xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng kiểm tra thủy điện Đakrông 3

Bài và ảnh: QUANG NHẬT

Đoàn kiểm tra sẽ làm việc vào đầu tuần sau, nếu không bảo đảm chất lượng sẽ không thẩm định hồ sơ nghiệm thu

img

Đoạn bê tông này được ông Mai Văn Huế, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Trường Sơn, cho biết là thi công tạm

Chiều 17-10, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, người phụ trách kiểm tra sự cố vỡ đập thủy điện Đakrông 3,  đã có buổi trao đổi với một số cơ quan báo chí xung quanh việc kiểm tra chất lượng công trình này.

Không trùng khớp

Theo ông Tuấn, ngày 16-10, chủ đầu tư là Công ty CP Thủy điện Trường Sơn đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về tình hình tại công trình thủy điện Đakrông 3 trong đợt mưa lũ ngày 7-10. Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết trước mắt, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ có công văn yêu cầu chủ đầu tư phải báo cáo lại tường tận quá trình thi công, tích nước, vận hành thử tổ máy phát điện, đặc biệt là xác định lại thời gian đập bị vỡ.

“Ngày 13-10, tôi đến làm việc thì đại diện chủ đầu tư khẳng định đập vỡ vào sáng 7-10 nhưng báo cáo lại nói rằng phía công ty cho phá đập vào trước đó 2 ngày là không trùng khớp” - ông Tuấn lý giải.

Tuy nhiên, ông Tuấn khẳng định rằng dù chủ đầu tư báo cáo lại thời điểm, nguyên nhân đập vỡ như thế nào thì sớm nhất vào cuối tuần này, muộn nhất vào đầu tuần sau, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công trình thủy điện Đakrông 3.

Việc lập đoàn liên ngành sẽ do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và mời thêm chuyên viên bên ngoài ở các công ty chuyên kiểm định chất lượng đã được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực này. “Chúng tôi phải mời thêm họ vì Sở Xây dựng hiện giờ chưa có trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng, cán bộ các phòng chức năng thiếu kinh nghiệm, thiếu phương tiện” - ông Tuấn giải thích.

Theo đó, đoàn liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể công trình, quá trình thi công và chất lượng công trình. Ông Tuấn nói: “Chúng tôi sẽ dùng máy đo cường độ bê tông để kiểm tra chất lượng đập công trình đã thi công hoàn thành và đoạn bị vỡ xem có đúng với thiết kế hay không”. Nếu phát hiện chủ đầu tư sai phạm trong lĩnh vực hành chính thì phạt hành chính, vi phạm về quy trình vận hành hồ chứa thì xử phạt tùy theo mức độ để chủ đầu tư khắc phục.
Nếu công trình kém chất lượng, không bảo đảm  thì UBND tỉnh Quảng Trị sẽ không thẩm định hồ sơ nghiệm thu tổng thể công trình do chủ đầu tư trình lên để gửi Bộ Công Thương phê duyệt nhằm cho nhà máy vận hành phát điện như theo quy trình.

Vỡ chứ không phải phá bỏ

Theo báo cáo của Công ty CP Thủy điện Trường Sơn gửi UBND tỉnh Quảng Trị, sau khi tích nước để kiểm tra độ an toàn đập thì công ty đã tiến hành tháo van phải cống dẫn dòng và phá bỏ khối bê tông dựng tạm vào ngày 5-10 chứ không phải là bị vỡ do nước lũ về mạnh.

Ngày 17-10, ông Mai Văn Huế, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Trường Sơn, lại tiếp tục khẳng định với phóng viên Báo Người Lao Động về vấn đề này. Ông Huế cho biết đây là đoạn tường bê tông xây tạm dày 1,5 m; cao 4 m và dài 25 m tại 2 khoang đập tràn dạng phím piano chưa hoàn thành. Việc xây bức tường tạm này vào khoảng ngày 9 và  10- 9 để tích nước.

Nếu UBND tỉnh Quảng Trị muốn kiểm tra chất lượng tại bức tường bị vỡ này thì sao? Ông Huế phân trần: “Tường tạm bỏ đi thì có gì mà kiểm tra, có cái gì đâu mà chất lượng. Nếu họ kiểm tra thì kiểm tra đập có chắc chắn không chứ kiểm tra gì cái đó. Nhưng chúng tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng”.

Tuy nhiên, ông Trần Anh Tuấn khẳng định rằng đây là vỡ đập chứ không thể do chủ đầu tư phá bỏ. Ông Tuấn phân tích: “Muốn phá đập thì phải dùng máy khoan cắt hoặc cho nổ mìn chứ máy xúc không thể làm được. Việc nổ mìn thì quá nguy hiểm còn dùng máy cắt thì tại hiện trường chẳng có dấu vết khoan cắt mà là vết đứt gãy do áp lực nước quá lớn”.

Là một kỹ sư ngành thủy lợi từng trực tiếp thi công nhiều đập thủy lợi, ông Tuấn khẳng định: “Ở bề mặt thân đập, đoạn đứt gãy do đổ bê tông không cẩn thận nên khe lạnh giữa các khối bê tông không đồng nhất, khối nọ chồng lên khối kia. Vì vậy, việc vỡ đập bắt đầu từ các khe lạnh này. Rất may là nó vỡ bây giờ chứ khi đã hoàn thành thi công rồi nước sẽ thấm qua các khe lạnh rất nguy hiểm. Ngoài ra, qua quan sát bằng mắt thường, tôi khẳng định bức tường này đổ bê tông dưới mác 250, chẳng qua chủ đầu tư muốn chối tội nên không nhận rằng đây là sự vỡ đập”.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Liên quan đến sự cố vỡ đập thủy điện Đakrông 3, ngày 16-10, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã gửi công văn yêu cầu chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, làm rõ và xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra sự cố; đền bù cho dân và khẩn cấp xây dựng phương án phòng chống lụt bão, an toàn đập trong mùa mưa lũ; đồng thời rà soát, hoàn thiện các hồ sơ về quy trình vận hành hồ chứa, các tổ máy phát điện. Công văn cũng yêu cầu Sở Công Thương kiểm tra sát sao Nhà máy Thủy điện Đakrông 3 khi đưa vào sử dụng và rà soát quy trình vận hành hồ chứa của tất cả các công trình thủy điện tại Quảng Trị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo