xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Té trào máu khi đi đường Kinh Dương Vương

LÊ PHONG

(NLĐO) – Mỗi tối có khoảng 2-3 trường hợp xe máy va vào các đống đá, cát tại công trình nâng cấp đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân, TP HCM).

Người dân sống ở quận Bình Tân (TP HCM) so sánh đường Kinh Dương Vương (Đoạn từ mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc) như là "đường đua xe địa hình".

Bà Phạm Thị Bạch, một người dân sống vòng xoay Phú Lâm kể: Từ khi con đường Kinh Dương Vương thi công mỗi tối có ít nhất 2-3 trường hợp té lăn quay trên mặt đường.


Một xe gắn máy đâm vào đống đá, cát trên đường Kinh Dương Vương do không có rào chắn cảnh báo

Một xe gắn máy đâm vào đống đá, cát trên đường Kinh Dương Vương do không có rào chắn cảnh báo

Tối 30-8, chúng tôi cùng bà Bạch chứng kiến cảnh tượng người đàn ông Lê Văn Ân (38 tuổi, quê Quảng Ngãi) chãy xe máy trên đường Kinh Dương Vương (hướng từ mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc) đã bất ngờ ngã nhào xuống đường vì tông phái bãi đá công trình. Hậu quả, máu từ mũi, miệng ông Ân cứ thế trào ra, gương mặt bị trấy xướt khắp nơi. Ngay lập tức ông đã đến bệnh viện sơ cứu.

Theo ông Ân, do không thấy rào chắn cũng như bảng cảnh báo nên ông nghĩ đường thông thoáng. “Khi tông vào ít giây sau tôi mới biết đó là vật liệu để xây dựng công trình nâng đường”, ông Ân nói.


Ông Ân phải đi bệnh viện sơ cứu vì bị đống đá, cát trên đường Kinh Dương Vương gài bẫy

Ông Ân phải đi bệnh viện sơ cứu vì bị đống đá, cát trên đường Kinh Dương Vương gài bẫy

Ông Ân vừa rời hiện trường thì phóng viên lại chứng kiến một chiếc xe ba gác máy suýt đâm mạnh vào đống cát, đá nơi ông ân té ngã.

Theo ghi nhận trên đường Kinh Dương Vương có rất nhiều đống đá, cát gây nguy hiểm cho người điều khiển xe các loại.

Vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang trên đường Kinh Dương Vương không có rào chắn, bảng cảnh báo.
Vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang trên đường Kinh Dương Vương không có rào chắn, bảng cảnh báo.

Ngày 31-8, trao đổi phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM, nhận định: “Như vậy thì nguy hiểm quá". Ông Cường khắng định sẽ giao cho Trung tâm chống ngập TP kiểm tra và khắc phục ngay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo