xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trách nhiệm với từng đồng tiền thuế

VĂN DUẨN - NGUYỄN QUYẾT - PHƯƠNG NHUNG

Với 98,18% số đại biểu bỏ phiếu tán thành vào chiều 26-7, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội (QH) và đồng bào, cử tri cả nước, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực công tác tốt để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ.

Phát biểu trước QH sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng thẳng thắn cho rằng nợ công cao, áp lực trả nợ lớn; xử lý nợ xấu chưa thực chất; dư địa chính sách và nguồn lực cho phát triển giai đoạn tới rất hạn hẹp. Do đó, Chính phủ phải nỗ lực tinh giản bộ máy hành chính nhà nước các cấp, đi đầu trong việc tiết kiệm công quỹ, sử dụng tài sản công, xe công, đi công tác nước ngoài.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chứcẢnh: VĂN BÌNH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chứcẢnh: VĂN BÌNH

“Chúng ta cần có trách nhiệm đối với từng đồng tiền thuế của dân, phải sử dụng minh bạch, hiệu quả, vì lợi ích chung của người dân và của toàn xã hội” - Thủ tướng bày tỏ.

Đặc biệt, trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng cho rằng sự cố Formosa là bài học sâu sắc về chính sách tiếp nhận và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài. “Chúng ta quyết không để tái diễn. Phải rà soát lại những dự án lớn, kiểm soát chặt chẽ các cam kết về môi trường, về chuyển giao công nghệ” - Thủ tướng cam kết.

Thủ tướng cho biết sẽ xóa bỏ cơ chế xin cho; thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; quyết liệt phòng chống tham ô, lãng phí và nhũng nhiễu người dân. “Khi có sai phạm, dù bất kể cấp nào cũng phải làm rõ trách nhiệm và xử phạt nghiêm minh” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng khẳng định phải kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông và kêu gọi các bên tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, không làm phức tạp thêm tình hình. Chúng ta phải tích cực, chủ động trong đối ngoại và hội nhập quốc tế; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi phát triển đất nước.

Bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao

Sáng nay (27-7), QH sẽ bầu và thông qua nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, chiều 26-7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để QH bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao. Cụ thể, trình QH xem xét bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước; bầu ông Nguyễn Hòa Bình tiếp tục giữ chức vụ Chánh án TAND Tối cao; bầu ông Lê Minh Trí tiếp tục giữ chức vụ Viện trưởng VKSND Tối cao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo