xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vinh dự nếu “trả nợ” nhân dân Luật Biểu tình

Thế Kha

(NLĐO) - Phát biểu tại hội trường chiều 26-5, đại biểu Lê Nam (Thanh Hóa) cho rằng "Quốc hội khóa XIII sẽ rất vinh dự nếu trả nợ được nhân dân khi có Luật Biểu tình mà 12 khóa Quốc hội trước chưa làm được".

 

Ông Lê Nam coi Luật Biểu tình như món nợ mà Quốc hội phải sớm trả cho nhân dân.

Ông Lê Nam cho rằng sẽ vinh dự nếu Quốc hội sớm trả nợ nhân dân Luật Biểu tình

 

Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội, chiều nay 26-5, đại biểu Lê Nam , Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, thẳng thắn đề nghị Quốc hội sớm xem xét, nghiên cứu xây dựng Luật Biểu tình để đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân.

Ông Lê Nam cho biết quyền được biểu tình đã được quy định từ Hiến pháp nước ta năm 1946. Đến Hiến pháp năm 2013 đã có bước chuyển biến to lớn, quan trọng về quyền con người. "Đây là quyền cơ bản của công dân và công dân có quyền sử dụng. Nó đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta”- ông Lê Nam nói.

Ông Lê Nam đã dẫn chứng thực tế trong thời gian qua trên cả nước đã chứng kiến nhiều đoàn tụ tập đông người. Xu hướng tụ tập đông người ngày càng gia tăng, phổ biến. “Đó là những nông dân đấu tranh đòi quyền lợi về đất đai, đấu tranh vì quyền lợi bị xâm hại cho đến các cuộc tụ tập, biểu tình lên án hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc thời gian vừa qua càng trở nên rõ ràng hơn. Những hành động tụ tập đông người đó rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng để chống phá nhà nước, chế độ, gây hậu quả xấu, nghiêm trọng như đã diễn ra trong thời gian vừa qua. Điều này đòi hỏi thực tiễn phải xây dựng Luật Biểu tình để phục vụ nhân dân, đảm bảo trật tự an ninh quốc gia, trật tự xã hội”- ông Lê Nam thẳng thắn.

Theo ông Lê Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu và chỉ đạo xây dựng Luật Biểu tình ngay tại kỳ họp Quốc hội này nhưng chưa làm được. “Khả năng xây dựng và ban hành luật này hoàn toàn có thể làm được. Quốc hội khóa XIII sẽ rất vinh dự nếu trả nợ được nhân dân khi có Luật Biểu tình mà 12 khóa Quốc hội trước chưa làm được”- ông Nam nói và đề nghị đưa việc xây dựng Luật Biểu tình vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo