xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ nhà báo bị đánh: Hoãn làm việc giữa VOV và Công an Hưng Yên

Tin-ảnh: T.Dũng

(NLĐO)- Xác nhận cuộc làm việc giữa lãnh đạo Trung tâm Tin - VOV cùng 2 nhà báo bị đánh trong vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Văn Giang - tỉnh Hưng Yên với lãnh đạo Công an tỉnh này đã bị hoãn, không diễn ra như dự định ngày 16-5, song VOV không nói rõ lý do.

Trao đổi với Báo Người Lao động trưa nay 16-5, Giám đốc Trung tâm Tin – Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Hoài Thu cho biết, cuộc làm việc giữa lãnh đạo Trung tâm Tin cùng với 2 nhà báo của VOV là Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long, dự định vào 9 giờ sáng 16-5, đã bị hoãn.

 

img
2 nhà báo Nguyễn Ngọc Năm (trái) và Hán Phi Long (phải)
 
Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm Tin không nói rõ lý do cuộc làm việc bị hoãn và khi nào sẽ có cuộc làm việc giữa lãnh đạo Trung tâm Tin cùng 2 nhà báo bị lực lượng cưỡng chế thu hồi đất tại dự án Khu đô thị Thương mại và du lịch Văn Giang (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đánh vào sáng 24-4 tại Nhà Văn hóa thôn 1, xã Xuân Quan (huyện Văn Giang) với lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên.     

 

Trước đó, ngày 11-5, Đại tá Nguyễn Văn Minh - Phó Giám Công an tỉnh Hưng Yên - đã ký giấy mời của Công an tỉnh Hưng Yên gửi lãnh đạo Trung tâm Tin cùng với 2 nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, Trưởng phòng, và nhà báo Hán Phi Long, phóng viên Phòng Phóng viên thời sự, chính trị, kinh tế - Trung tâm Tin đến làm việc vào 9 giờ sáng 16-5 tại trụ sở Công an tỉnh Hưng Yên.

 

Nội dung giấy mời ghi: "Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức buổi làm việc để có cách nhìn nhận toàn diện thấu hiểu sự việc diễn ra". Cuộc làm việc này dự kiến có sự tham gia của Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Người phát ngôn của UBND tỉnh Bùi Huy Thanh và lãnh đạo tổ công tác được phân công bảo vệ khu vực thôn 1, xã Xuân Quan (nơi 2 nhà báo bị hành hung - PV).

 

Chiều 10-5, Thiếu tướng Trần Huy Ngạn - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên - và đoàn công tác Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã đến trụ sở VOV làm việc với lãnh đạo đài về vụ 2 nhà báo bị đánh và bắt giữ tại Văn Giang ngày 24-4.

 

img
2 nhà báo VOV xác nhận mình là người bị đánh trong clip - Ảnh cắt từ clip
 
Tại cuộc làm việc này, Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải và Phó Bí Thường trực Đảng uỷ VOV Trần Đăng Khoa đã nêu rõ quan điểm rằng, 2 nhà báo của VOV tác nghiệp tại huyện Văn Giang ngày 24-4 là do lãnh đạo VOV cử đi và hoạt động đúng pháp luật.

 

Lãnh đạo VOV đề nghị, Công an tỉnh Hưng Yên cần nhanh chóng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm những người đã hành hung, bắt giữ 2 phóng viên của VOV. Sau đó, công khai kết quả trước công luận.

 

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Trần Huy Ngạn cho rằng, việc 2 nhà báo của VOV bị hành hung, bắt giữ trong cuộc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Xuân Quang (Văn Giang) là vụ việc đáng tiếc, xảy ra ngoài ý muốn và mong được VOV và 2 nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long thông cảm.

 

Cũng tại cuộc làm việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã nói: “Tại trụ sở Công an huyện Văn Giang vào ngày 24-4, tôi có nhìn thấy anh Long mặt mũi bị sưng tím”.  

 

Ông Trần Huy Ngạn cam kết sẽ làm rõ và xử lý nghiêm những người hành hung, bắt giữ 2 phóng viên của VOV trong thời gian sớm nhất. Song không khẳng định cụ thể thời gian sớm nhất có kết luận là thời điểm nào.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo