xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiệt hại nặng nề, Quảng Ninh đề nghị Chính phủ hỗ trợ

Trọng Đức

(NLĐO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Chính phủ quan tâm ứng nguồn 100 tỉ đồng cho tỉnh, để tỉnh kịp thời khắc phục khó khăn; 100 tấn gạo dự trữ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo Trung ương, tỉnh ủng hộ Quảng Ninh khắc phục hậu quả mưa lụt
Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo Trung ương, tỉnh ủng hộ Quảng Ninh khắc phục hậu quả mưa lụt

Chiều 31-7, trong cuộc làm việc với ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đoàn công tác của Trung ương tại tỉnh Quảng Ninh về công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh , đề nghị Chính phủ quan tâm ứng nguồn 100 tỉ đồng cho tỉnh, để tỉnh kịp thời khắc phục khó khăn về hạ tầng giao thông; hỗ trợ thêm 2 xuồng cao tốc; 50 nhà bạt; 100 tấn gạo dự trữ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng; hỗ trợ nguồn lực phục vụ di dân hoàn toàn đến nơi ở mới cho 27 hộ dân tại Bản Sen (Vân Đồn), 29 hộ dân khu K4 (Mông Dương, Cẩm Phả), 229 hộ dân sống tại chân bãi thải Đông Cao Sơn, bãi thải Xí nghiệp 790- Tổng Công ty Đông Bắc.

Đợt mưa lụt lịch sử vừa qua toàn tỉnh Quảng Ninh có 17 người bị chết, 6 người mất tích trên vùng biển khu vực đảo Cô Tô. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt trên địa bàn tỉnh là khoảng trên 3.700 hộ.

Ước tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến thời điểm ngày 31-7 khoảng gần 2.000 tỉ đồng (trong đó ngành than thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng).

Hiện tỉnh đang tập trung giải quyết 4 nhóm nhiệm vụ lớn, đó là: nhà ở đối với người dân bị ngập lụt, sập nhà; đảm bảo giao thông thông suốt và vệ sinh môi trường , phòng chống dịch bệnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia sẻ sâu sắc đến cán bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là người dân những hộ bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tiếp tục khắc phục hậu quả do mưa lũ, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo về giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh kiên quyết không được để người dân thiếu đói và phải phòng ngừa tốt bệnh tật sau lũ lụt; xem xét cụ thể quy hoạch dân cư một số vùng nguy cơ về sạt lở cao trên địa bàn tỉnh như tại một số thôn, bản vùng sâu hay tại các bãi đổ thải than. Đồng thời tỉnh cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết để sẵn sàng ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý với các đề nghị của tỉnh Quảng Ninh và yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương tích cực vào cuộc cùng với Quảng Ninh nhanh chóng giải quyết những hậu quả do mưa lũ gây ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo