xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trang nghiêm đón phi công Su-30 Trần Quang Khải trở về

Đức Ngọc, Ảnh: Hải Vũ

(NLĐO)- Hơn 5 giờ sáng nay 18-6, thi thể Thượng tá Trần Quang Khải, phi công hy sinh trong sự cố máy bay Su-30 MK2 gặp nạn trên biển đã được đưa lên bờ trong sự trang nghiêm chào đón của đồng đội.

Đưa Thượng tá Trần Quang Khải trở về
Đưa Thượng tá Trần Quang Khải trở về

Nơi đón Thượng tá Trần Quang Khải trở về là Cảng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tại cảng Cửa Hội, tỉnh Nghệ An.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An... các đồng đội của anh và hàng trăm người dân đã thức trắng đêm chờ đợi giây phút đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ.

Trước đó, theo dự kiến, con tàu cứu nạn chỏ thi thể phi công Trần Quang Khải cập cảng lúc 24 giờ đêm 17-6. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn đã khiến hải trình bị chậm mất hơn 5 tiếng.

Đến 5 giờ sáng 18-6, con tàu tiến sát bờ nhưng không thể cập cảng vì nước thủy triều xuống thấp, tàu cứu nạn phải đậu cách cảng hơn 200 mét. Lực lượng cứu hộ phải đưa ca nô ra chuyển tiếp, dùng ca nô để đưa thi thể Thượng tá Trần Quang Khải được đưa lên bờ.

Thuyền chở di dài thượng tá phi công Khải tiến gần bờ lúc 5 giờ sáng 17-6
Thuyền chở di dài thượng tá phi công Khải tiến gần bờ lúc 5 giờ sáng 17-6
Đưa thi thể anh lên bờ
Đưa thi thể anh lên bờ
Thành kính, trang nghiêm làm lễ
Thành kính, trang nghiêm làm lễ
Chiếc dù cùng một số vật dụng khác được đưa về cùng Thượng tá Khải - Ảnh: Báo Nghệ An
Chiếc dù cùng một số vật dụng khác được đưa về cùng Thượng tá Khải - Ảnh: Báo Nghệ An

Sau khi làm lễ, giữa hai hàng tiêu binh, đồng đội trang nghiêm đưa anh từ chiếc ca nô, từ từ di chuyển lên xe ô tô và đưa thẳng về Nhà tang lễ Quân khu 4, đóng tại Bệnh viện Quân y 4, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sau khi được quàn tại Nhà tang lễ Quân khu 4, Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được Quân chủng Phòng không - Không quân di chuyển ra Bắc và tổ chức lễ truy điệu theo nghi thức của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tá Phi công Trần Quang Khải sinh năm 1971, ở thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang, Bắc Giang). Chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MK2 số hiệu 8585 của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do Thượng tá Trần Quang Khải, Phi công cấp 1, Tham Mưu trưởng Trung đoàn 923 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi công cấp 3, Phó phi đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 923 điều khiển bị mất liên lạc lúc 7 giờ 29 phút ngày 14-6 trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, Nghệ An. Phi công, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu ngư dân ở Hà Tĩnh cứu rạng sáng ngày 15-6 và được tàu của lực lượng chức năng tiếp cận, đưa phi công Cường vào bờ trưa ngày 15-6.

Trong quá trình bay tìm kiếm cứu nạn phi công Khải và máy bay Su-30 MK2, ngày 16-6, chiếc máy bay CASA-212 (số hiệu 8983) mất liên lạc tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E (cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ/Hải Phòng khoảng 44 hải lý). Máy bay này thuộc Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân, trên máy bay có 9 người. Hiện lực lượng chức năng đã vớt được nhiều mảnh vỡ của chiếc CASA gặp nạn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo