xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thắp lửa khởi nghiệp cùng doanh nhân Việt

Thu Hằng

Vào lúc 16 giờ 5 phút ngày 24-5, chiếc chuyên cơ Air Force One đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đưa Tổng thống Mỹ Barack Obama đến TP HCM. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP - và ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, đã đón và tặng hoa cho tổng thống tại sân bay.

Sau khi thăm chùa Ngọc Hoàng (đường Mai Thị Lựu, quận 1), Tổng thống Mỹ đã giao lưu với các doanh nghiệp trẻ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở Dreamplex (tòa nhà Miss Áo Dài; đường Nguyễn Trung Ngạn, quận 1). Đây là ngôi nhà chung cho các công ty khởi nghiệp ở TP HCM.

Trong cuộc nói chuyện kéo dài 1 giờ, ông chủ Nhà Trắng đã chia sẻ về hàng loạt chủ đề, từ các vấn đề khởi nghiệp, giáo dục, tới TPP và cả những câu chuyện riêng tư.

Trước hơn 100 doanh nhân, Tổng thống Mỹ bày tỏ sự ấn tượng đối với sức mạnh tăng trưởng và tinh thần doanh nhân ở TP HCM. Ông khẳng định sự thành công của những doanh nhân này sẽ gửi tới thế giới một thông điệp về tiềm năng đổi mới của Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Obama trò chuyện với doanh nhân khởi nghiệp tại TP HCM Ảnh: Khánh Hà
Tổng thống Mỹ Obama trò chuyện với doanh nhân khởi nghiệp tại TP HCM Ảnh: Khánh Hà

Tổng thống Obama nhìn nhận: “Doanh nghiệp là nhiên liệu cho sự thịnh vượng, mở ra con đường tới sự thành công. Nhưng nó cũng gian nan, đặc biệt đối với phụ nữ. Những trung tâm khởi nghiệp như thế này cho phép người Việt Nam chứng kiến nhiều doanh nghiệp nữa ra đời hơn bao giờ hết”. Ông Obama cho biết vào tháng tới, tại hội nghị thượng đỉnh khởi nghiệp toàn cầu, ông sẽ chào đón 8 lãnh đạo doanh nghiệp từ Việt Nam đến Thung lũng Silicon.

Tổng thống Mỹ còn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới các doanh nhân thuộc phái nữ. Mỹ dự kiến khánh thành trung tâm xúc tiến các doanh nhân nữ mang tên “WeCreate”. Đó là lý do vì sao nước này cần thông qua TPP. Hiệp định này sẽ tạo ra những thị trường mới cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Sau bài phát biểu, ông Obama có cuộc trò chuyện với 3 doanh nhân trẻ tiêu biểu của Việt Nam. Đó là Đỗ Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc phát triển kinh doanh và đối ngoại tại Seedcom; Lê Hoàng Uyên Vy, Giám đốc quản lý tại Adayroi.com; Phạm Khoa, Giám đốc pháp lý và hoạt động doanh nghiệp Microsoft.

Nữ doanh nhân Lê Hoàng Uyên Vy đã xóa tan sự băn khoăn của tổng thống Mỹ về những thiệt thòi của phụ nữ Việt Nam khi khởi nghiệp. Cô khẳng định: “Ở đây, chúng tôi được đối xử công bằng. Có rất nhiều phụ nữ ở đây chắc chắn thống nhất với tôi điều đó”. Nữ doanh nhân được tổng thống Mỹ ví von là bà chủ của Amazon hay eBay của Việt Nam này nhấn mạnh với dịch vụ của mình, cô muốn giúp phụ nữ cứ 20 năm thì tiết kiệm được 1 năm.

Trong khi đó, đáp lại nghi vấn của đại diện Microsoft Việt Nam về những trở ngại mà nước Mỹ đang gặp phải khi thông qua TPP, Tổng thống Obama không phủ nhận sự khó khăn và cho hay đây không phải lần đầu Mỹ đối mặt với điều đó khi thông qua các hiệp định thương mại tự do. Song ông tự tin rằng hiệp định sẽ được thông qua và lúc đó, các quốc gia sẽ có một sân chơi bình đẳng hơn. Trước khi khép lại buổi giao lưu, Tổng thống Mỹ còn nhấn mạnh: “Thông điệp của tôi tới tất cả doanh nhân ở đây là: Tôi tin tưởng vào các bạn! Nước Mỹ tin vào các bạn!”.

TP HCM sẵn sàng đón nhà đầu tư Mỹ

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng chiều 24-5 đã tiếp nhóm các nhà đầu tư Mỹ do ông Howard Lutnick, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn tài chính Cantor Fitzgerald, dẫn đầu đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào TP HCM.

Đánh giá cao các nhà đầu tư Mỹ lựa chọn TP HCM để đầu tư dự án Tòa tháp tài chính, ông Đinh La Thăng cam kết TP sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Mỹ cũng như doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào TP. Ông Thăng còn bày tỏ mong muốn Tập đoàn Cantor Fitzgerald và các nhà đầu tư Mỹ sẽ sớm triển khai dự án Tòa tháp tài chính tại khu đô thị Thủ Thiêm, đưa nơi đây trở thành trung tâm tài chính trong khu vực, thu hút được thêm các nhà đầu tư, tập đoàn tài chính lớn của Mỹ và thế giới.

Theo ông Howard Lutnick, TP HCM là nơi rất sôi động và năng động, cùng với đó là tinh thần khởi nghiệp khá mạnh mẽ, nhất là trong giới trẻ. Điều này giúp các nhà đầu tư Mỹ cảm nhận được các cơ hội hợp tác đầu tư tại TP HCM. B.T.Q

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo