xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung tâm khắc phục bom mìn hơn 400 tỉ đồng đi vào hoạt động

Tin-ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bộ Quốc phòng sáng 20-10 đã chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam với kinh phí dầu tư hơn 400 tỉ đồng.


Lễ cắt băng khánh thành trung tâm VNMAC

Lễ cắt băng khánh thành trung tâm VNMAC

Sáng ngày 20-10 Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) và Hội nghị đối tác phát triển và Hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo lần thứ 4 tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Tới dự buổi lễ khánh thành còn có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Thứ trưởng bộ Quốc Phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius và các lãnh đạo Đại sứ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ....

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết trải qua nhiều cuộc chiến tranh liên tục, đất đai và con người Việt Nam đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi số lượng bom mìn. Ngay sau khi kết thúc chiến tranh, cho dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và toàn xã hội quan tâm đầu tư kinh phí chung tay khắc phục hậu quả bom mìn do chiến tranh để lại.


Tại Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia có trưng bày nhiều loại bom mìn đã sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam

Tại Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia có trưng bày nhiều loại bom mìn đã sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam

“Việc hoàn thành xây dựng trụ sở làm việc khang trang hiện đại, với quy mô tầm quốc gia, tạo điều kiến thuận lợi trong công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn. Ngoài ra, đây cùng là nơi diễn ra các hoạt động hợp tác khu vực và quốc tế cả song phương và đa phương trong hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung và khắc phục hậu quả bom mìn nói riêng”-Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh

Trong buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng gửi lời cảm ơn và kêu gọi các cá nhân tổ chức trong nước và quốc tế, các ngài Đại sứ tiếp tục hợp tác cùng Việt Nam chung tay khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam hoạt động thực sự hiệu quả.

Được biết, Trung tâm VNMAC được khởi công xây dựng từ 27-4-2015 vốn đầu tư hơn 415 tỉ, với nhiều hạng mục công trình như: Nhà chỉ huy, Nhà Trưng bày bom mìn, Giảng đường...

Một số hình ảnh tại buổi lễ khánh thành VNMAC:


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng Đại sứ Mỹ Ted Osius

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng Đại sứ Mỹ Ted Osius


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm VNMAC

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm VNMAC


Những máy móc, thiết bị rà phá bom mìn hiện đại tại VNMAC

Những máy móc, thiết bị rà phá bom mìn hiện đại tại VNMAC

img


Một trong số rất nhiều loại mìn trưng bày tại VNMAC

Một trong số rất nhiều loại mìn trưng bày tại VNMAC

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo