xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

Phạm Thế

Hôm nay (28-1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên bế mạc tại hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình

Theo chương trình làm việc của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 27-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Ảnh: TTXVN
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Ảnh: TTXVN

Trong Hội nghị lần thứ nhất, Trung ương khóa XII đã tiến hành bầu Bộ Chính trị, sau đó bầu Tổng Bí thư trong số các ủy viên Bộ Chính trị khóa XII vừa được bầu; bầu Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trên Đoàn Chủ tịch Hội nghị Trung ương lần thứ nhất BCH Trung ương khóa XII là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Đại Quang (Bộ trưởng Bộ Công an), ông Nguyễn Xuân Phúc (Phó Thủ tướng), bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Phó Chủ tịch Quốc hội) và ông Đinh Thế Huynh (Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương).

Theo hình ảnh đưa trên trang thông tin chính thức của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khóa XII đã tặng hoa, chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Theo chương trình, hôm nay (28-1), đại hội họp phiên bế mạc tại hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Tại phiên họp này, đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp đó, BCH Trung ương Đảng khóa XII ra mắt đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thay mặt BCH Trung ương Đảng khóa XII phát biểu ý kiến. Tiếp đó, các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc đại hội và họp báo thông báo về những kết quả nổi bật của đại hội.

Trực tiếp chỉ đạo biên soạn văn kiện nhiều kỳ đại hội

Ông Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, quê quán tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; có trình độ lý luận chính trị cao cấp; là giáo sư, tiến sĩ chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng); cử nhân ngữ văn.

Sau 13 năm công tác ở Tạp chí Cộng sản với các cương vị Trưởng Ban Xây dựng Ðảng, Phó Tổng Biên tập và Tổng Biên tập, năm 1996, lần lượt đảm nhiệm chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Năm 2006, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XII. Năm 2011, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Phú Trọng là Ủy viên BCH Trung ương Đảng các khóa: VII, VIII, IX, X, XI và XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa: VIII, IX, X, XI và XII; Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng là người tham gia trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn Văn kiện Đại hội IX, X, XI, XII.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo