung trên những đoạn đường đèo, quanh co, ngã ba, ngã tư và đoạn qua khu vực đông dân cư như đèo Chuối, đèo Bảo Lộc, ngã ba Đại Bình, Km-16, đèo Phú Hiệp (huyện Di Linh), đèo Khánh Lê (huyện Lạc Dương), đèo Prenn và đèo Mimosa (thuộc TP Đà Lạt)… Trên thực tế, không ít vụ tai nạn giao thông gây chết người đã xảy ra tại những vị trí này nhưng ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu.

Cần tăng cường tuần tra, kiểm soát

Trong cuộc họp về công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mới đây, ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng - thẳng thắn thừa nhận những tồn tại về an toàn giao thông tại địa phương; đồng thời yêu cầu các ban, ngành, huyện, thị... tích cực thực hiện các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Ông Việt nhấn mạnh cần tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 20 và kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại những công trình đang thi công nhằm kiểm soát tuyệt đối tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo