xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ nữ sinh tử nạn do nước cuốn: Chưa rõ trách nhiệm

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã lấy lời khai các nhân chứng cũng như làm việc với Ban Quản lý KTX ĐHQG TP HCM liên quan đến vụ nữ sinh viên thiệt mạng

Liên quan đến vụ 2 nữ sinh viên (SV) năm cuối Trường ĐH Kinh tế - Luật TP HCM trên đường về KTX bị dòng nước cuốn trôi cả người và xe, khiến SV Đinh Thị Phương Thảo (SN 1991, quê Bình Định) thiệt mạng (Báo Người Lao Động ngày 10-7 đã thông tin), ngay trong ngày 10-7, Ban Quản lý KTX, Trung tâm Quản lý Đô thị ĐHQG TP HCM đã phối hợp với chính quyền địa phương đặt biển báo nguy hiểm, dựng hàng rào tạm có tay vịn và mắc đèn đường qua khu vực xảy ra vụ tai nạn này.
 
img
Nơi xảy ra cái chết thương tâm của SV Đinh Thị Phương Thảo đã được đặt biển báo nguy hiểm, dựng hàng rào tạm có tay vịn

Chờ họp để xác định trách nhiệm

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thủ Đức, ông Ngô Thành Lợi, cho biết: “Chúng tôi đã có cuộc họp với UBND quận, công an quận và tức tốc triển khai những biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân cũng như các sinh viên khi lưu thông trên con đường này. Đồng thời, ngành công an phải có trách nhiệm điều tra làm rõ đơn vị nào chịu trách nhiệm về cái chết thương tâm của nữ SV”.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, khẳng định: “Hiện trường vụ tai nạn nằm trong dự án của ĐHQG TP HCM thì trường phải chịu trách nhiệm chính vì đã để xảy ra sự việc đáng tiếc. Lẽ ra, khi thi công, phải lường trước những rủi ro mà các SV sẽ gặp phải. Về phía địa phương, chúng tôi sẽ đề xuất tăng cường tuần tra, chốt chặn để bảo đảm an toàn cho người đi đường”.

Cùng ngày, ông Trần Thanh An, Giám đốc KTX ĐHQG TP HCM, cho biết Công an quận Thủ Đức đã lấy lời khai các nhân chứng cũng như làm việc với Ban Quản lý KTX về những vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng, đường sá… Khi xây dựng con đường này, đơn vị thi công đã gắn những cột mốc 2 bên nhưng do không lường trước những tai họa nên còn thiếu sót. Mặt khác còn do thiên tai, chiều hôm đó trời mưa rất lớn khiến nước tràn đường. Qua đây, các đơn vị liên quan cũng đã rút ra bài học lớn. TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, nói: “Chúng tôi đã cử người đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Trong vài ngày tới sẽ tổ chức họp để xác định trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý KTX hay là Trung tâm Quản lý Đô thị ĐHQG TP HCM”.

Đơn vị quản lý chưa thực hiện đủ chức trách

Theo luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TPHCM), tại điều 44 Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định về bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn giao thông của công trình đường bộ có nêu rõ: “Công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện an toàn giao thông cho người, phương tiện”... Trường hợp này, rõ ràng phần đường giao thông ở đây đã không bảo đảm được an toàn và hậu quả là tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Trước đó còn có nhiều trường hợp cả người và xe bị cuốn xuống suối, tức sự nguy hiểm của con đường là có thật và đã được cảnh báo nhưng đơn vị có trách nhiệm quản lý không thực hiện đủ chức trách của mình.

“Bất chấp sự nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của người dân, đưa con đường không bảo đảm an toàn vào lưu thông như trường hợp này là đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự ở tội danh quy định tại điều 220 BLHS “Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông” - luật sư Công nói.

Đừng để “chìm xuồng”

Theo luật sư Nguyễn Thành Công, thời gian qua, tại TP HCM, do sự phát triển chung mà việc cải tạo, sửa chữa hay xây dựng mới các công trình giao thông được thực hiện rộng rãi nhưng sự an toàn khi thi công cho đến an toàn khi công trình đưa vào vận hành đã không được bảo đảm. Khá nhiều vụ việc để lại hậu quả nặng nề làm thiệt hại tài sản, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng của người dân nhưng rồi bị “chìm xuồng” hoặc chỉ truy cứu trách nhiệm bồi thường theo luật dân sự. Rõ ràng cách xử lý này đã không đủ sức răn đe. Luật sư Công cho rằng trách nhiệm đến đâu cùng với lỗi, thiệt hại đã xảy ra thì cần áp dụng pháp luật một cách chính xác nhằm điều chỉnh tốt các quan hệ pháp luật, tạo sự giáo dục xã hội cần thiết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo