xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếp xúc cử tri, Thủ tướng khẳng định chủ quyền là thiêng liêng

Bài và ảnh: Thế Dũng - Trọng Đức

(NLĐO)- Chiều 15-5, tiếp xúc cử tri Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chủ quyền là thiêng liêng, quyết tâm bằng mọi biện pháp bảo vệ chủ quyền theo đúng luật pháp nhưng cũng bằng mọi giá phải đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, thuận lợi.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chăm chú lắng nghe, ghi chép ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chăm chú lắng nghe, ghi chép ý kiến, kiến nghị của cử tri

 

Chiều nay 15-5, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khoá XIII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Bày tỏ sự lo lắng về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực thuộc thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, ông Đồng Xuân Hiển, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Hồng Bàng, hỏi: “Kịch liệt lên án và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi Việt Nam. Rất mong Đảng và Nhà nước có biện pháp hữu hiệu cũng như tuyên truyền để người dân cách thức yêu nước hiệu quả”.

Cùng mối quan tâm này, ông Đặng Hữu Chất, cử tri phường Hoàng Văn Thụ (Hồng Bàng), bày tỏ: “Cử tri đồng tình với sự cương quyết của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc bảo vệ chủ quyền, cũng như tinh thần, chủ trương vì hoà bình, an ninh khu vực”.

 

Thủ tướng thân mật gặp gỡ các cử tri trong cuộc tiếp xúc cử tri chiều ngày 15-5
Thủ tướng thân mật gặp gỡ các cử tri trong cuộc tiếp xúc cử tri chiều ngày 15-5

 

Ông Bùi Văn Ngọc (phường Minh Khai, Hồng Bàng) cho rằng về tình hình Biển Đông khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải dương 981 vào khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam là vi phạm nghiêm trong Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, DOC; thậm chí tàu Trung Quốc còn phun vòi rồng, đâm hư hỏng tàu của cơ quan chấp pháp Việt Nam. “Hành động này không khác gì quân ăn cướp, là kẻ cướp vào nhà nhưng uy hiếp gia chủ. Bản chất truyền thống dân tộc Việt Nam là yêu chuộng hoà bình, hoà hiếu, trước sau. Đất nước có chuyện lớn là trăm người như một, cả nước một lòng. Ở đâu trên đất nước mình lúc này đều hừng hực khí thế sẵn sàng khi đất nước bị xâm phạm”- ông Ngọc bộc bạch.

Nhưng ông Ngọc cho rằng hành động phá hoại nhà máy ở Bình Dương là hành vi phá hoại, không loại trừ âm mưu thâm độc từ bên ngoài. Theo ông Ngọc, người dân cần bình tĩnh, có đối sách phù hợp để đối phó với sự xâm phạm của tàu Trung Quốc tránh để bị lợi dụng.

Nguyễn Bích Hoà, Chủ tịch Công ty CP Thương mại Minh Khai bày tỏ sự tin tưởng trước bài phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 24 với quan điểm quyết tâm, quyết liệt trong bảo vệ chủ quyền. “Rất mong khoá QH tới, Thủ tướng tiếp tục về ứng cử ĐBQH tại TP Hải Phòng”.

 

Cử tri Đặng Hữu Chất bày tỏ sự đồng tình với Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc cương quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền
Cử tri Đặng Hữu Chất bày tỏ sự đồng tình với Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc cương quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền

 

Trả lời ý kiến cử tri, Thủ tướng bày tỏ sự cảm ơn với những chia sẻ, kiến nghị, đóng góp của cử tri, đồng bào, trong đó có vấn đề bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế - xã hội. Thông báo về tình hình KT-XH 4 tháng đầu năm tiếp tục đạt được những bước thắng lợi, mục tiêu đề ra, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu cả năm 2014.

Theo Thủ tướng, từ nay đến cuối năm, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tốt hơn dự báo (6%), ổn định tỷ giá, lãi suất có khả năng giảm thêm 1 chút, tăng xuất khẩu mạnh. “Dự kiến 5 năm (2012-2015), bình quân xuất khẩu tăng 20%/năm, thể hiện sức cạnh tranh của nền kinh tế, 4 tháng đầu năm tăng 16%. Dự trữ ngoại tệ 35 tỉ USD” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo tạo mọi điều kiện để DN ổn định và phát triển; tạo mọi khả năng để tăng tổng cầu, thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư, đất đai, thuế phí… để giảm chi phí cho DN. “Tạo mọi thuận lợi để DN, hộ sản xuất, người dân tiếp cận vốn tín dụng được dễ dàng nhất”- Thủ tướng quả quyết.

Bảo an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia là nhiệm vụ chiến lược. “Ông cha ta luôn coi công cuộc dựng và giữ nước. Vừa qua chúng ta cũng làm được nhiều thành tựu về nhiệm vụ này” – Thủ tướng nói. Tuy nhiên, Người đứng đầu Chính phủ khẳng định: “Vừa qua, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoa nước sâu vào vùng biển Việt Nam vi phạm Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 , vi phạm DOC khi chỉ cách đảo Lý Sơn 120 hải lý và cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đánh chiếm khoảng 18 hải lý. Đây là hành động ngang ngược và làm phức tạp thêm tình hình, vi phạm chủ quyền Việt Nam. Việc làm này là nghiêm trọng, đe doạ hoà bình, đe doạ an ninh, an toàn hằng hải ở Biển Đông. Nếu hai bên không kiềm chế thì xảy ra xung đột mà xung đột ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng hải.

 

Cử tri lắng nghe phát biểu, giải đáp của Thủ tướng
Cử tri lắng nghe phát biểu, giải đáp của Thủ tướng

 

Thủ tướng cho biết đến nay chúng ta đã giao thiệp với Trung Quốc 10 lần, nói rõ sự vi phạm của họ và yêu cầu họ rút giàn khoan. “Chúng ta mong muốn họ rút lui bằng con đường ngoại giao, hữu nghị. Đến hôm nay họ không rút mà còn tăng cường lực lượng, từ 80 tàu lến trên 90 tàu, bất chấp nỗ lực thiện chí của chúng ta. Dù chúng ta chỉ dùng loa kêu gọi nhưng họ lại đổ lỗi cho chúng ta quấy rối” - Thủ tướng thông báo.

Trước tình hình này, Thủ tướng khẳng định: “Lãnh thổ là thiêng liêng, Việt Nam kịch kiệt phản đối và áp dụng mọi biện pháp đấu tranh, ngoại giao, hoà bình theo luật pháp quốc tế, luật pháp trong nước”.

Mới đây nhất là Thứ trưởng Ngoại giao hai bên gặp nhau, Việt Nam nói rõ yêu cầu họ rút giàn khoan. Trên thực địa, tàu chấp pháp của ta (cảnh sát biển, kiểm ngư) kêu gọi họ rút, tàu cá ta duy trì hoạt động và kêu gọi quốc tế lên tiếng. Đến nay, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc không sử dụng vụ lực . “Đến nay chưa có quốc gia nào ủng hộ việc làm sai trái của Trung Quốc, chỉ là chưa lên tiếng chính thức”- Thủ tướng nói.

Song đến nay Trung Quốc vẫn sử dụng vòi rồng, còn chúng ta đồng lòng, đoàn kết từ trong nước đến thực địa quyết liệt họ phải đưa giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Và Cảnh sát biển và Kiểm ngư vẫn kiên cường, mặc dù tàu nhỏ hơn tàu Trung Quốc.

Hiện chúng ta đang đóng rất nhanh 30 chiếc tàu tốt để tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền. “Quan điểm của chúng ta yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi khu vực thuộc thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế và mong muốn giữ quan hệ hoà bình, láng giềng hữu nghị” - Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng lưu ý vừa qua nhiều nơi có xuất hiện tình trạng một số người phá cơ sở sản xuất không chỉ là của DN Trung Quốc mà cả Việt Nam. Vì vậy, lực lượng chức năng phải xử lý vì vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tư, ảnh hưởng sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư, chính sách đối ngoại đúng dắn của đất nước.

Thủ tướng đã có công điện chỉ đạo giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an ninh, an toàn cho chủ đầu tư, chuyên gia nước ngoài bằng mọi giá. Lãnh đạo địa phương phải gặp gỡ, hỗ trợ DN bị những người phá hoại gây ảnh hưởng để sản xuất trở lại bình thường. Đồng thời nói rõ với đồng bào phải đồng lòng sản xuất, kinh doanh phát triển và bảo vệ chủ quyền quốc gia theo đúng luật pháp trong nước và quốc tế.

Thông báo rõ với cơ quan ngoại giao, nước ngoài hiểu rõ, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn luôn làm hết sức mình để bảo đảm an ninh, an toàn và hoạt động sản xuất kinh doanh của người và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. “Đảng và Nhà nước ta, cùng nhân dân ta quyết tâm bằng mọi biện pháp bảo vệ chủ quyền theo đúng luật pháp nhưng cũng bằng mọi giá phải đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, thuận lợi” - Thủ tướng khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo