xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu to, lưới lớn: Chưa đủ!

THẾ DŨNG

Việc tổ chức sản xuất trên biển phải tốt, có hiệu quả thì mới có sức tham gia phòng chống thiên tai và bảo vệ chủ quyền

“Để phát triển bền vững nghề khai thác hải sản, nhất là đánh bắt xa bờ, việc có tàu lớn, công suất mạnh là chưa đủ. Điều cần thiết hiện nay là phải tổ chức lại nghề cá,  phải có sự đầu tư thỏa đáng  tạo thành chuỗi liên kết hoàn chỉnh...” - TS Tạ Quang Ngọc, nguyên bộ trưởng Bộ Thủy sản, nhấn mạnh.

Tổ chức rời rạc

TS Tạ Quang Ngọc cho rằng vấn đề tồn tại và có thể xem là yếu kém nhất của ngành khai thác hải sản Việt Nam hiện nay, nhất là trong đánh bắt xa bờ, không phải thiếu tàu lớn mà là do cách thức tổ chức rời rạc.

Từ năm 2015 đến 2020, hầu hết tàu cá của Việt Nam sẽ phải giải bản (thải loại) do xuống cấp và hư hỏng bởi phần lớn được đóng vào cuối những năm 1990. Cho rằng  đây là vấn đề rất quan trọng trong chiến lược phát triển nghề cá nhưng TS Tạ Quang Ngọc thận trọng:  “Con tàu chỉ là phương tiện và việc có tàu lớn chỉ là điều kiện cần. Bởi chỉ vài con tàu lớn thì  dễ tiêu thụ sản phẩm, dễ sửa chữa khi hư hỏng nhưng cả ngàn, cả vạn chiếc ra đời thì đây sẽ là vấn đề không  đơn giản. Thậm chí, nếu phong trào mạnh đến mức mất kiểm soát thì hậu quả để lại rất kinh khủng”.

img

Do tổ chức đánh bắt chưa tốt, khi gặp khó khăn vì Trung Quốc ngừng thu mua, nhiều tàu câu mực ở Đà Nẵng đành nằm bờ. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Cũng theo phân tích của TS Tạ Quang Ngọc, khi đa số tàu giải bản thì Nhà nước phải đi trước, đưa ra vật liệu mới cho tàu cá là gỗ, sắt để thay composite. Mà nếu tàu vỏ sắt phải đi ra Trường Sa, Hoàng Sa để có hiệu quả thì phải có Nhà nước làm “bà đỡ”. 

Cùng quan điểm này, ông Trần Cao Mưu, Tổng Thư ký Hội Nghề cá Việt Nam, nhìn nhận: “Không phải có tàu to, lưới lớn là đủ mà cần phải có hệ thống khép kín từ  bảo quản, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm để bảo đảm giá trị gia tăng sau thu hoạch”.

Gắn khai thác với bảo vệ chủ quyền

Luật Thủy sản có 3 nguyên tắc cơ bản trong hoạt động nghề cá, đó là: “Sản xuất trên biển theo hướng bền vững; phòng chống thiên tai; bảo vệ chủ quyền”. TS Tạ Quang Ngọc cho rằng theo các nguyên tắc trên, cần tổ chức nghề cá theo 2 hướng:  Đi vào sản xuất quy mô lớn và đi vào quy mô nhỏ phù hợp với nghề cá sản xuất đa loài phân tán của Việt Nam. Tuy nhiên, ông lưu ý: “Hướng nào chưa rõ nhưng trước hết, việc tổ chức sản xuất trên biển phải tốt, có hiệu quả thì mới có sức tham gia  phòng chống thiên tai  và bảo vệ chủ quyền”.

Việt Nam hiện có trên 1 triệu km2 biển ở vùng đặc quyền kinh tế và trên 226.000 km2 ở thềm lục địa. Ngư dân đã quen và khai thác rất có hiệu quả ở phạm vi này. TS Tạ Quang Ngọc lưu ý trong phạm vi khai thác trên, cần phân ra nghề cá công nghiệp và nghề cá dân sinh cho phù hợp. Việc tổ chức 2 nghề cá này phải gắn bó với nhau về vùng khai thác, về hậu cần dịch vụ và nhất là gắn với khai thác bảo vệ chủ quyền.

Chọn mô hình phù hợp

Theo Đề án Tổ chức lại khai thác hải sản đang được Bộ NN-PTNT dự thảo, việc xây dựng và phát triển phương thức tổ chức quản lý khai thác là vấn đề cấp thiết.

Đồng tình với nội dung quan trọng này, TS Tạ Quang Ngọc cho rằng chúng ta phải nhanh chóng tìm ra mô hình tổ chức sản xuất đánh bắt hải sản rồi mới tính chuyện phát triển đội tàu, đầu tư đồng loạt tàu cá công suất lớn. TS Tạ Quang Ngọc đưa ra bài học kinh nghiệm trong quá khứ, từ sự lúng túng trong lựa chọn phương thức sản xuất mà ngư dân Việt Nam nhiều năm qua rơi vào vòng luẩn quẩn “ra ra, vào vào”. Tức là khi thuận lợi thì kéo nhau đi đánh bắt xa, còn lúc khó khăn như giá dầu cao thì lại co cụm nằm bờ.

TS Tạ Quang Ngọc cho rằng mấy năm gần đây, ngư dân hợp nhau lại thành mô hình tổ đội sản xuất, tổ đoàn kết. Mới đây nhất, Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động mô hình nghiệp đoàn nghề cá. Đây là một hướng đi tốt nhưng vẫn đơn thuần là tổ chức xã hội nghề nghiệp mà không phải là đơn vị sản xuất. “Do vậy, cách tốt nhất vẫn là mô hình hợp tác xã và Nhà nước phải nghiên cứu rút ra một mô hình hợp tác xã  nghề cá phù hợp nhất” - ông nhìn nhận.

Đã có mô hình thành công

TS Tạ Quang Ngọc cho biết cách đây 10 năm, tập đoàn đánh cá ở xã Lập Lễ (Thủy Nguyên - Hải Phòng) đã rất thành công với đội tàu đánh cá 600-700 chiếc hoạt động gắn kết với đội hậu cần hùng hậu. Ngoài ra, còn có những làng cá rất thành công ở Long Hải, Phước Tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu), An Thới (Phú Quốc - Kiên Giang) hay mô hình tàu mẹ, tàu con ở Khánh Hòa, các nghiệp đoàn mới được thành lập ở Quảng Ngãi…

Do vậy, theo TS Ngọc, các cơ quan nghiên cứu, Nhà nước phải tổng kết, đúc rút kinh nghiệm để tạo ra mô hình hữu hiệu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo