xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ nổ nhà ở TPHCM: Cả nhà giám đốc hãng phim Lạc Việt tử nạn

Tiểu Quyên

(NLĐO) - Theo thông tin của giới làm phim, căn nhà số 384/7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa phát nổ là nhà của ông Lê Minh Phương, giám đốc hãng phim Lạc Việt. Toàn bộ gia đình ông Phương cùng người giúp việc đã tử nạn.

Tuy là giám đốc nhưng ông Phương thường tham gia tạo hiệu ứng cháy nổ cho các đoàn phim. Do đó, ông có biệt danh là Phương "khói lửa". Hãng phim Lạc Việt từng có các bộ phim truyền hình: Chàng Sửu làm du lịch, Hương cỏ dại... 
 
Theo thông tin mới nhất, toàn bộ gia đình ông gồm vợ chồng, 3 người con và 1 người giúp việc đều tử nạn.
 
Những người quen biết cho hay ông Phương đang chuẩn bị thực hiện các cảnh quay cháy nổ có bối cảnh tại Vũng Tàu, không may xảy ra cơ sự. Đây là tại nạn cháy nổ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay của giới làm phim.
 
img
Ông Lê Minh Phương là một trong những cái tên được tín nhiệm
của lĩnh vực tạo hiệu ứng cháy nổ trong phim. Ảnh: Internet
 
Đạo diễn Tường Phương vô cùng bàng hoàng: “Trước đây, nhà anh Phương cũng từng bị nổ tan hoang trong lúc đang dựng phim trường, may là lúc đó không có ai ở bên trong. Lần này không hiểu sao lại đến nông nỗi như vậy".  Đạo diễn Tường Phương từng hợp tác với chủ nhân căn nhà phát nổ làm phim Dưới cờ đại nghĩa.
 
Đạo diễn Lê Phương Nam cho biết thêm: “Thuốc nổ chỉ cần một tàn thuốc là đã có thể phát nổ rồi. Liều lượng thuốc nổ dùng cho các cảnh quay đã được phân tán rất ít nên nghiêm trọng nhất cũng chỉ dẫn đến thương tật".
 
Đội ngũ làm cháy nổ trên phim trường hiện nay không nhiều, được tín nhiệm ngoài ông Lê Minh Phương chỉ còn vài tên tuổi như: Phương Minh Trí, Sơn “khói lửa”, Trần Văn Hưng…
 
img
Máy xúc làm việc khẩn trương để thu dọn hiện trường. Ảnh: P. Dũng
 
img
Chiếc xe của ông Lê Minh Phương phủ đầy bụi đất. Ảnh: P. Dũng
 
Đạo diễn Phan Hoàng kể khi làm phim Anh hùng Nguyễn Trung Trực, chuyên viên khói lửa Trần Văn Hưng phải sắp xếp một phòng riêng, cách biệt để trữ thuốc nổ tạo hiệu ứng cho phim.
 
"Chỉ một mình anh Hưng trông coi, tất cả mọi người đều phải tránh xa khu vực này. Làm cháy nổ thật rất nguy hiểm, không lường trước tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà lại không có chính sách bảo hiểm. Sau này khi làm phim Anh hùng Nguyễn Trung Trực, tôi đã chuyển sang thực hiện theo hiệu ứng 3D dù có thể tốn kém nhiều hơn để đảm bảo an toàn” – đạo diễn Phan Hoàng nói. 
 
Trước đó, khỏang 0 giờ 30 phút ngày 24-2, người dân sống trong hẻm 384 bị đánh thức bởi nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ căn nhà hai tầng 384/7. Vụ nổ làm 3 căn nhà nằm liền nhau sập hoàn toàn và gây cháy lớn, vùi lấp hơn 10 người.
 
Người dân chứng kiến kể lại khi nghe thấy tiếng nổ, họ mở cửa chạy ra thì đã thấy đống đổ nát. Mọi người liền vội vàng tìm kiếm và đưa người bị thương đi cấp cứu. Ngoài 3 căn nhà bị sập, ít nhất 2 căn nhà đối diện nhà số 384/7 bị bung cửa kiếng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo