xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VN sử dụng hiệu quả nguồn vốn tài trợ

Bài và ảnh: QUỐC DŨNG

Tại hội nghị giữa kỳ Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho VN (CG 2010), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: VN phấn đấu đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.000 - 3.200 USD

Ngày 9-6, tại tỉnh Kiên Giang, hội nghị giữa kỳ Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho VN do Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức đã khai mạc với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương ở khu vực ĐBSCL, các nhà tài trợ song phương và đa phương cho VN...
 
img

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với các đại biểu tại hội nghị

 
Duy trì tăng trưởng bền vững
 
Báo cáo tại hội nghị cho thấy VN đã thực hiện được mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao trong điều kiện rất khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế thế giới và thiên tai – lũ lụt trong nước. GDP cả năm 2009 đạt 5,32% vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (5%), tăng trưởng khá cao so với các nước trong khu vực và thế giới.
 
 Sản xuất công nghiệp từ chỗ giảm sâu trong tháng 1, sau đó liên tiếp tăng và đến những tháng cuối năm 2009 đã tăng 12%-13%. Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm tăng 7,6%. Nông lâm nghiệp và thủy sản vẫn phát triển khá ổn định.
 
Sản lượng lương thực vượt mức kỷ lục 43,3 triệu tấn. Bên cạnh đó, nhờ các giải pháp kích cầu tiêu dùng trong nước, hoạt động thương mại, dịch vụ nội địa tăng khá mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2009 tăng 18,6%. Về đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 708.800 tỉ đồng, tăng khoảng 15% so với năm 2008 và bằng 42,7% GDP. “Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước khó khăn, kết quả trên thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào các chính sách ngăn chặn suy giảm, phục hồi của nền kinh tế cùng với sự phát triển trung và dài hạn tại VN”- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Cao Văn Sinh đánh giá.
 
Các nhà tài trợ đánh giá cao nỗ lực của VN khi vượt qua khủng hoảng kinh tế một cách thành công, đặc biệt là ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát cao trở lại và bảo đảm  an sinh xã hội.
 
Kiên trì 3 mục tiêu cơ bản
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn WB, Ngân hàng Phát triển châu A (ADB) cùng các nhà tài trợ đã tiếp tục hỗ trợ có hiệu quả cho VN trong thời điểm hết sức khó khăn của năm 2009 và những tháng đầu năm 2010. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết năm 2010, VN kiên trì đeo đuổi 3 mục tiêu cơ bản, gồm: Ổn định tăng trưởng kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát mở từ 7% – 8%; phấn đấu phục hồi tăng trưởng GDP từ 6,5% - 7% và bảo đảm tốt hơn an sinh phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị xã hội. “Theo đà phát triển này, GDP 6 tháng đầu năm có thể đạt mức 6,1%, nhiều khả năng kết quả tăng trưởng đạt từ 6,5% - 6,8%. Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô cơ bản được kiểm soát. Lạm phát 5 tháng đầu năm là 4,5%, dự báo 6 tháng đầu năm sẽ thấp hơn 5% (khoảng 4,7%)”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng.
 
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ VN đang tập trung chỉ đạo các giải pháp nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô như: giảm bội chi xuống 6% so với GDP, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối (từ 8 tuần nhập khẩu lên 12 tuần nhập khẩu), điều hành linh hoạt theo tín hiệu thị trường để có tỉ giá và lãi suất phù hợp, kiểm soát nhập siêu dưới 20%, tăng cường cung cấp thông tin minh bạch về hệ thống ngân hàng và định chế tài chính...
 
Về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, Thủ tướng nhấn mạnh: “Mục tiêu chiến lược của VN là đến năm 2020 phấn đấu cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, với GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 - 3.200 USD”.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, đòi hỏi nội lực của VN nhưng sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế cũng rất quan trọng. Thủ tướng mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và khẳng định VN sẽ sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ.
 
Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại VN, cho biết VN là một trong những quốc gia sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tài trợ từ các đối tác nước ngoài, đồng thời có vai trò ngày càng lớn trong khu vực và thế giới. “Để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong những giai đoạn tiếp theo, VN rất cần sự ủng hộ và hỗ trợ của các đối tác nước ngoài”- bà Victoria Kwakwa nói.
 
Bảo đảm an sinh xã hội
 
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đảng và Nhà nước đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an sinh xã hội, như: chi bảo đảm an sinh xã hội hơn 75.700 tỉ đồng, xuất cấp dự trữ quốc gia 64.000 tấn gạo cứu đói giáp hạt và nhân dân bị thiên tai...
 

“Bên cạnh những nỗ  lực phát triển kinh tế, VN còn đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Đặc biệt là giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội...”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo