xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cưỡng chế 4 cái cọc: Bác yêu cầu bồi thường

K.Nam

(NLĐO) Cho rằng vì việc cưỡng chế 4 cái cọc dùng căng bạt che mưa của UBND phường không đúng, đã gây thiệt hại, một tiểu thương yêu cầu bồi thường, nhưng tòa không chấp nhận.

Ngày 27-12, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên bác đơn yêu cầu UBND phường Phước Long, TP Nha Trang (Khánh Hòa) bồi thường thiệt hại của bà Nguyễn Thị Hồng (tiểu thương chợ Phước Thái, phường Phước Long)

Theo đó, tòa phúc thẩm bác yêu cầu hủy Quyết định số 682 về việc “đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị” của UBND phường Phước Long ban hành ngày 26-11-2014 ,đối với bà Hồng. Đồng thời, Tòa cũng bác yêu cầu bồi thường 57 triệu đồng số hàng hóa của bà Hồng bị thiệt hại do trời mưa.


Tòa bác đơn yêu cầu hủy quyết định đình chỉ thi công công trình 4 cái cọc của bà Hồng

Tòa bác đơn yêu cầu hủy quyết định đình chỉ thi công công trình 4 cái cọc của bà Hồng

Sau khi nghe tòa tuyên án, bà Hồng đã bật khóc. "Kinh doanh mà không có mái che các sản phẩm thì khác gì triệt tiêu đường làm ăn buôn bán. Điều thiếu công bằng là UBND phường chỉ xử lý có 1 mình tôi trong khi 100% các hộ khác đều dựng lều bạt?” - bà Hồng vừa khóc vừa nói.

Như báo Người Lao Động đã thông tin, bà Hồng buôn bán ở chợ Phước Thái (phường Phước Long) từ năm 1994, đến năm 2004 bà có làm hai cây cọc sắt để căng tấm bạt nhằm che mưa, che nắng, bảo quản hàng hóa. Hai cọc sắt cũ bị mục, gãy nên tháng 7-2014, bà sửa lại cọc sắt mới thì bị UBND phường Phước Long đến lập biên bản vi phạm trật tự đô thị.

Ngày 26-11-2014, bà Vũ Thị Mai Hương, Chủ tịch UBND phường Phước Long ban hành Quyết định số 682, trong thời hạn 3 ngày nếu không tự tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế. Chỉ 2 ngày sau (28-11-2014) bà Hương đã ban hành Quyết định 683 về việc “cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị”, đồng thời huy động hơn 40 người để cưỡng chế 4 cái cọc của bà Hồng.


Số cọc mà UBND phường Phước Long thu giữ của bà Hồng vào ngày 28-11-2014 (ảnh bà Hồng cung cấp)

Số cọc mà UBND phường Phước Long thu giữ của bà Hồng vào ngày 28-11-2014 (ảnh bà Hồng cung cấp)

Sau khi bà Hồng khởi kiện UBND phường Phước Long, ngày 22- 9-2016, TAND TP Nha Trang đã tuyên án sơ thẩm qua đó chấp nhận yêu cầu của bà Hồng là hủy Quyết định số 683 của UBND phường Phước Long vì vi phạm trình tự thủ tục, yêu cầu trả lại số cọc sắt đã thu giữ cho bà Hồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo