xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tặng tàu cá, ngư cụ, bảo hiểm cho ngư dân Hoàng Sa - Trường Sa

Hoàng Dũng- Tử Trực

(NLĐO) - Sáng nay (20-10), chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa - Trường Sa” đã trao tặng tàu cá, tiền, thiết bị trạm bờ, bảo hiểm tàu cá... cho ngư dân đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa


Chương trình do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với  Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Báo Người Lao động, Báo Lao Động, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm truyền hình VN tại Đà Nẵng, Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng, đã được tổ chức tại Quảng Ngãi và được VTV2 cùng nhiều đài truyền hình địa phương trực tiếp truyền hình.
 
Ông Hoàng Ngọc Thanh- Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh: Mục đích của chương trình thể hiện sự quan tâm chia sẻ của tổ chức công đoàn với những ngư dân đang ngày đêm bám biển, bám ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa; tạo mối quan hệ gần gũi giữa ngư dân, đoàn viên nghiệp đoàn với Bộ đội biên phòng để cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc; giúp các ngư dân gặp thiên tai địch họa tiếp tục ra khơi bám biển.
 
Chương trình sẽ có cuộc giao lưu giữa ngư dân với bộ độ biên phòng và sự  chia sẻ những khó khăn của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam với ngư dân. 

img
img
img
img
img
img
 Dù 9 giờ chương trình mới chính thức diễn ra nhưng từ sáng sớmm rất nhiều người đã đến tham dự

Tại chương trình này, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các nhà tài trợ sẽ trao 8,76 tỉ đồng hỗ trợ cho 72 ngư dân gặp khó khăn do bị mất tàu, bị thiên tai, địch họa khi tham gia đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa ở 7 địa phương gặp khó khăn (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận).
 
Quỹ tấm lòng vàng Người Lao Động tặng cho nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi một chiếc tàu trị giá 3 tỉ đồng với đầy đủ trang thiết bị để đánh bắt xa bờ. Ngoài ra, tại chương trình còn trao 6 bộ thiết bị trạm bờ cho 6 nghiệp đoàn nghề cá ở Quảng Ngãi, trị giá hơn 1,2 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ tấm lòng vàng trao 5 bộ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao 1 bộ.
 
Bên cạnh đó, đại diện Tổng công ty Bảo hiểm PVI sẽ trao tặng cho đại diện các chủ tàu cá ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định 30 thẻ bảo hiểm An ngư Việt (mức bảo hiểm tối đa 300 triệu đồng/tàu) và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh trao 20 suất bảo hiểm tàu cá (tổng trị giá 10 tỉ đồng) cho 20 chủ tàu của Nghiệp đoàn nghề cá An Hải (Quảng Ngãi) với mức bảo hiểm tối đa 500 triệu đồng/tàu. 
 
Tại chương trình, Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, đoàn viên công đoàn cả nước phát huy tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống tương thân tương ái, tiếp tục ủng hộ cho chương trình bằng cách nhắn tin “nd” gửi tổng đài 1047 (mỗi tin nhắn ủng hộ 14.000 đồng, phí nhắn tin 300 đồng/tin nhắn, thời hạn từ ngày 19-10-2012 đến 31-12-2012). 
img
   
                                         Ngư dân Nguyễn Thanh Lâm, huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi (bên phải)
đến tham dự chương trình Tấm lưới nghĩa tình
 


Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” đã được thực hiện cách đây hơn một năm trên cả nước và đã có 30 nghiệp đoàn được ra đời. Việc thành lập nghiệp đoàn nghề cá không chỉ giúp các ngư dân gắn kết, giúp đỡ lẫn nhau dưới biển, trong việc đi biển mà còn hỗ trợ đắc lực ngay cả trên bờ.

Ông Đặng Ngọc Tùng mong muốn trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều nghiệp đoàn nghề cá được thành lập trên cả nước. Để mọi ngư dân ra biển đều được gắn kết hỗ trợ, giúp đỡ nhau bám biển, làm ăn. Vì vậy, mọi người hãy chung tay góp sức vì “Tấm lưới nghĩa tình” giúp ngư dân có cơ hội đóng tàu, mua lưới ra khơi.
img
 
Giao lưu với các ngư dân
 
img
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng trao tiền hỗ trợ ngư dân
 
img
Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tượng trưng con tàu trị giá 3 tỉ đồng
cho Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, Lý Sơn (Quảng Ngãi)

 
Ông Lê Viết Chữ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định: Hoàng Sa, Trường Sa là ngư trường máu thịt đối với ngư dân miền Trung. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, thiên tai bão tố, thế lực thù địch bên ngoài lấn biển xua đuổi những tàu cá ngay trên chủ quyền của Việt Nam, nhưng ngư dân vẫn quyết tâm bám biển. Không ít ngư dân khi trở về chỉ còn hai bàn tay trắng, có khi bị tịch thu phương tiện nhưng họ vẫn quyết tâm bám biển. Đó là niềm tự hào về lòng quả cảm của ngư dân miền Trung. Chương trình giao lưu “Tấm lưới nghãi tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” hôm nay, có ý nghĩa vô cùng to lớn, để ngư dân hiểu rằng, sau lưng ngư dân là hàng triệu tấm lòng của người dân cả nước, của dân tộc ta luôn sát cánh sẵn sàng bảo vệ họ. Vì vậy, mong mọi người hãy chung tay ủng hộ để ngư dân ấm lòng bám biển.

img

Trao tiền hỗ trợ cho đại diện ngư dân miền Trung

Xúc động trước tình cảm mà mà chương trình đã trao tặng 500 triệu đồng để đóng tàu mới, mua lưới cụ, ngư dân Võ Văn Tâm (Lý Sơn, Quảng Ngãi), người gặp sự cố hai lần trên biển (một lần bị Trung Quốc bắt, tịch thu toàn bộ tài sản và một lần bị chìm tàu), nói trong niềm xúc động: “Cảm ơn sự hỗ trợ của chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”. Nếu không có có sự hỗ trợ này, chắc tôi không bao giờ có cơ hội đóng tàu mới để ra khơi bám biển trở lại”, anh Tâm bộc bạch.
 
 
img
Tặng bộ thiết bị trạm bờ cho các nghiệp đoàn nghề cá

img

Ngư dân được trao bảo hiểm 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo