xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tướng Ngọ được tổ chức Lễ tang cấp cao vào ngày 23-2

N.Quyết - T.Tâm

(NLĐO)- Lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, được tổ chức theo nghi lễ Lễ tang cấp cao, do Bộ Công an chủ trì. Lễ viếng, truy điệu và đưa tang vào sáng ngày 23-2 tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

 

 

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

 

Trang thông tin chính thức của Bộ Công an tối 19-2 phát đi thông tin: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin do lâm bệnh nặng hiểm nghèo, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, gia đình và các tập thể giáo sư, bác sỹ, nhân viên y tế tận tình cứu chữa nhưng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã từ trần vào hồi 21 giờ 05 ngày 18-2 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được tổ chức theo nghi lễ Lễ tang cấp cao, do Bộ Công an chủ trì. Lễ viếng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ ngày 23-2 tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ sẽ được an táng tại quê nhà ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã được tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Hữu nghị, Độc lập của Nhà nước CHDCND Lào; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều khen thưởng khác.

 

Nhà tang lễ quốc gia nơi sẽ tổ chức lễ viếng cho Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

Nhà tang lễ quốc gia, nơi sẽ tổ chức lễ viếng và truy điệu Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

 

Theo Nghị định về tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức, có 4 hình thức tang lễ gồm: Lễ Quốc tang; Lễ tang cấp Nhà nước; Lễ tang cấp cao; Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Theo điều 34 của Nghị định 105 do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 17-12-2012 thì cán bộ đương chức, thôi giữ chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý sẽ được tổ chức theo Lễ tang cấp cao. Thượng tướng Phạm Quý Ngọ là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nên thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý.

Cũng theo Nghị định, Ban Tổ chức Lễ tang cấp cao do lãnh đạo cơ quan chủ quản; chính quyền địa phương nơi người từ trần đã hoặc đang công tác quyết định thành lập, gồm từ 10 (mười) đến 15 (mười lăm) thành viên đại diện các đơn vị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc cơ quan chủ quản, địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang là một lãnh đạo cơ quan chủ quản hoặc cấp ủy, chính quyền địa phương. Lễ tang tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (nếu tổ chức ở Hà Nội). Nếu từ trần ở địa phương khác thì thực hiện theo quy định của địa phương.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo