xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thi công cao tốc gây ngập nhà dân

Bài và ảnh: Vĩnh Quyên

Hơn 100 hộ dân ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam nhiều lần gửi đơn khiếu nại đơn vị thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây ngập nhà cửa, thiệt hại tài sản nhưng không chịu bồi thường

Hơn 2 tháng nay, cuộc sống của người dân ở thôn Phú Nham, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị đảo lộn do việc thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây ngập úng hoa màu, hư hại tài sản. Dù người dân liên tục khiếu nại nhưng đơn vị thi công vẫn chưa bồi thường thiệt hại.

Ông Phạm Đào, Trưởng thôn Phú Nham, cho biết có tất cả hơn 100 hộ dân trong thôn bị ảnh hưởng nặng bởi quá trình thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Theo ông Đào, từ năm 2015 trở về trước, vùng này gần như không xảy ra tình trạng ngập úng nặng vào mùa mưa lũ. Nhưng sau các đợt mưa lớn kéo dài vào tháng 12-2016 vừa qua đã khiến 100 nhà dân trong thôn bị ngập sâu hoàn toàn, có nơi gần cả mét. Nặng nhất là các hộ dân có nhà nằm sát mặt đường cao tốc. Cho tới nay, đơn vị thi công vẫn chưa xây dựng hệ thống thoát nước hoặc làm cống chui để dẫn nước khiến nhà dân cùng ruộng vườn, hoa màu bị hư hại mỗi khi có mưa lớn xảy ra.

Đã nhiều lần làm đơn nhưng tới nay, gia đình ông Phạm Tặc vẫn chưa được đơn vị thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bồi thường
Đã nhiều lần làm đơn nhưng tới nay, gia đình ông Phạm Tặc vẫn chưa được đơn vị thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bồi thường

Do nhà thường xuyên bị ngập, thiệt hại nhiều về hoa màu, ông Phạm Tặc (ngụ tổ 8, thôn Phú Nham) đã nhiều lần làm đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết. Tuy nhiên đến nay, mọi thiệt hại vẫn chưa được khắc phục. Đơn vị thi công cũng chưa một lần xuống kiểm tra tình hình, kiểm đếm tài sản của dân bị thiệt hại. “Trước khi làm đường, người dân lo ngại việc đổ đất thi công sẽ gây ngập nên yêu cầu đơn vị thi công phải làm hệ thống thoát nước. Nhưng từ đó đến giờ, hệ thống thoát nước vẫn không thấy đâu, chỉ thấy nhà, tài sản bị ngập mỗi khi trời mưa, cuộc sống sinh hoạt rất khó khăn” - ông Tặc bức xúc.

Vì hơn 2 tháng gửi đơn kiến nghị đi khắp nơi để đòi quyền lợi nhưng chưa được giải quyết, ngày 15-2 vừa qua, người dân thôn Phú Nham đã kéo nhau lên chỗ đơn vị thi công đường cao tốc do Công ty Thăng Long đảm nhiệm, yêu cầu đơn vị dừng thi công, giải quyết thỏa đáng thiệt hại đã gây ra cho dân. Hơn một tuần qua, quá trình thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ở địa phương này bị gián đoạn do vấp phải sự phản đối của người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Phi Nhâm, Chủ tịch UBND xã Duy Sơn, xác nhận: “Người dân thôn Phú Nham đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu lên chính quyền xã. Chúng tôi tiếp nhận đơn và nhiều lần kiến nghị đơn vị thi công quan tâm giải quyết khiếu nại của người dân”.

Theo ông Nhâm, ngày 17-2, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UBND huyện Duy Xuyên cùng chính quyền xã tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực thi công đường cao tốc gây ảnh hưởng đến các hộ dân ở thôn Phú Nham. Qua đó, Công ty Thăng Long đồng tình về việc giao cho UBND xã Duy Sơn phối hợp với đơn vị bảo hiểm thống kê thiệt hại do ngập úng, hư hại tài sản, hoa màu của người dân xảy ra hồi tháng 12-2016 để có phương án đền bù thỏa đáng.

Phía Công ty Thăng Long cũng cam kết sẽ xây dựng cống chui để giảm tình trạng ngập úng như trước đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo