xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ “Ba người bị bắn chết khi ủi đất”: Công ty Long Sơn quá nhiều quyền?

Bài và ảnh: Cao Nguyên

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông chưa rõ khu vực nhân viên Công ty Long Sơn ủi đất dẫn đến vụ xả súng chết người có thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp này không

Chiều 25-10, ông Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, chưa có quyết định khởi tố vụ án trong vụ xả súng bắn đạn hoa cải làm chết 3 nhân viên Công ty TNHH Long Sơn (Công ty Long Sơn) và làm bị thương 15 người tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Người dân canh tác từ lâu

Theo thượng tá Dương Thanh Quế, Trưởng Công an huyện Tuy Đức, đến thời điểm này, cơ quan công an chỉ mới mời ông Hoàng Văn Thắng (ngụ xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) lấy lời khai chứ chưa bắt được nghi can nào.


Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ xả súng

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ xả súng

Một số người dân sống gần khu vực xảy ra vụ xả súng cho biết gia đình ông Hoàng Văn Thắng trồng khoảng 2 ha điều đã nhiều năm nay và thường xuyên xảy ra xích mích với Công ty Long Sơn. Trước đó, vào tháng 1-2016, công ty này đã một lần tới ủi đất vườn điều của ông Thắng vào ban đêm nhưng không thông báo cho ông Thắng. Ông Phan Tấn Hùng, một người dân sinh sống gần đó, kể ông Thắng bắt đầu trồng điều trên diện tích này từ năm 2004. Trên thực tế, bà con trồng điều từ trước khi Công ty Long Sơn có mặt. “Tuy nhiên, họ nói đây là đất rừng nên đòi thu hồi mà không đền bù. Do đó, hai bên luôn xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau nhiều lần. Người dân cũng đã có đơn gửi các cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết. Còn công ty thì tự tiện san ủi, phá cây trồng khiến người dân rất bức xúc” - ông Hùng nói.

Còn theo bà Nguyễn Thị Huệ, mỗi lần ủi đất, Công ty Long Sơn không thông qua người dân cũng không có chính quyền địa phương tới chứng kiến mà làm lén lút vào ban đêm. “Phần đất gia đình tôi đang trồng điều không thuộc diện tích đất của Công ty Long Sơn nhưng họ cứ xua đuổi” - bà Huệ bức xúc.

Về vấn đề trên, ông Lê Văn Minh, Bí thư xã Đắk Ngo, cho biết trong nhiều năm qua, chính quyền địa phương đau đầu với việc xử lý tranh chấp đất đai giữa Công ty Long Sơn và người dân. Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Minh, Chánh Văn phòng UBND huyện Tuy Đức, khẳng định vị trí, diện tích san ủi không thuộc diện tích của Công ty Long Sơn mà thuộc khoảnh 7, Tiểu khu 1535 do nhà nước quản lý.

Không công khai, thiếu minh bạch

Chiều 25-10, ông Ngô Xuân Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, khẳng định đến thời điểm này, vẫn còn nhiều vấn đề phải thẩm tra, xác minh lại chứ chưa thể xác định khu vực xảy ra vụ việc có thuộc quản lý của Công ty Long Sơn hay không. Lý do là mới đây, tỉnh đã thu hồi một phần diện tích nên không biết khu vực xảy ra vụ việc đã được thu hồi hay chưa.

Theo ông Lộc, vào tháng 7-2016, thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, UBND tỉnh Đắk Nông đã có quyết định thu hồi đất của 4 doanh nghiệp để thực hiện dự án ổn định dân di cư tự do. Trong đó có thu hồi một phần diện tích đã giao cho Công ty Long Sơn.

Sau khi UBND tỉnh Đắk Nông có quyết định thu hồi, Công ty Long Sơn khiếu nại, đề nghị xem xét lại. Tuy nhiên, đến nay, quyết định thu hồi vẫn có hiệu lực. “Gần đây, UBND tỉnh đã có văn bản gửi các công ty yêu cầu ngưng tranh chấp đất đai để chờ kiểm kê hiện trạng nhưng họ không chấp hành mà tiến hành san ủi đất tranh chấp” - ông Lộc nói.

Còn theo một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, năm 2008, UBND tỉnh đã giao cho Công ty Long Sơn 1.079 ha để thực hiện dự án trồng cây công nghiệp, bảo vệ rừng. Sau khi rà soát thực hiện đề án thí điểm ổn định dân di cư tự do, UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi diện tích đã giao cho Công ty Long Sơn hơn 800 ha. Hiện đất của công ty chỉ còn hơn 200 ha.

“Mấu chốt vấn đề ở đây là các ngành, các cấp đã giao cho Công ty Long Sơn thực hiện việc thỏa thuận, hỗ trợ tài sản trên đất, bảo đảm an sinh xã hội, thu hút lao động. Việc thu hồi phải phối hợp với chính quyền địa phương nhưng doanh nghiệp lại tự làm, không thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, không công khai, minh bạch” - vị này phân tích.

Từng bắt giam 6 nhân viên bảo vệ

Tháng 3-2015, Công an huyện Tuy Đức đã khởi tố và bắt giam 6 nhân viên bảo vệ của Công ty Long Sơn để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Theo đó, 6 nhân viên bảo vệ này đã được Đào Công Bắc (ngụ tỉnh Bình Phước) thuê đi đòi đất rẫy trồng điều của hộ ông Trần Văn Hanh. Nhóm 6 nhân viên này đã mang dao vào nhà ông Hanh đánh, chém khiến ông Trần Văn Thanh (anh trai ông Hanh) bị thương tích 90%, ông Hanh và 3 người khác trong gia đình cũng bị thương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo