xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tội phạm giảm trong cao điểm trấn áp

Bài và ảnh: TÂN TIẾN

Qua phân tích 375 vụ cướp, cướp giật tài sản với 284 đối tượng bị bắt cho thấy đối tượng hầu hết có độ tuổi khá trẻ, kết thân rất nhanh, thậm chí chưa kịp biết rõ về nhau

Chiều 15-1, Công an TPHCM tổ chức họp báo thông báo một số kết quả đạt  được sau 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn TPHCM.
img
Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Công an TPHCM bắt nóng 2 tên cướp gây án trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM
Ảnh: TÂN TIẾN

Tỉ lệ phá án sẽ cao

Tại buổi họp báo, Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng Công an TPHCM, cho biết trước tình trạng tội phạm gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân, Công an TP lần đầu tiên tham mưu cho UBND TP có văn bản đề nghị Quân khu 7 và Quân đoàn 4 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn TP phối hợp tấn công tội phạm trong đợt cao điểm từ ngày 15-12-2012 đến 15-3-2013.
 
img
Tên cướp bị Công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè - TPHCM bắt giữ khi đang lẩn trốn dưới kênh

Sau 1 tháng tăng cường trấn áp các loại tội phạm hình sự, các băng nhóm tội phạm có tổ chức, gây án nguy hiểm đã giảm. Cụ thể, so với tháng trước đó, trên địa bàn TP xảy ra 552 vụ (giảm 78 vụ); có 33 vụ cướp tài sản (giảm 28 vụ), 95 vụ cướp giật tài sản (giảm 16 vụ). Tỉ lệ điều tra khám phá án đạt 75,78%. Theo dự đoán của Công an TP, tỉ lệ phá án sẽ cao hơn sau khi điều tra, truy xét mở rộng các chuyên án đã triệt phá hoặc rà soát lại toàn bộ số án truy xét chưa rõ thủ phạm để nắm phương thức, thủ đoạn hoạt động, thời gian, địa diểm, địa bàn gây án…

Công an TP đã xác lập chuyên án đấu tranh với các băng nhóm, đối tượng có biểu hiện hoặc nghi vấn hoạt động tội phạm, nhất là các băng nhóm đâm thuê, chém mướn, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê; băng nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Qua đó, khám phá 8 chuyên án, bắt 47 đối tượng; triệt phá 73 băng nhóm, bắt 193 đối tượng gây án nguy hiểm, nghiêm trọng, bắt 36 đối tượng có lệnh truy nã.

Tội phạm ngoại tỉnh chiếm phần lớn

Qua phân tích 375 vụ cướp, cướp giật tài sản với 284 đối tượng bị bắt cho thấy đối tượng hầu hết có độ tuổi khá trẻ (từ 18-25 tuổi).
 
Đại tá Lê Anh Tuấn nhận định: Trong các băng cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, phần lớn đối tượng đến từ các tỉnh, kể cả đối tượng cầm đầu (gần 50%), như chuyên án do Công an quận Thủ Đức phá ngày 6-1 (bắt 8 tên dàn cảnh tai nạn giao thông để gây ra 19 vụ cướp giật tài sản đối tượng cầm đầu là Trịnh Văn Vũ Em, SN 1983, ngụ Bến Tre). Hay như vụ Công an quận Bình Tân bắt 4 tên cướp đã gây ra 13 vụ trên địa bàn các quận, huyện do tên Trần Vũ Bảo (SN 1994, ngụ Bạc Liêu), cầm đầu. Gần đây nhất, Công an quận 9 triệt phá băng cướp xe SH của thiếu úy Nguyễn Thái Sơn (công tác tại Đội CSGT Công an quận 2), tên cầm đầu là Lê Minh Tuấn (SN 1985, ngụ Tiền Giang) hay vụ Công an quận 7 phối hợp với Cảnh sát Cơ động bắt đối tượng Nguyễn Quang Hưng (SN 1971, ngụ TP Hải Phòng), thu 1 khẩu súng rulô, 22 viên đạn.

Không biết đồng bọn là ai!

Một vấn đề nổi lên các đối tượng cướp giật hầu hết kết thân khá nhanh, chỉ cần chung ý định cướp là đi, như vụ cướp giật tài sản xảy ra trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) vào tối 14-1. Nạn nhân là chị Phạm Thị Phương (ngụ quận Thủ Đức) điều khiển xe máy đến đường trên thì bị 2 thanh niên đi chung xe máy áp sát, giật giỏ xách.
 
Bảo vệ dân phố và dân quân tự vệ đã truy đuổi, ép ngã xe, bắt được một đối tượng là Vũ Văn Cường (SN 1989, ngụ Hải Dương), đối tượng còn lại nhảy xuống cầu Kinh định bơi qua bờ bên kia nhưng do nước lớn, bơi không nổi, phải quay vào bờ và bị đuối sức nên chết chìm. Tại công an, Cường khai không biết đồng bọn tên gì, nhà ở đâu!
 
Để tạo thế chủ động, bất ngờ, theo Đại tá Lê Anh Tuấn, Công an TPHCM đã tổng kiểm tra 2.397 nhà ngăn phòng cho thuê, nhà trọ, khách sạn, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, các địa điểm mà tội phạm có khả năng ẩn nấp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.
 
Bên cạnh đó, Công an TP đã phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành 814, Bộ Tư lệnh TP kiểm tra hành chính vũ trường 2000 (quận 6), vũ trường Gold Club 2 (quận 1), nhà hàng Club 39 (quận 1), phát hiện những điểm này đều có sai phạm trong kinh doanh; xử lý 2 đối tượng tàng trữ và 41 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ 3 nhóm gồm 23 đối tượng có dấu hiệu hoạt động tội phạm có tổ chức.
 

Kiềm chế được là đã thắng lợi!

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Người Lao Động về việc sau 1 tháng ra quân trấn áp tội phạm với lực lượng hùng hậu nhưng chỉ giảm 44 vụ cướp và cướp giật tài sản, như thế có hợp lý không và vì sao thời gian lực lượng công an và quân đội phối hợp trấn áp tội phạm đã hơn 1 tuần nhưng đến nay vẫn chưa thể đánh giá hiệu quả, Đại tá Lê Anh Tuấn cho rằng theo quy luật vào những tháng cuối năm hoặc cận Tết Nguyên đán, tội phạm thường gia tăng, nay tội phạm giảm và kiềm chế được thì đã là thắng lợi. Nếu cứ đặt ra chỉ tiêu duy ý chí buộc phải giảm tội phạm triệt để là điều không thể vì các phường, xã sẽ báo cáo địa bàn mình không có tội phạm.

Ông Tuấn cũng cho biết từ ngày 4-1, lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TP có ký kết phối hợp trấn áp tội phạm. Đến nay, mới hơn 10 ngày triển khai nên chưa đánh giá được hiệu quả. Sắp tới, chủ tịch UBND TP sẽ kiểm tra và đánh giá kết quả, sau đó sẽ thông tin cho báo chí.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo