xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủy điện bỏ mặc dân

NHÓM PHÓNG VIÊN

Lấy được đất để xây dựng dự án thủy điện xong, nhiều chủ đầu tư dường như không còn quan tâm đến chuyện người dân bị ảnh hưởng ra sao. Đập vỡ thì trả treo đền bù, dân tái định cư thiếu đói quay về khu vực nguy hiểm cũng mặc kệ...

Đã hơn 2 tháng kể từ ngày xảy ra vụ vỡ đập thủy điện Ia Krel 2, những lời hứa hẹn đền bù của Công ty Bảo Long Gia Lai vẫn như gió bay, trong khi hàng trăm hộ dân đang phải đối mặt với nạn đói.

img
Người dân xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai vẫn chưa được đền bù sau khi bị thiệt hại nặng nề vì vỡ đập thủy điện Ia Krel 2 Ảnh: Nam Hoàng

Chủ đầu tư phủi trách nhiệm

Rạng sáng 12-6, thủy điện Ia Krel 2 bị vỡ trong sự hoang mang lo sợ của người dân xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Nguyên nhân vỡ đập được xác định do chất lượng công trình kém. Tuy nhiên, không cơ quan chức năng nào của tỉnh Gia Lai có thể cung cấp thông tin về đơn vị thiết kế, thi công, giám sát công trình trước sự chất vấn của các cơ quan báo chí. Ngay cả ông Lê Vinh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, khi đập thủy điện Ia Krêl 2 bị vỡ thì mới biết "mồm ngang mũi dọc" của nó như thế nào.

Vào thời điểm vỡ đập, hàng ngàn mét khối đất, đá cùng hơn 5 triệu m3 nước như một trận "đại hồng thủy" ùn ùn đổ về hạ lưu cô lập 30 hộ gia đình ở xã Ia Dom. Tuy không có thiệt hại về người nhưng đời sống của những hộ dân nơi đây đã rơi vào cảnh bần cùng vì toàn bộ tài sản, hoa màu, lương thực đầu bị cuốn trôi theo dòng nước.

Lý giải về việc chậm trễ đền bù, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Giám đốc Công ty Bảo Long Gia Lai, cho biết mức giá 3,6 tỉ đồng tiền đền bù, hỗ trợ là do người dân và hai doanh nghiệp bị thiệt hại (Công ty 711 và 72 thuộc Tổng Công ty 15) đề xuất. "Chúng tôi đang thương lượng với người dân và Công ty 72, còn Công ty 711 thì đã thống nhất mức giá đền bù cũng như các biện pháp hỗ trợ" - ông Ẩn nói.

Ông Hồ Đình Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Ia Dom, cho biết chính quyền phải xuất ngân sách cứu đói cho 21/136 hộ dân bị thiệt hại. "Trong tuần tới, chúng tôi sẽ làm việc cụ thể với Công ty Bảo Long Gia Lai để yêu cầu phải thực hiện đền bù, hỗ trợ cho dân trong tháng 8" - ông Hà Xuân Minh, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Đức Cơ, khẳng định.

img
Người dân xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai vẫn chưa được đền bù sau khi bị thiệt hại nặng nề vì vỡ đập thủy điện Ia Krel 2 Ảnh: nam hoàng

Tháo chạy khỏi khu tái định cư

Gần 6 năm trước, hơn 2.000 hộ dân ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã rời quê đến nơi ở mới tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để nhường đất cho thủy điện Bản Vẽ. Sau gần 6 năm tại nơi ở mới, cuộc sống của nhiều hộ dân vẫn chưa thể ổn định vì thiếu đất sản xuất.

Điển hình là các hộ dân ở bản Kim Hồng, xã Ngọc Lâm và bản Chà Coóng 2, xã Thanh Sơn. Ông Quang Diễn Hoàn, Trưởng bản Kim Hồng, than thở: "Vì di dời muộn nhất nên đất sản xuất bị những người ở các bản khác về trước chiếm hết. Đã hơn 3 năm về đây, nhiều hộ dân tái định cư vẫn chưa được chia đất để sản xuất. Nếu biết khổ như thế này thì chắc không ai bỏ quê cả".

Cuộc sống của những người được cấp đất cũng không khá hơn vì phải đối mặt với nhiều khó khăn như đất xấu, diện tích không đủ sản xuất. Anh Vi Văn Bình (ngụ bản Mà, xã Ngọc Lâm) bức xúc: "Nhà có 5 người, được chia hơn 10.000 m2 đất nhưng quá xấu nên làm không đủ ăn".

Ông Lô Huy Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm, cho biết xã đang kiến nghị nhà nước cấp đủ đất cho người dân tái định cư để họ ổn định cuộc sống. "Nếu chỉ 2.500 m2/người thì rất khó bảo đảm cuộc sống lâu dài" - ông Hùng nhận định.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, các hộ dân tái định cư ở xã Ngọc Lâm còn phải đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, trường học, y tế... Ngoài ra, nhà ở tái định cư cũng đang xuống cấp trầm trọng do không bảo đảm chất lượng. "Hàng trăm căn nhà mới bàn giao cho dân đã bị hư hỏng" - ông Hùng cho biết.

Hiện nay, các khu tái định cư ở xã Ngọc Lâm rất hoang vắng vì người dân bỏ nhà về quê cũ mưu sinh. Bản Kim Hồng có 102 hộ dân thì giờ chỉ còn gần một nửa, trong đó có nhiều hộ về khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ dựng nhà tạm, bè nổi để sinh sống. Đến nay, đã có trên 200 hộ với hơn 500 người rời khu tái định cư ở huyện Thanh Chương để về vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ sinh sống, bất chấp nguy hiểm.

Lãng quên

Theo kế hoạch, đến ngày 31-8, công trình thủy điện Đăkđrinh (vốn đầu tư 5.000 tỉ đồng) thuộc các xã Sơn Long, Sơn Liên, Sơn Dung của huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum sẽ bắt đầu tích nước, đến đầu tháng 9-2013 thì vận hành tổ máy phát điện đầu tiên. Thế nhưng, số phận của cư dân nơi đây lại đang lửng lơ giữa dòng…

Chính quyền huyện Sơn Tây cho biết tại khu tái định cư Nước Vương (xã Sơn Liên), người dân được chuyển đến ở trong những ngôi nhà khang trang. Trong khi đó, các khu tái định cư khác là Anh Nhoi 1, Anh Nhoi 2, Anh Nhoi 3 (xã Sơn Long) với 94 hộ dân và Nước Lang (xã Sơn Dung) với 66 hộ thì mới chỉ san ủi mặt bằng.

Theo ông Bùi Đức Thạch, Chủ tịch UBND xã Sơn Dung, vẫn còn 19 hộ dân với gần 100 nhân khẩu ở thôn Nước Lang, xã Sơn Dung nằm giữa lòng hồ nhưng lại không có trong danh sách tái định cư. Sự "lãng quên" này được Ban Quản lý thủy điện Đăkđrinh giải thích là do các hộ dân không nằm trong vùng ngập nước khi thủy điện ngăn đập. Thế nhưng, theo tìm hiểu của chúng tôi, khi thủy điện ngăn dòng tích nước thì những hộ dân này sẽ bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Tại huyện Kon Plông, công tác di dời những hộ dân trong lòng hồ thủy điện Đăkđrinh vẫn chưa thực hiện xong. Ông Đặng Thanh Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, cho biết chính quyền đang huy động tối đa các lực lượng để giúp 217 hộ với hơn 1.000 người gấp rút tháo dỡ nhà cửa để lên khu tái định cư.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo