xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tự hào là công dân TP HCM

Phan Anh

Hội nhập, phát triển ngày càng mạnh mẽ nhưng cốt cách nghĩa tình của người dân TP HCM vẫn luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh, kết nối mạnh mẽ những tấm lòng biết sẻ chia và trở thành giá trị sống lan tỏa trong cộng đồng

“Tôi rất tự hào được làm công dân TP HCM - TP anh hùng trong kháng chiến giải phóng dân tộc; anh hùng trong đổi mới, xây dựng và phát triển” - ông Phạm Chánh Trực, nguyên Chủ tịch HĐND TP, mở đầu cho chương trình Lắng nghe và Trao đổi tháng 10 với chủ đề “Tự hào là người dân TP HCM”. Chương trình do HĐND và Đài Truyền hình TP phối hợp tổ chức vào sáng 4-10.

Dám nghĩ, biết làm

Là người đã trải qua những năm tháng gian khổ trong chiến tranh, những năm khó khăn chồng chất đầu giải phóng, ông Trực rất tự hào vì truyền thống yêu nước, bất khuất, không chịu khuất phục trước mọi kẻ thù xâm lược; truyền thống lá lành đùm lá rách, nghĩa tình đùm bọc, chở che lẫn nhau vượt qua hoạn nạn của nhân dân Sài Gòn - Gia Định. “Chính những truyền thống đó đã tạo cho con người TP năng động, sáng tạo, không chịu “bó tay” trước mọi nghịch cảnh, gian lao, thử thách. Một TP có truyền thống đi đầu, xé rào, bung ra để làm thay đổi tình hình kinh tế - xã hội lúc bấy giờ, góp công đầu trong xây dựng đường lối đổi mới của Đảng, chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. TP HCM là một TP anh hùng, rất xứng đáng để chúng ta ngưỡng mộ, phục vụ” - ông Trực bộc bạch.

 

Diện mạo TP HCM khang trang, đời sống người dân ngày càng được nâng lên Ảnh: Hoàng Triều
Diện mạo TP HCM khang trang, đời sống người dân ngày càng được nâng lên Ảnh: Hoàng Triều

 

Chung cảm nhận, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ Điện lạnh, chia sẻ: “Nếu không dám nghĩ, biết làm, xé rào thì khó có giải pháp, đường lối đổi mới vào năm 1986 để giải tỏa bầu không khí trầm lắng, khó khăn của nền kinh tế sau giải phóng”. Theo bà Thanh, chính đường lối đổi mới đó đã mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế một sức sống mới, một luồng gió mới khi nó công nhận sự tồn tại bình đẳng, hợp pháp của nhiều loại hình kinh tế. Sau đó, Luật Doanh nghiệp ra đời, giúp cho tất cả thành phần kinh tế được tham gia xây dựng đất nước hay như cổ phần hóa giúp huy động sức dân. “Giống như mình đang khát mà có nước uống. Đó cũng như một cái phao được chìa ra khi doanh nghiệp không biết bấu víu vào đâu” - bà Thanh ví von. Bà Thanh càng tự hào hơn khi trong sự phát triển đó của TP có một phần nhỏ công sức của mình.

Ở góc độ một nông dân, ông Sơn Sa Ranh, dân tộc Khmer, cảm thấy rất sung sướng khi làm công dân TP vì được hỗ trợ vốn, kỹ thuật trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm...

Nhân ái, nghĩa tình

Nhớ lại những ngày đầu sau giải phóng, lãnh đạo TP phải chạy từng lon gạo, hộp sữa cho người dân, xã hội khó khăn, an ninh trật tự phức tạp, GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, càng cảm nhận cái sung sướng, tự hào khi ngày nay, TP đã khang trang, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Theo bà Phượng, không chỉ phát triển mạnh mẽ về kinh tế, TP còn là nơi khởi xướng nhiều phong trào ý nghĩa như xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, thanh niên tình nguyện… được nhân rộng và lan tỏa cả nước. GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho biết khi đạo diễn Minh Thu làm phim về mẹ Việt Nam anh hùng khó khăn ở huyện Củ Chi thì ngay sau đó, nhiều nhà tình nghĩa, tình thương xuất hiện. Đặc biệt là ca mổ cặp song sinh Việt - Đức năm 1988. Lúc đó, truyền hình chỉ đưa thông tin nhưng hôm sau, bệnh viện không biết làm thế nào để đón tiếp dòng người đến cho tiền, gạo, sữa. “Người dân TP có tấm lòng nhân ái, sống rất nghĩa tình” - bà Phượng xúc động. Một điều nữa làm GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng tự hào về TP là rất nhiều thế hệ lãnh đạo có tâm, bao dung và luôn quan tâm đến người dân. “Những năm đầu giải phóng, ngăn sông cấm chợ dữ lắm, chỉ cần 10 kg thôi là đã bị bắt rồi mà lãnh đạo TP mua về cả xe gạo, tàu gạo để người dân đừng đói” - bà nhớ lại.

Tự hào, sung sướng nhưng các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của TP HCM. Đó là phát triển chưa xứng với tiềm năng, nhiều “điểm nghẽn” từ hạ tầng kỹ thuật đến cải cách hành chính. Ông Phạm Chánh Trực trăn trở: “TP có những tăng trưởng tốt, trên mức trung bình của cả nước nhưng so với các TP trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á thì vẫn còn tụt hậu. Lãnh đạo TP phải suy nghĩ điều này và có những đột phá mới, đi vào nền kinh tế tri thức, nền kinh tế xanh để thay đổi, phát triển nhanh hơn. Hơn nữa, hiện kinh tế thị trường tự phát “quá đáng”, chạy theo lợi nhuận bất kể đạo đức, cộng đồng xã hội, bất kể sức khỏe của đồng bào, tàn phá môi trường. Vì vậy, TP phải nghiêm khắc chấn chỉnh”.

Còn theo bà Nguyễn Thị Mai Thanh, mặc dù tiến rất xa nhưng TP còn nhiều thách thức trong khẳng định vị thế cạnh tranh của mình. Ngoài ra, hệ thống luật pháp đã có nhiều thay đổi làm cộng đồng doanh nghiệp hết sức vui mừng nhưng họ vẫn phải mất rất nhiều thời gian, công sức để loay hoay với các thủ tục hành chính.

 

Học hỏi lãnh đạo đi trước

Trước những chia sẻ của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang cũng bày tỏ sự tự hào khi được là công dân TP. Theo ông, từ tự hào đó, người dân đòi hỏi TP phải phát triển ngang bằng các nước trong khu vực và trên thế giới. “Đây là đòi hỏi lớn, niềm tin, mong mỏi mà cả nước và người dân TP trông chờ. Để làm được điều đó, lãnh đạo TP phải biết kế thừa những bài học kinh nghiệm quý của thế hệ lãnh đạo đi trước như trọng dân, gần dân, hiểu dân; luôn chủ động tổng kết thực tiễn một cách kịp thời để xây dựng những chính sách phù hợp trong chỉ đạo điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm; dám nghĩ, biết làm, đoàn kết và dám chịu trách nhiệm” - ông Cang nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang cho biết từ bài học kinh nghiệm, TP sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh trong dân, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là bảo đảm an sinh xã hội từ việc giảm nghèo đa chiều bền vững đến xây dựng nông thôn; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để người dân an toàn hơn; xây dựng TP văn minh, nghĩa tình, đặc biệt là văn minh công cộng. Ngoài ra, trong chỉ đạo điều hành phải sử dụng tiết kiệm và hiệu quả ngân sách; tập trung cải cách hành chính; công khai trong quản lý điều hành để xã hội cùng tham gia xây dựng TP.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo