Đại hội đã bầu 90 người vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc VN nhiệm kỳ I, 25 người vào Ban Thường vụ và bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ VN.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các thầy thuốc trẻ VN tham dự đại hội. Ảnh: N.DUNG
Các đại biểu đã biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo điều lệ và nghị quyết đại hội. Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển tổ chức hoạt động của hội trong nhiệm kỳ I. Trọng tâm công tác của hội là tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của thầy thuốc trẻ; tạo môi trường giúp thầy thuốc trẻ phát huy tài năng, trau dồi kiến thức, năng lực trong công tác, học tập và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp. Khẩu hiệu hành động của phong trào thầy thuốc trẻ VN giai đoạn 2009-2012 là: “Thầy thuốc trẻ VN nâng tầm y đức và năng lực chuyên môn; đoàn kết, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”. Đại hội đã phát động 3 cuộc vận động lớn, gồm: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học” và “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng” nhằm hướng tới mục tiêu đoàn kết, tập hợp và phát triển hội, CLB Thầy thuốc trẻ tại 63/63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và thành lập hội, CLB Thầy thuốc trẻ ở một số ngành, viện, các cơ sở đào tạo y dược.
Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương những đóng góp của các thầy thuốc trẻ và mong muốn thành tích đó được nhân rộng, phát huy, nhất là tinh thần xung kích tình nguyện đến vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo khám chữa bệnh cho người dân. Các thầy thuốc trẻ VN phải nâng cao y đức, năng lực chuyên môn và đoàn kết tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, xứng đáng với lời dạy của Bác: “Lương y như từ mẫu”. Phó Chủ tịch nước tin tưởng đội ngũ thầy thuốc trẻ bằng nghị lực, trí tuệ, lòng say mê, tinh thần và nghị lực, tính sáng tạo của tuổi trẻ sẽ đoàn kết xây dựng Hội Thầy thuốc trẻ VN vững mạnh.
Bình luận (0)