xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ ô tô "điên" gây tai nạn kinh hoàng: Thêm 1 người chết

Tin-ảnh: Ph.Dũng

(NLĐO) - Do vết thương quá nặng, nạn nhân thứ hai trong vụ ô tô điên đã tử nạn lúc 2 giờ sáng nay (8-10).

Sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh (quận 10 - TPHCM), có tất cả 14 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 (thông tin ban đầu là 15 nạn nhân), một phụ nữ tử vong trước lúc nhập viện. 
 
img
Chị Dương Thị Thanh Thảo vừa bị chấn thương cẳng chân vừa bị phỏng
 
Phần nhiều các nạn nhân bị đa chấn thương và một nạn nhân bị phỏng nặng do xe máy bốc cháy.

Đến sáng 8-10, đã có 8 nạn nhân xuất viện do vết thương không nặng. Còn lại 4 nạn nhân đang được điều trị tại các khoa hồi sức ngoại và chấn thương chỉnh hình.
 
img 
Một nạn nhân bị chấn thương đầu và hai chân

Riêng nữ nạn nhân bị đa chấn thương, dập lách, tràn máu nội tạng đã tử vong lúc 2 giờ sáng 8-10 sau khi mổ do vết thương quá nặng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, trực lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 ngày 8-10 - bác sĩ Hồ Phạm Thục Lan cho biết: “Những bệnh nhân không bị thương nặng, bệnh viện đã cho xuất viện, 4 bệnh nhân còn lại sức khỏe đang tiến triển tốt. Nạn nhân nữ nhập viện do đa chấn thương, dập lách, mặc dù bệnh viện đã cố gắng cứu chữa nhưng vẫn không thành”.

Trước đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 7-10 tại giao lộ Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh, một chiếc ô tô “điên” đã gây ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng làm ít nhất 1 người chết và 13 người trọng thương.

Ô tô này loại 4 chỗ ngồi có biển số 52P–8312 lưu thông trên đường Lý Thái Tổ hướng từ ngã tư Nguyễn Tri Phương – Lý Thái Tổ về vòng xoay ngã bảy. Khi đến trước nhà số 321, chiếc ô tô này đụng vào một ô tô biển số 52P–6268 đang lưu thông cùng chiều làm chiếc xe này lao về trước, ủi vào đuôi ô tô biển số 61A–001.34.

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế ô tô 52P–8312 tiếp tục lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Thời điểm này tại ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh có hàng chục xe máy đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Do không biết có “hung thần” lao tới từ phía sau nên nhiều người đã không tránh kịp, bị chiếc ô tô 52P–8312 tông thẳng vào, làm 1 người chết và 14 người phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, người chứng kiến vụ việc, kể lại: “Sau khi bị ô tô “điên” đụng, một chiếc xe máy (hiệu Attila, màu trắng) bị kéo lê ra giữa ngã tư rồi xẹt lửa, sau đó nổ và bốc cháy. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế  ô tô 52P – 8312 tiếp tục lao qua ngã tư, bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị nhiều người dân lưu thông trên đường dùng xe máy đuổi theo chặn bắt.

Tại hiện trường, có tất cả 13 xe máy bị hư hỏng nặng (trong đó có chiếc xe tay ga bị cháy rụi), 2 ô tô đắt tiền bị móp phần đầu và đuôi xe. Riêng chiếc ô tô gây ra tai nạn phần đầu bị biến dạng. Ngay sau khi chặn được chiếc ô tô gây tai nạn, người dân đã đưa tài xế về trụ sở công an.

Theo thông tin ban đầu, tài xế gây ra tai nạn là bác sĩ Trần Anh Huy (SN 1969, ngụ quận 1 - TPHCM), đang làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên CSGT và các lực lượng chức năng phải điều tiết làn đường Lý Thái Tổ (hướng từ ngã bảy về Nguyễn Tri Phương) được lưu thông 2 chiều, nhiều tuyến đường liên quan đến đường này bị kẹt xe nghiêm trọng. Đến 19 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn chưa xong. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đang phối hợp Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM tiến hành điều tra nguyên nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo