xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai nạn giao thông tại Nghệ An: 16 người chết, 14 người bị thương

Sao Mai-B.T.B

Theo nhận định ban đầu của lực lượng CSGT xử lý tại hiện trường, lúc vụ tai nạn xảy ra, trời đang mưa to, xe khách chạy tốc độ nhanh nên khi vào vòng cua thì bị mất tay lái, lúc đó xe tải đang trên đà lao tới đã đâm mạnh vào ngang hông xe khách.

Vào lúc 3 giờ 20 phút ngày 21-9, tại Km 431 Quốc lộ 1A trên địa phận xóm 14, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa ô tô khách mang biển số 47V-1875, thuộc Công ty Vận tải hành khách Cao Nguyên Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) do Vương Thanh Quang (SN 1978, quê Quảng Nam) điều khiển chạy từ hướng Vinh – Hà Nội và ô tô tải kéo rơmoóc mang biển số 77H -1518, của HTX Vận tải 31-3, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định do Nguyễn Duy Hùng (SN 1972, trú quận 9 - TPHCM) điều khiển chạy ngược chiều. Xe khách đã bị xe tải đâm mạnh ngang hông dẫn đến lật úp xuống đường làm 16 người chết (11 nam, 5 nữ) và 14 người khác bị thương. Những người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo lãnh đạo bệnh viện này, nhiều người bị thương đang ở trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng CSGT xử lý tại hiện trường, lúc vụ tai nạn xảy ra, trời đang mưa to, xe khách chạy tốc độ nhanh nên khi vào vòng cua thì bị mất tay lái, lúc đó xe tải đang trên đà lao tới đã đâm mạnh vào ngang hông xe khách. Trong số 16 người chết, có 5 người là công nhân Công ty VIMECO (đóng tại đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Anh Lê Văn Tiềng, thường trú tại xóm 14, xã Diễn An, nhà ở cạnh nơi xảy ra tai nạn, cho biết lúc xảy ra tai nạn cả nhà đang ngủ, bỗng nghe tiếng rầm, anh mở cửa chạy ra thấy ô tô khách nằm bẹp dúm, trên xe hàng chục người bê bết máu, có người đã chết; đối diện là ô tô tải kéo rơmoóc bị hỏng phần đầu. Anh và một số người khác trong xóm lập tức điện thoại báo công an, chính quyền địa phương và bệnh viện. Lúc này, người dân xã Diễn An đã cùng lực lượng cứu nạn đưa nạn nhân ra khỏi xe khách để xe cứu thương vận chuyển đến bệnh viện.

Nạn nhân Thái Bá Thơ cùng vợ là Hồ Thị Thành thoát chết trong gang tấc (ông Thơ bị gãy xương bả vai và gãy 3 xương sườn, bà Thành bị gãy chân phải) kể lại: “Lúc đó, trời mưa rất to, vợ chồng tôi đang chuẩn bị xuống xe thì xe bỗng trượt nghiêng về phía trái. Khi tài xế đánh lái trả lại để giữ thăng bằng thì bị xe tải đi ngược chiều húc thẳng vào ngang hông...”. Ông Thơ cho biết toàn bộ số người trên xe khách đều xuất phát từ bến xe Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân chết mỗi gia đình 2 triệu đồng, các nạn nhân bị thương mỗi người 1 triệu đồng. Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã liên lạc với Bến xe Buôn Ma Thuột để tìm danh tính các nạn nhân.

Xác định danh tánh 8 người chết

Theo TTXVN, 8/16 người tử nạn trong vụ tai nạn là:

1. Nguyễn Văn Thung (SN 1959), Yên Thủy - Hòa Bình. 2. Trịnh Thị Miễn (SN 1961), Yên Thủy - Hòa Bình. 3. Nguyễn Văn Tuân (SN 1985), Quỳnh Xuân, Yên Dũng - Bắc Giang. 4. Nguyễn Văn Huy (SN 1958), Yên Lạc - Hòa Bình. 5. Bùi Đình Hòa (SN 1982), Lào Cai. 6. Nguyễn Đức Thuận, Thăng Bình - Quảng Nam. 7. Trần Xuân Trường (SN 1990), Bình Lục - Hà Nam. 8. Một người tên Nhâm, khoảng 40 tuổi, chưa rõ quê quán, địa chỉ.

B.T.B

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo