xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thích thú đi cảng cá Thổ Chu sớm mai

Phóng sự ảnh: NGỌC GIANG

(NLĐO) – Cảng cá Thổ Chu là nơi tấp nập thuyền bè qua lại, các ghe lớn cập để lấy cá và mang về Phú Quốc hoặc đất liền


Quần đảo Thổ Chu gồm 8 hòn đảo lớn nhỏ gồm đảo Thổ Chu, hòn Từ, hòn Cao Cát, hòn Nhạn, hòn Khô, hòn Xanh, hòn Cái Bàn và hòn Đá Bạc thuộc huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Thổ Chu là quần đảo ở cực Tây Nam của tổ quốc, có diện tích 16 km2, riêng đảo Thổ Chu có diện tích khoảng 14 km2.Thổ Chu nằm sát trên đường hàng hải quốc tế, là tuyến vận tải biển quan trọng

Quần đảo Thổ Chu gồm 8 hòn đảo lớn nhỏ gồm đảo Thổ Chu, hòn Từ, hòn Cao Cát, hòn Nhạn, hòn Khô, hòn Xanh, hòn Cái Bàn và hòn Đá Bạc thuộc huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Thổ Chu là quần đảo ở cực Tây Nam của tổ quốc, có diện tích 16 km2, riêng đảo Thổ Chu có diện tích khoảng 14 km2.Thổ Chu nằm sát trên đường hàng hải quốc tế, là tuyến vận tải biển quan trọng



Ngày nay người dân đến Thổ Chu sinh sống đông đúc, chợ búa tấp nập, đời sống của người dân trên đảo được cải thiện nhiều.

Ngày nay người dân đến Thổ Chu sinh sống đông đúc, chợ búa tấp nập, đời sống của người dân trên đảo được cải thiện nhiều.



Cảng cá Thổ Chu là nơi tấp nập thuyền bè qua lại, các ghe lớn cập để lấy cá và mang về Phú Quốc hoặc các tỉnh khác để bán; một số cá ngư dân đánh bắt và chế biến ngay tại đảo rồi mới đưa về đất liền.

Cảng cá Thổ Chu là nơi tấp nập thuyền bè qua lại, các ghe lớn cập để lấy cá và mang về Phú Quốc hoặc các tỉnh khác để bán; một số cá ngư dân đánh bắt và chế biến ngay tại đảo rồi mới đưa về đất liền.


Tại Thổ Chu có 5 lớp tiểu học và 6 lớp trung học cơ sở, với hơn 500 hộ dân và dân số hơn 2.000 người. Một số hộ gia đình đánh bắt cá trên biển và hàng ngày chở con đi học bằng ghe. Trẻ em trên đảo cũng được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước

Tại Thổ Chu có 5 lớp tiểu học và 6 lớp trung học cơ sở, với hơn 500 hộ dân và dân số hơn 2.000 người. Một số hộ gia đình đánh bắt cá trên biển và hàng ngày chở con đi học bằng ghe. Trẻ em trên đảo cũng được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước


Hai anh em ở Thổ Chu đang ngồi ngoài cảng để chờ ba mẹ đánh cá trở về

Hai anh em ở Thổ Chu đang ngồi ngoài cảng để chờ ba mẹ đánh cá trở về


Để đón Tết tươm tất, nhiều hàng hoá được cập cảng Thổ Chu nhằm kịp cung cấp cho người dân. Trong ảnh: Một cửa hàng bán hoa giả với nhiều loại hoa khác nhau

Để đón Tết tươm tất, nhiều hàng hoá được cập cảng Thổ Chu nhằm kịp cung cấp cho người dân. Trong ảnh: Một cửa hàng bán hoa giả với nhiều loại hoa khác nhau


Tất bật chuẩn bị rời cảng cá Thổ Chu, ra khơi đánh bắt

Tất bật chuẩn bị rời cảng cá Thổ Chu, ra khơi đánh bắt


Và vui mừng trước một chuyến đi biển với cá đầy khoang

Và vui mừng trước một chuyến đi biển với cá đầy khoang


Với tinh thần vượt khó, quân và dân trên đảo Thổ Chu đồng sức, đồng lòng nỗ lực phát triển kinh tế, gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Với tinh thần vượt khó, quân và dân trên đảo Thổ Chu đồng sức, đồng lòng nỗ lực phát triển kinh tế, gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo