xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuổi mới, kỳ vọng mới

HIỀN LƯƠNG

“Trang mạng của quý báo luôn là trang đầu tiên tôi mở xem tin mỗi buổi sáng. Nhân kỷ niệm 41 năm thành lập, kính chúc quý báo phát triển và là tờ báo luôn bảo vệ lợi ích của người lao động”.

Những ngày qua, rất nhiều bạn đọc có lời chúc mừng nhân dịp Báo Người Lao Động tròn 41 năm với gửi gắm thân thương như thế. Thời đại internet, giữa rất nhiều lựa chọn, được là tờ báo đầu tiên của bạn đọc, được bạn đọc tin cậy, là hạnh phúc thực sự của những người làm Báo Người Lao Động.

Tiền thân là tờ Công Nhân Giải Phóng ra đời năm 1965 theo chỉ đạo của Đặc Khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Sau đó, báo tạm dừng xuất bản; đến ngày 28-7-1975, báo Công Nhân Giải Phóng chính thức ra mắt; đến năm 1990, đổi tên thành Báo Người Lao Động. Từ tháng 7-2006, báo phát hành 7 số/tuần và suốt 41 năm phát triển, báo đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Để bước vào tuổi vững vàng nhất của đời người, Báo Người Lao Động cũng đi qua những thăng trầm, biến động, những mất mát, gian lao để hôm nay trở thành 1 trong 2 tờ báo quan trọng nhất, là kênh tham mưu, tuyên truyền hiệu quả của tổ chức Công đoàn Việt Nam; là một trong những tờ báo lớn của cả nước có đường lối biên tập, tổ chức thông tin nhanh nhạy, trung thực, có nghề, được bạn đọc tin cậy.

Riêng mảng thông tin Công đoàn và Pháp luật lao động - thế mạnh hàng đầu của báo, nơi thể hiện rõ nhất tính đối tượng và tôn chỉ mục đích của báo - mỗi năm có hàng ngàn tin, bài về hoạt động của các cấp Công đoàn TP HCM trong việc chăm lo cho CNVC-LĐ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Riêng 6 tháng đầu năm 2016, thông tin của báo đã góp phần đòi lại quyền lợi cho 360 người lao động gồm các khoản trợ cấp thôi việc, mất việc, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, hạ mức kỷ luật, nhận lại làm việc… Trong năm 2015, báo đã có 3 đợt tuyên truyền sâu rộng và có tiếng vang về việc sửa đổi điều 60 Luật BHXH năm 2014, góp phần vào việc Quốc hội ra nghị quyết giữ lại quy định cũ, cho phép người lao động được lựa chọn giữa bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc nhận trợ cấp 1 lần.

Công tác xã hội sau mặt báo, các chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”, các hoạt động từ thiện - xã hội của báo ở các địa phương, Giải “Mai Vàng” trao cho văn nghệ sĩ nổi bật hằng năm cũng là những điểm son chứng tỏ vị thế và uy tín của báo, được sự ghi nhận của các cơ quan quản lý và sự trân trọng của xã hội.

Bước vào tuổi 41, Báo Người Lao Động tiếp tục nguồn nhiệt huyết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đời sống xã hội phong phú của thời bùng nổ thông tin. Hình ảnh bên ly cà phê mỗi buổi sáng và tờ báo trên tay của người dân TP HCM vẫn còn đó nhưng đã phổ biến hơn hình ảnh mọi người đọc thông tin từ thiết bị cầm tay. Báo Người Lao Động tiếp tục được bạn đọc lựa chọn khi đẩy mạnh thông tin trực tuyến và mảng media bên cạnh báo giấy truyền thống mỗi ngày.

Với Báo Người Lao Động, vẫn là những “đơn đặt hàng” từ những bạn đọc chí cốt - cũng là những người tương tác, cùng làm báo. Hướng tới những giá trị nhân văn, xây dựng xã hội thông tin lành mạnh, nhân rộng cái tốt cái đẹp, không chùn bước trước cái ác, cái xấu và luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích. Trên đường phát triển của Báo Người Lao Động vẫn là sự hy sinh, sự dấn thân không ngừng nghỉ của cả đội ngũ và sự đồng hành, tiếp sức của đông đảo người lao động, bạn đọc thân thương!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo