xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếp tục dựng lều, trồng chuối trên đường cao tốc

Bài - ảnh: Trần Thường

(NLĐO) - Cho rằng cách giải quyết của chính quyền ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình mình, người mang quan tài đặt trên đường cao tốc trước đó tiếp tục rào đường ngăn cản thi công.

Ngày 26-2, ông Đoàn Văn Tịnh (SN 1974, ngụ thôn Trà Lang, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), vẫn tiếp tục dựng lều túc trực trên công trường tuyến đường cao tốc Đà Nẵng  - Quảng Ngãi đi qua địa phận thôn Trà Lang. Ông Tịnh cũng là người đã mang chiếc quan tài đặt trên tuyến đường này vào ngày 10-11-2015 để phản ứng vì cho rằng việc đền bù không thỏa đáng (Báo Người Lao Động nhiều lần thông tin).

Dựng lều, trồng cây trên đường cao tốc

Trao đổi với chúng tôi, ông Tịnh cho biết đã mang chuối, môn, ngô ra trồng trên công trường đường cao tốc vào trước Tết Nguyên đán. Riêng lều trại ông dựng lên từ ngày mùng 5 Tết (12-2). Theo quan sát, trên công trường tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, nhiều cây ngô ông Tịnh gieo hạt đã mọc cao gần gang tay, riêng các cây chuối cao quá đầu người được ông Tịnh bứng từ nơi khác đến trồng. Tại khu vực này, ông Tịnh làm một hàng rào chắn ngang và đặt nhiều tấm bảng ghi lời “tố cáo” lực lượng chức năng của địa phương làm việc tắc trách…

Ông Đoàn Văn Tịnh dựng lều, rào đường cao tốc đã hơn 10 ngày nay
Ông Đoàn Văn Tịnh dựng lều, rào đường cao tốc đã hơn 10 ngày nay

Theo ông Tịnh, trước đó, vào ngày 10-11-2015, ông đã cùng nhiều người dân đưa quan tài lên đường cao tốc đòi quyền lợi. Sau đó, chính quyền địa phương tiến hành đối thoại, nhiều lần mời làm việc nhưng việc giải quyết đền bù đất cho gia đình ông không được như mong muốn. Ông Tịnh một mực khẳng định, 2 đời chủ tịch UBND xã Tam Ngọc đã xác nhận 2.015 m2 đất, trong đó có 1.096 m2 thuộc diện được đền bù là của gia đình ông nên gia đình phải được đền bù toàn bộ.

Thế nhưng, sau khi có người tranh chấp, đến nay cơ quan chức năng lại cho rằng diện tích đất của gia đình ông Tịnh chỉ hơn 272 m2.

Ông Tịnh treo nhiều tấm bảng tố cáo chính quyền tắc trách
Ông Tịnh treo nhiều tấm bảng "tố cáo" chính quyền tắc trách

Trước việc ông Tịnh dựng rào trên đường cao tốc cản trở thi công, chính quyền TP Tam Kỳ và xã Tam Ngọc đã đến tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng ông Tịnh không chịu tháo dỡ. Ngày 16-2, UBND TP Tam Kỳ đã gửi giấy mời ông Tịnh đến trụ sở xã Tam Ngọc để tiếp tục giải thích sự việc nhưng ông không đến.

Tiếp tục vận động

Ông Nguyễn Ngọc Trai, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tam Kỳ, cho biết sau khi xảy ra sự việc ông Tịnh cùng nhiều người dân mang quan tài lên đường cao tốc năm ngoái, Thanh tra TP Tam Kỳ đã vào cuộc thanh tra và kết luận các bản xác nhận 1.096 m2 đất thuộc gia đình ông Tịnh của 2 đời chủ tịch UBND xã Tam Ngọc là không đúng.

Vì thế, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ sau đó đã yêu cầu thu hồi các giấy xác nhận nguồn gốc đất này để làm lại đồng thời kiểm điểm hàng loạt cán bộ sai phạm, trong đó có 2 người là chủ tịch và nguyên chủ tịch UBND xã Tam Ngọc.

Ông Tịnh mang cả chuối, hoa màu trồng trên công trường đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Ông Tịnh mang cả chuối, hoa màu trồng trên công trường đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Vào ngày 6-1, cơ quan chức năng mời ông Tịnh và 4 hộ có tranh chấp đến chỉ đất của gia đình mình trong diện tích 1.096 m2 nhưng ông Tịnh không đến. Cơ quan chức năng sau đó dựa vào chỉ dẫn của các hộ ông Phạm Kế, Trần Hòa, Đoàn Nhơn, Phan Thị Lý để đo đạc.

Trong diện tích này, ông Kế cho rằng mình có 347,1 m2, ông Hòa có 318 m2, ông Nhơn có 36,1 m2, bà Lý có 75,8 m2. Như vậy, hơn 272 m2 còn lại được cho là của gia đình ông Tịnh.

Tuy nhiên, ông Tịnh không chấp nhận kết quả này mà khăng khăng khẳng định toàn bộ diện tích đất là của gia đình mình. “Do ông Tịnh không hợp tác, viện vào 2 giấy xác nhận nguồn gốc đất không đúng trước đó để nói rằng toàn bộ đất của gia đình mình nên việc giải quyết rất khó khăn” – ông Trai nói và cho biết biện pháp cuối cùng là phải tiến hành cưỡng chế.

Ông Nguyễn Minh Nam, Phó chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, cho hay chính quyền TP vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích cho ông Tịnh được rõ vấn đề để không tiếp tục ngăn cản thi công. Hiện nay, cơ quan chức năng đã niêm yết kết quả đo đạc để lấy ý kiến dân cư cũng như các hộ dân liên quan theo luật định. Sắp tới, nếu hộ ông Tịnh tiếp tục ngăn cản thì chính quyền sẽ làm các bước tiếp theo, tiến hành chi trả bồi thường và cưỡng chế để thi công.

Thiệt hại gần 20 triệu đồng/ngày

Liên quan đến sự việc trên, ngày 25-12-2015, Công an TP Tam Kỳ đã bắt tạm giam ông Huỳnh Điệp, cán bộ trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và ông Đoàn Nhơn (ngụ xã Tam Ngọc), một trong những người tranh chấp đất với hộ ông Tịnh. Ông Nhơn được xác định là người "tiếp tay" cho ông Điệp.

Theo ông Nguyễn Tiến Thành, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, việc người dân ngăn cản thi công ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của công trình và gây thiệt hại nặng cho nhà thầu. Theo báo cáo của Liên danh nhà thầu CC1 – Lotte (đơn vị thi công), chỉ trong 5 ngày đầu (tính từ 12-2) bị ngăn cản thi công, đơn vị này đã bị thiệt hại 195 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo