xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung ương khóa XII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

Phạm Thế

(NLĐO)- Sáng nay 27-1, Ban chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh, cơ quan lãnh đạo của Đảng, trong đó có Bộ Chính trị, sau đó bầu Tổng Bí thư trong số các ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

 


Hội nghị Trung ương lần thứ 14, hội nghị cuối cùng của Trung ương khóa XI, diễn ra từ 11 đến 13-1 vừa qua tại trụ sở Trung ương Đảng

Hội nghị Trung ương lần thứ 14, hội nghị cuối cùng của Trung ương khóa XI, diễn ra từ 11 đến 13-1 vừa qua tại trụ sở Trung ương Đảng

Sáng nay, Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất tại Trụ sở Trung ương Đảng tại Hà Nội để bầu các chức danh lãnh đạo cao nhất của Đảng, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

Trong Hội nghị lần thứ nhất, Trung ương khóa XII sẽ tiến hành bầu Bộ Chính trị, sau đó bầu Tổng Bí thư trong số các ủy viên Bộ Chính trị khóa XII vừa được bầu; bầu Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội XII, Thượng tướng Võ Tiến Trung - Ủy viên Trung ương khóa XI, Giám đốc Học viện Quốc phòng - cho biết BCH Trung ương khóa XI đã giới thiệu Tổng Bí thư khóa XI Nguyễn Phú Trọng ở lại tham gia tái ứng cử làm Tổng Bí thư BCH Trung ương khóa XII. Theo kết quả bầu cử công bố chiều ngày 26-1 tại Đại hội XII, ông Nguyễn Phú Trọng có tên trong danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Cũng theo kết quả công bố chiều ngày 26-1, ngoài ông Nguyễn Phú Trọng còn có 6 người khác là ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, gồm: ông Trần Đại Quang (Bộ trưởng Bộ Công an), ông Nguyễn Xuân Phúc (Phó Thủ tướng), bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Phó Chủ tịch Quốc hội), ông Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), ông Đinh Thế Huynh (Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương) và bà Tòng Thị Phóng (Phó Chủ tịch Quốc hội) có tên trong danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Tuy nhiên, trong danh sách trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII không có tên 9 vị là ủy viên Bộ Chính trị khóa XI như: ông Trương Tấn Sang (Chủ tịch nước), ông Nguyễn Tấn Dũng (Thủ tướng Chính phủ), ông Nguyễn Sinh Hùng (Chủ tịch Quốc hội), ông Lê Hồng Anh (Thường trực Ban bí thư), ông Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), ông Tô Huy Rứa (Trưởng Ban Tổ chức Trung ương), ông Ngô Văn Dụ (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương), ông Phạm Quang Nghị (Chỉ đạo Thành ủy TP Hà Nội) và ông Lê Thanh Hải (Chỉ đạo Thành ủy TP HCM).

Theo dự kiến, Tổng Bí thư được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII và Ban chấp hành Trung ương khóa XII sẽ ra mắt trong phiên bế mạc Đại hội XII vào sáng 28-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo