xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Trảm” nhiều công trình ở Nha Trang

Hồng Ánh

Chiều 9-3, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức, ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết sáng cùng ngày đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến góp ý của giới kiến trúc sư, các hội nghề nghiệp và các sở, ban, ngành của tỉnh để điều chỉnh quy hoạch phía Đông đường Trần Phú (TP Nha Trang).

Việc điều chỉnh này sẽ được lấy ý kiến cộng đồng và trình UBND tỉnh thông qua.

Ông Dẽ cho rằng vì phía Đông đường Trần Phú rất nhạy cảm, tính cộng đồng tương đối lớn nên điều chỉnh quy hoạch phải hết sức chặt chẽ. Tuy nhiên, quan điểm của Sở Xây dựng là những vị trí có cây xanh thì không được đầu tư xây dựng, kinh doanh và làm bất cứ việc gì dưới mặt đất. Một số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng phải dẹp bỏ để trả lại bờ biển thoáng, đẹp cho thành phố. Những nơi này sẽ hạ cốt nền bằng mặt đất tự nhiên, tháo bỏ toàn bộ hàng rào và trồng cây xanh để người dân sử dụng.

Về việc điều chỉnh dự án Công viên Phù Đổng mà Báo Người Lao Động ngày 7-3 thông tin trong bài “Xẻ công viên làm nhà hàng”, ông Dẽ nói cũng sẽ điều chỉnh gần 1/2 diện tích. Cụ thể, khu Bắc dự án gần 11.000 m2 sẽ không được làm.

“Sở Xây dựng đã tham mưu với UBND tỉnh ở phía Đông đường Trần Phú, nơi nào có cây xanh trên mặt đất thì chỉ bổ sung cây xanh và các tiện ích phục vụ nhân dân chứ không làm gì hết. Ở khu này, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận cho họ làm tầng hầm để xe với diện tích 11.000 m2. Nếu làm như vậy thì chỗ này sẽ thành một đại công trường, họ sẽ nhổ toàn bộ cây xanh rồi múc đất, múc cát chở đi, rồi còn làm kè nữa. Do đó, trong điều chỉnh quy hoạch, chúng tôi đề xuất không làm và bổ sung cây xanh trên diện tích này” - ông Dẽ nói.

Một công trình 48 tầng ở TP Nha Trang đang dừng thi công, chờ điều chỉnh. Ảnh: Kỳ Nam
Một công trình 48 tầng ở TP Nha Trang đang dừng thi công, chờ điều chỉnh. Ảnh: Kỳ Nam

Ông Dẽ cũng cho biết tỉnh Khánh Hòa đang đề nghị Viện Quy hoạch Quốc gia (Bộ Xây dựng) nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cục bộ ở TP Nha Trang so với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, viện này sẽ báo cáo bước đầu đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ với tỉnh Khánh Hòa trước khi trình Thủ tướng.

Việc điều chỉnh sẽ theo hướng cho xây một số công trình vượt quá 40 tầng. “Nha Trang là TP du lịch mà để làm 40 tầng thì lãng phí nên mới điều chỉnh cục bộ. Ở đây không phải là điều chỉnh cục bộ dự án nào đó mà điều chỉnh theo cụm để có công trình 30 tầng nhưng cũng có nơi 50 tầng” - ông Dẽ nói. Rồi ông cho rằng tầng đất ở TP Nha Trang chắc gấp 5 lần Hà Nội và gấp 3 lần TP HCM nên không lý do gì Hà Nội làm được 72 tầng, TP HCM làm 90 tầng mà Nha Trang chỉ được xây 40 tầng.

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể TP Nha Trang đến năm 2025. Theo đó, các công trình sẽ không được phép xây dựng hơn 40 tầng. Tuy nhiên, hiện TP này đang tồn tại và đã được cấp phép hơn 10 công trình vượt quá 40 tầng. Trước yêu cầu của Chính phủ, các công trình đang xây dựng (đã cấp phép hơn 40 tầng) bị tạm đình chỉ thi công, điều chỉnh lại thiết kế.

“Quy hoạch chung là quy hoạch định hướng nhưng sao lại đẻ ra con số 40 tầng ở đó? Tôi thừa nhận Sở Xây dựng kiểm soát không đầy đủ nên mới lọt con số 40 tầng trong đồ án quy hoạch” - ông Dẽ bày tỏ quan điểm đối với đề án quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt và việc chính Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh để trình đồ án này.  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo