xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vé số cào bị lộ kết quả

ÁNH NGUYỆT - PHẠM DŨNG

Tại thị trấn Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, người dân đang rất bức xúc vì nơi đây xuất hiện rất nhiều tờ vé số chưa cào nhưng khi soi vào thì đã thấy kết quả

Hàng chục người mua vé số cào tại thị trấn Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang rất bức xúc vì những tờ vé số chưa cào nhưng có thể thấy số khi soi dưới đèn pin điện thoại. Toàn bộ vé số cào này do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng phát hành.

Mua vé số, rước bực tức

Cuối tháng 7-2013, tại thị trấn Tân Biên, nhiều người bán vé số dạo có bán thêm vé số trúng thưởng dạng cào với mệnh giá 5.000 đồng. Theo đó, giải đặc biệt có giá trị 35 triệu đồng, giải thấp nhất là 5.000 đồng và 800 giải may mắn trị giá 50.000 đồng/giải. Theo quy định, những vé trúng thưởng phải có đủ 3 con số giống nhau nằm trên cùng một hàng ngang, hàng dọc hoặc đường chép trong ô “Nơi cào trúng thưởng”. Nếu cào không trúng giải chính thì người mua còn “hy vọng” vào ô may mắn.
img
Dãy vé số chưa cào nhưng soi là thấy kết quả Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Anh Nguyễn Văn A. (30 tuổi, ngụ thị trấn Tân Biên) nói: “Vé số cào nhanh biết kết quả nên chúng tôi mua rất nhiều. Tuy nhiên, từ lúc loại hình này xuất hiện tại thị trấn Tân Biên đến nay, chưa có ai trúng giải lớn. Nếu bỏ 1 triệu đồng mua 200 vé thì chỉ trúng được hơn 100.000 đồng”.

Anh Hồ Đình T. (40 tuổi) cho biết trước đó, anh bỏ ra 5 triệu đồng mua 1.000 tờ vé số rồi chia lại cho nhóm bạn cùng cào. Tuy nhiên, tổng kết lại thì trúng đâu chừng hơn 500.000 đồng. “Mua nhiều nhưng chỉ toàn trúng giải 5.000 đồng, 10.000 đồng chứ không ai trúng giải 100.000 đồng” - anh T. nói.

Trong một buổi tối ngồi xem bóng đá tại quán cà phê, anh Lê Văn H. (34 tuổi) mới phát hiện sự khó hiểu của vé số cào. “Tôi vô tình bật đèn pin từ điện thoại lên thì thấy con số dưới lớp tráng bạc. Tôi kêu mọi người ghi lại những con số vừa soi được dưới ô “Nơi cào trúng thưởng” và ô “May mắn” ra giấy, sau đó cào lớp bạc thì giống y chang” - anh H. cho biết.

Cũng mua trúng lô vé số cào “soi là thấy”, anh N.C. (chủ quán nhậu) bức xúc : “Tôi bỏ rất nhiều tiền mua loại vé cào này, tưởng có thể may mắn trúng thưởng nhưng rồi chỉ thêm tức. Tôi nghi ngờ loại hình vé số này có gian lận vì chỉ dùng phương tiện thô sơ là đèn pin từ điện thoại mà đã soi được dãy số thì những giải lớn đã được lấy hết”.

Đổ thừa lỗi in ấn?

Sau khi phát hiện lô vé số “soi là thấy”, người dân đã gọi điện thoại đến Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng thì được trả lời trong vòng 24 giờ sẽ có nhân viên liên lạc giải quyết. Ngay hôm sau, 2 người tự xưng là đại diện của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng đến làm việc trực tiếp với đại lý vé số Ba Chí (thị trấn Tân Biên). Tại đây, khi nhiều người bức xúc việc vé số cào có vấn đề thì những nhân viên này vặn vẹo: “Làm gì có chuyện vé số soi dưới ánh đèn là thấy”. Khi người dân chứng minh thì những người này đổ lỗi do khâu in ấn có thiếu sót. “Hai người này cho biết sẽ ghi nhận sự việc cũng như bức xúc của người dân, sau đó báo cáo lãnh đạo công ty giải quyết” - một người dân cho biết.

Theo anh Trần Ngọc S. (ngụ thị trấn Tân Biên), sau buổi làm việc, phía công ty mới thương lượng yêu cầu đại lý đưa từ 2 - 3 triệu đồng cho anh em uống cà phê nhưng chúng tôi không đồng ý. Sau đó, phía công ty gọi lại thương lượng với người dân, tuy nhiên còn thòng thêm một câu: “Mấy anh muốn kiện hay đưa ra báo chí thì cứ làm, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Anh S. cho biết sẽ làm đơn đề nghị công an điều tra vụ việc, đồng thời kiện ra tòa án để yêu cầu bồi thường.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Trương Thành Phước, chủ đại lý vé số Ba Chí, cho biết: “Tôi mới lấy 2 cây vé số cào 10 và 20 triệu đồng từ đại lý vé số cấp 1 Khánh Chảy ở thị xã Tây Ninh. Lô vé số 10 triệu đồng không có vấn đề gì nhưng lô vé số 20 triệu đồng thì bị người dân phát hiện có vấn đề. Sau khi xảy ra vụ việc, đại lý Khánh Chảy đã thu hồi toàn bộ lô vé số chưa được bán ra”.

Hiện tại, nhiều người dân ở thị trấn Tân Biên vẫn còn giữ rất nhiều tờ vé số cào soi là thấy và đều không trúng giải quá 100.000 đồng. Người dân mong muốn Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng trả lời về vụ việc này, đồng thời xác nhận có bồi thường hay không? 

Từng thu hồi 1 triệu vé số cào

Ngày 1-10-2012, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng cũng đã cho thu hồi lô 1 triệu vé số cào X - O cũng cho là do lỗi kỹ thuật. Các vé số này khi dùng đèn pin soi vào có thể biết trước kết quả. Theo phía công ty thì các vé này bị lỗi ở phần phủ lớp bạc chỗ ghi “Nơi cào trúng thưởng”, số lượng chì phủ ở phần này bị gia công ít đi, không bảo đảm độ an toàn theo quy định.


 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo