Qua kiểm tra cho thấy kẻ phá hoại đã cưa phá ống nhựa và cắt đứt các sợi cáp quang xuất phát từ đường Hai Bà Trưng đi Thủ Đức, Văn Thánh, Thủ Thiêm, Thị Nghè. Kẻ phá hoại cắt đứt cáp quang từng phần nhỏ nhưng không lấy cáp. Sự cố này đã làm mất liên lạc trên diện rộng cho hơn 1 triệu máy di động và 10.000 thuê bao ADSL. VNPT TPHCM đã phải dùng đến tuyến cáp dự phòng để khắc phục sau 2 giờ xảy ra sự cố.
Ông Trần Thắng Công, Giám đốc VNPT TPHCM, cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị này đã có công văn gửi Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu hỗ trợ truy tìm đối tượng phá hoại và xử lý nhằm bảo đảm an ninh và an toàn mạng lưới thông tin liên lạc trên địa bàn TP.
Bình luận (0)