Bà Hường, một tiểu thương bức xúc: “Tiền điện tăng rất cao so với thực tế quy định của nhà nước, chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến nhưng không được công ty giải quyết thỏa đáng. Còn việc cải tạo lại các quầy hàng thì tiểu thương chúng tôi thấy kinh phí cải tạo quá cao, không hợp lý nên chưa đồng ý thì công ty vẫn cứ làm”.
Ngày 26-7 công ty Cổ phần chợ Vườn Hoa ra thông báo và quyết định thu hồi quầy kinh doanh của hộ ông Trịnh Thế Hạnh với lý do là nơi dễ xảy ra cháy nổ, ảnh hưởng lớn đến công tác phòng cháy chữa cháy. Đến chiều 4-8, công ty này đã niêm phong quầy bán hàng của hộ kinh doanh Trịnh Thế Hạnh khi ông Hạnh chưa có cuộc làm việc nào với lãnh đạo chợ về việc này.
Ông Hạnh bức xúc: “Gia đình tôi thuê ki-ốt này để bán hàng nước ở đây đã 14 năm qua, tôi chưa bao giờ vi phạm quy định nào của chợ cả, cũng không chây ì đóng tiền hợp đồng, vậy mà bỗng nhiên họ thu quầy của tôi. Họ nói quầy nhà tôi không đảm bảo cháy nổ, nhưng tại chợ vẫn có quầy được bán ở những nơi có nguồn điện, cản trở công tác cháy nổ, thậm chí cả hành lang cứu hỏa cũng được công ty cho thuê nhưng không thấy thu quầy mà chỉ thu mỗi quầy của tôi”.
Ông Bùi Hữu Định, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần chợ Vườn Hoa, cho biết: “Giá điện hiện nay công ty đang thu là hơn 4.600 đồng/số, giá điện có cao hơn so với quy định khoảng 1.800 đồng chúng tôi đã làm tờ trình và được thành phố đồng ý cho thu, chứ không phải chúng tôi tự ý nâng giá”.
Cũng theo ông Hinh, hiện nay chợ Vườn Hoa có khoảng 500 gian hàng với trên 400 hộ kinh doanh. “Nếu không làm tốt công tác cháy nổ, nếu để xảy ra hỏa hoạn thì công ty chúng tôi là người chịu trách nhiệm chính. Mà ở đây có gần 500 gian hàng với giá trị hàng ngàn tỷ đồng chứ không ít” - ông Hinh giãi bày.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến 15 giờ chiều ngày hôm nay 5-8, các tiểu thương đã không còn tập trung bãi thị nữa, nhiều gian hàng đã mở cửa trở lại.
Bình luận (0)