xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ TNGT làm 6 người chết: Tài xế xe đầu kéo ra đầu thú

TRỌNG ĐỨC - BÍCH VÂN - QUANG VINH

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tăng cường an toàn giao thông trên tuyến đường tuần tra biên giới

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết ngày 17-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” xảy ra trên Quốc lộ 18, đoạn qua địa phận thôn Hà Tràng Đông, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

11/18 xe vi phạm tốc độ 987 lần

10 giờ cùng ngày, tài xế Bùi Xuân Hà (SN 1984, trú TP Hải Phòng) điều khiển ô tô đầu kéo BKS 15C-089.07 kéo theo rơ - moóc BKS 15R-036.19 (của Công ty CP Đầu tư Thương mại và Vận tải Đông Bắc, trụ sở tại TP Hải Phòng) đã ra đầu thú.

 

Hông chiếc xe khách gặp nạn ở Quảng Ninh rách nát Ảnh: TRỌNG ĐỨC
Hông chiếc xe khách gặp nạn ở Quảng Ninh rách nát Ảnh: TRỌNG ĐỨC

 

Như Báo Người Lao Động đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 10 phút ngày 16-12. Xe đầu kéo do Bùi Xuân Hà điều khiển đi hướng Hạ Long  - Móng Cái đã tông vào xe khách loại 47 chỗ do anh Trần Văn Hùng (SN 1980, trú tỉnh Hải Dương) điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm 6 người chết và 12 người bị thương.

Điều tra bước đầu, công an xác định tai nạn xảy ra do tài xế Hà điều khiển xe đầu kéo khi vào cua đã không làm chủ tốc độ, lấn sang phần đường ngược chiều và đâm vào xe khách.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hải Phòng, cho biết cơ quan này đã ký quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 1 tháng đối với Công ty Đông Bắc, đồng thời thu hồi phù hiệu xe container đã cấp cho 18 phương tiện vận tải của doanh nghiệp này.

Ông Thọ cho biết Công ty Đông Bắc đã để xảy ra tình trạng nhiều tài xế điều khiển xe vượt quá tốc độ cho phép (11/18 xe vi phạm tốc độ 987 lần), lái xe liên tục nhiều giờ trong ngày (17/18 xe).

Còn tại Quảng Ninh, ông Lê Văn Doanh, Trưởng Phòng Quản lý vận tải Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã giao các đơn vị chức năng thành lập đoàn kiểm tra năng lực, điều kiện kinh doanh vận tải đối với Hợp tác xã Vận tải Ka Long, chủ xe khách bị tai nạn.

Người bị thương đã qua cơn nguy kịch

Ở Quảng Nam, chiều 17-12, tại Nhà Tang lễ Quân khu 5 (TP Đà Nẵng), Lữ đoàn 83 (thuộc Quân chủng Hải quân) đã tổ chức khâm liệm cho 5 quân nhân hy sinh trong vụ lật xe khi đang làm nhiệm vụ tại xã ĐăkPre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Hai chiến sĩ bị thương trong vụ tai nạn là Trần Viết Tú (SN 1994, quê Quảng Bình) và Nguyễn Đức Nam (SN 1995, quê Thái Bình) đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y C17 (TP Đà Nẵng). Cả hai đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Vào khoảng 17 giờ ngày 16-12, xe tải quân sự do tài xế Phan Huy Sơn chở 8 quân nhân đi làm nhiệm vụ đã lao xuống vực sâu 10 m khiến 5 trong số 9 quân nhân hy sinh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

 

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông ở tỉnh Quảng Ninh hơn 1 giờ, cả xe đầu kéo và xe khách đều tắt thiết bị giám sát hành trình.

 

 

Thời tiết xấu, nhiều ngư dân mất tích

Chưa tìm thấy 3 nạn nhân vụ chìm sà lan ở Sóc Trăng

Thừa Thiên - Huế: Ngư dân Hoàng Quang Định (35 tuổi; ngụ xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) trong lúc đánh cá ở gần cảng Chân Mây thì bị sóng lớn đánh úp thuyền thúng, mất tích vào sáng 17-12. Dù địa phương tích cực tìm kiếm nhưng đến chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Khánh Hòa: Khoảng 21 giờ ngày 16-12, một chiếc ghe chở 6 ngư dân bị chìm trên đầm Nha Phu (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa). Bốn người được cứu sống, riêng 2 anh Trần Văn Pháp (19 tuổi) và Võ Ngọc Tuấn (22 tuổi) vẫn chưa được tìm thấy.

Quảng Ngãi: Ngư dân Nguyễn Văn Anh (SN 1987, ngụ huyện Lý Sơn) tử nạn trong lúc lặn bắt hải sâm ở Trường Sa do hệ thống dây hơi trục trặc.

Sóc Trăng: Đến chiều 17-12, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tìm được 3 nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Sóc Trăng vào ngày 13-12. Nguyên nhân theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III do sóng to, gió giật cấp 9 nên công tác tìm kiếm rất khó khăn.

Nhóm Phóng Viên

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo