xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ thủy sản chết ở Kiên Giang: Chưa phát hiện nguồn độc tố

Bài và ảnh: THỐT NỐT

Ngành chức năng tỉnh Kiên Giang khẳng định các chỉ số môi trường tại nơi nghi xuất phát nguồn nước nhiễm độc làm thủy sản chết đều trong ngưỡng cho phép

Ngày 11-5, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã đến kiểm tra tại khu vực xảy ra tình trạng cá và các loại nhuyễn thể 2 mảnh chết hàng loạt trong 4 ngày gần đây ở huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Tại đây, đoàn công tác đã lấy một số mẫu đưa đi xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Vụ thủy sản chết ở Kiên Giang: Chưa phát hiện nguồn độc tố - Ảnh 1.

Người nuôi nghêu ở tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại nặng nề khi nghêu chết chất đống

Ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang, khẳng định đến nay, tình trạng thủy sản chết tuy vẫn còn xảy ra nhưng đã giảm rất nhiều về số lượng và không phát hiện gì mới so với những ngày trước.

Theo báo cáo của UBND huyện Kiên Lương, đại diện UBND huyện, Trung tâm Quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Kiên Giang đã đến khảo sát và nắm tình hình; bước đầu loại trừ khả năng thủy sản bị nhiễm bệnh hoặc thiếu ôxy cục bộ (vì chết cả loài nhuyễn thể 2 mảnh vỏ). Từ đó, tổ công tác nhận định nguồn nước có chứa độc tố. Tuy nhiên, kết quả quan trắc nhanh tại khu vực cống Tam Bản thuộc xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương (nơi nghi xuất phát nguồn nước nhiễm độc) lại cho ra các chỉ số môi trường ban đầu như độ mặn, độ kiềm, NH3/NH4, NO2, PO4 đều trong ngưỡng cho phép. Riêng hàm lượng ôxy không quá bất lợi cho thủy sinh vật hô hấp.

Trước mắt, UBND huyện Kiên Lương chỉ đạo tổ công tác và UBND xã Dương Hòa tiếp tục vận động người dân thu gom cá chết đem chôn và tuyệt đối không được sử dụng làm thực phẩm khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, thông tin cho các hộ dân nuôi cá lồng bè di dời đến vùng nước sạch, vùng nước chưa có cá chết cũng như những hộ nuôi tôm công nghiệp không được lấy nước vào ao nuôi để tránh thiệt hại.

Ông Hầu Văn Hà (ngụ ấp Bãi Ớt, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương) phản ánh hiện tượng cá chết hàng loạt và bất thường chủ yếu tập trung tại 3 ấp Bãi Ớt, Mũi Dừa và Bãi Chà Và với số lượng rất lớn. Trong 2 ngày qua, ông ra biển đánh bắt nhưng chỉ vớt được toàn cá, ốc chết nên vứt bỏ lại ngoài khơi.

"Hiện tại, khu vực cách bờ biển này khoảng 12 km thì gần như không còn tôm cá vì chúng đã chết sạch hết rồi. Anh em tụi tôi đậu ghe nằm đó chứ không còn cá đâu để đánh bắt. Đây là lần đầu tiên chúng tôi phải sống trong cảnh khó khăn như thế này vì không còn nghề gì khác để nuôi sống gia đình. Nước từ hướng cống Tam Bản chảy qua đây nhiều lần rồi nhưng lần này là nặng nhất" - ông Hà bức xúc.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khu vực thủy sản chết thuộc vùng bãi bồi ven biển Kiên Lương - Hà Tiên kéo dài hơn 20 km. Nhiều hộ nuôi nghêu của HTX Nuôi nghêu xã Thuận Yên (thị xã Hà Tiên) phản ánh từ ngày 4-5 đến nay, tại khu vực bãi nghêu xuất hiện dòng nước màu xanh lợn cợn. Nước chảy tới đâu, các loại cá, lươn... chết đến đó, cua biển cũng phải ngoi lên bờ. Nguồn nước này xuất phát từ khu vực miệng cống Tam Bản thuộc xã Dương Hòa - nơi một số doanh nghiệp nuôi tôm.

Theo ông Ong Vĩnh Kim, Chủ nhiệm HTX Thuận Yên, hiện có 11 xã viên tham gia thả nuôi nghêu với tổng diện tích hơn 40 ha. Tính đến thời điểm này, khoảng 70% nghêu thương phẩm chuẩn bị thu hoạch đã chết. Trong khi đó, tại xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, cá, tôm tích, cua, ghẹ cũng chết la liệt, bốc mùi hôi thối. 

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang, đến thời điểm này, đã có gần 300 tấn nghêu, sò của các HTX ở xã Thuận Yên và Dương Hòa, huyện Kiên Lương chết trắng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo