xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cướp tiệm vàng: Hôm nay, cháu Bích xuất viện

Tin-ảnh: D.Thu

(NLĐO)- Sức khỏe cháu Trịnh Thị Bích, nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang, đã hồi phục tốt nên cháu sẽ được xuất viện vào ngày 27-9.

Ngày 26-9, người thân của cháu Bích cho biết, gia đình đang làm thủ tục để cho cháu ra viện sau hơn một tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức. Dù được xuất viện nhưng cháu Bích vẫn phải tiếp tục điều trị ngoại trú, tập phục hồi chức năng.

 

img

Cháu Bích sẽ xuất viện về điều trị ngoại trú tại nhà người thân

Bàn tay bị chém đứt rời của cháu Bích sau khi được phẫu thuật ghép nối hiện đã cử động được nhưng cháu vẫn chưa có khả năng cầm, nắm các đồ vật mà mới chỉ có thể co duỗi rất nhẹ nhàng. Những vết thương ở đầu, mặt và tay trái dù đã liền sẹo nhưng hậu quả của những vết chém vẫn hằn rõ trên cánh và khuôn mặt cháu bé. 

 

Theo những người thân của Bích, những ngày gần đây cháu thường xuyên kêu "chán ở bệnh viện" và đòi về nhà. Vì thế, để Bích khỏi ức chế, gia đình xin xuất viện để đưa cháu về nhà người thân tiếp tục điều trị ngoại trú. Có thể trong thời gian này cùng với việc phục hồi chức năng cho bàn tay, Bích sẽ được các bác sĩ tâm lý điều trị để giúp cháu sớm vượt qua những nỗi đau và sự mất mát về thể xác lẫn tinh thần.

 

Hiện cháu Bích vẫn chưa biết việc bố mẹ và em gái đã bị sát hại dã man.

 

Về tình trạng sức khỏe và khả năng hồi phục bàn tay của cháu Bích, các bác sĩ cho biết để bàn tay của cháu có thể cầm bút viết được có lẽ phải mất vài tháng nữa. Một bác sĩ tiên lượng: “Vì cháu là trẻ con nên khả năng  hồi phục sẽ nhanh hơn người lớn, có thể một vài tháng tới Bích sẽ sinh hoạt bình thường và trở lại trường học”.

 

img
Người thân đang chăm sóc cháu Bích
 

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia, cho rằng với trường hợp của cháu Bích, ngoài việc điều trị về thực thể cần sớm có kế hoạch điều trị về tâm lý cho cháu Bích. Bởi sau thảm cảnh này, cháu Bích có thể gặp một số vấn đề tâm lý do sang chấn hoảng loạn, kích động. Bác sĩ Tuấn cho rằng, trong thời điểm này việc đưa cháu trở về ngôi nhà cũ là không nên vì có thể khiến cháu xúc động mạnh, thậm chí sốc tâm lý do không chịu nổi khi hồi tưởng đến sự việc kinh hoàng ấy. Ngay cả khi cháu chấp nhận sự thật rằng bố mẹ cháu đã mất thì việc đưa cháu trở lại môi trường cũ cũng khiến cháu bị ám ảnh, hoảng sợ.

 

Theo bác sĩ Tuấn sau khi cháu được chữa lành vết thương, người thân của cháu nên đưa cháu đến một môi trường có đông người, có trẻ nhỏ - là những người mà cháu quý và thích tiếp xúc để cháu yên tâm hòa nhập.

 

Như tin đã đưa, cháu Bích là con gái lớn của anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi) và Đinh Thị Chín (35 tuổi), chủ tiệm vàng Ngọc Bích.

 

Sau đêm xảy ra vụ thảm sát, cháu được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Bắc Giang lên Bệnh viện Việt Đức vào chiều 24-8 trong tình trạng trạng hoảng loạn, đau đớn, sốc mất máu do bàn tay phải bị chém đứt lìa, hai vết chém sâu ở phần sọ, vết thương xẻ dọc mặt, vết chém ở tay trái. Cháu Bích được mổ cấp cứu ngay sau khi nhập viện Việt Đức. Bệnh viện đã phải huy động tới 3 kíp phẫu thuật thực hiện liên tục các phẫu thuật phức tạp khác nhau. Sau gần 12 tiếng phẫu thuật khâu nối vi phẫu các động mạch, tĩnh mạch thần kinh bàn tay chém đứt rời đã được nối thành công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo