xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tập trung chất vấn về đầu tư công và đất đai

THẾ DŨNG

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giải trình thêm trước Quốc hội một số vấn đề liên quan đến quốc phòng và an ninh

Ngày 11-6, bên lề Quốc hội (QH), Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết trong hai ngày rưỡi (từ ngày 13 đến sáng 15-6) diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ có 4 bộ trưởng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn.
Các bộ trưởng đăng đàn lần này gồm: Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang,Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang và Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Bức xúc về giải phóng mặt bằng

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, các nhóm vấn đề được đưa ra chất vấn tập trung vào bộ trưởng Bộ KH-ĐT, trong đó có những vấn đề về phân bổ quản lý đầu tư công và yêu cầu làm rõ thêm sự chậm trễ trong việc phân bổ nguồn vốn tập trung cho những mục tiêu quốc gia của năm 2012. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường được yêu cầu giải thích các nhóm vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai; giải phóng mặt bằng; môi trường các làng nghề, dòng sông và thủy điện...
img
Lĩnh vực GTVT đang rất “nóng” nhưng Bộ trưởng Đinh La Thăng
không nằm trong danh sách đăng đàn trả lời chất vấn. Ảnh: TẤN THẠNH
Bộ trưởng Bộ Công Thương được yêu cầu làm rõ thêm tình trạng các doanh nghiệp đang khó khăn như hàng tồn kho lớn, thị trường bị co hẹp... Về phía Bộ Công an, đây là lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn nên Bộ trưởng Trần Đại Quang có điều kiện để giải trình tập trung vào một nhóm vấn đề là tình hình tội phạm gia tăng, tội phạm vị thành niên gây án và các giải pháp phòng ngừa cụ thể.
Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông và một số vấn đề khác có liên quan.

Bộ GTVT “thoát”

Trước câu hỏi của phóng viên về việc lĩnh vực GTVT đang rất “nóng” như vụ bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng (đang bị truy nã) làm cục trưởng Cục Hàng hải, các loại phí phương tiện giao thông... nhưng Bộ trưởng Đinh La Thăng không nằm trong danh sách đăng đàn, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết nhiều đại biểu QH đề nghị Bộ GTVT trả lời một số vấn đề nhưng QH thấy rằng thời gian vừa qua, bộ này và Chính phủ đã có báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết của QH tại kỳ họp thứ 2, khóa XIII.
Vừa qua, Bộ GTVT cũng đã tích cực đưa ra một số giải pháp và triển khai nhằm khắc phục tình trạng tắc nghẽn giao thông, giảm tai nạn giao thông... “Xét thấy Bộ GTVT đã có nhiều cuộc giải trình nên QH cho bộ này tham gia giải trình thêm với các bộ khác những vấn đề liên quan đến mình” - ông Phúc nói.
Theo ông Phúc, điểm mới trong kỳ chất vấn này là QH sẽ dành cho mỗi vị bộ trưởng trọn một buổi để trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng dành một buổi để làm rõ các vấn đề các vị bộ trưởng nêu và báo cáo thêm một số vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
Bên cạnh đó, QH cũng gom các nhóm vấn đề để trên cơ sở đó, các đại biểu (ĐB) tập trung chất vấn, tránh dàn trải. “Có hơn 100 câu hỏi cho các thành viên tham gia trả lời chất vấn và chúng tôi đã chuyển cho các bộ, ban, ngành có liên quan để họ trực tiếp trả lời bằng văn bản cho ĐBQH” - ông Phúc cho biết.

Cân nhắc các dự án giao thông

Ngày 11-6, QH đã thảo luận tại hội trường về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010 và bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

Về việc bổ sung dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, ĐB Trịnh Ngọc Thạch (Hà Nội) cho rằng việc cân đối dự án đầu tư cho giao thông tương đối nhiều. Vì vậy, cần xem xét, cân nhắc kỹ các dự án giao thông; đồng thời đánh giá lại toàn bộ đầu tư cho giao thông trong giai đoạn vừa qua.
Đồng tình bổ sung 5 dự án nhưng ĐB Danh Út (Kiên Giang) đề nghị làm rõ tiêu chí của các dự án này. “Nếu không làm rõ thì địa phương nào cũng có dự án quan trọng, cấp bách cần bổ sung” - ông Út lo ngại. ĐB Trần Du Lịch (TPHCM) thắc mắc việc bổ sung 5 dự án nhưng không thấy đề cập việc rút bớt kinh phí của dự án nào (tổng số 225.000 tỉ đồng vẫn giữ nguyên). “Dự án thì nhiều trong khi tổng số tiền chỉ có 225.000 tỉ đồng, rất dễ dẫn đến tình trạng ai “chạy” giỏi thì được làm trước” - ĐB Trần Du Lịch nói thẳng.

Trước các ý kiến của các ĐB, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh thừa nhận: “Đúng là có vấn đề trong việc bổ sung 5 dự án mới”. Tuy nhiên, ông Vinh khẳng định chẳng cần “chạy” vốn vì phải trình qua Ủy ban Thường vụ QH và nhiều cấp khác xem xét.

Chiều cùng ngày, QH thảo luận về dự án Luật Lưu trữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo