xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xấu mặt

Cát Tường

Đến chiều 18-1, giới chức Hàn Quốc tiếp tục truy lùng 28 người sang đảo Jeju từ hôm 12-1 để du lịch rồi bỏ trốn nhằm tìm kiếm việc làm.

Trước đó, 28 người Việt bỏ trốn đã bị tạm giữ, trục xuất về nước. Số người này đi chung đoàn với 28 “du khách” nói trên (56 người), vừa đến nhận việc tại một số cơ sở thực phẩm ở Jeju thì bị lùng bắt vì nhập cư sai phép. Đây là vụ người Việt bỏ trốn quy mô lớn nhất ở Hàn Quốc từ trước đến nay, được nước bạn nhận định là “có tổ chức” vì những người bị bắt khai rằng họ đã chi ít nhất 15.000 USD/người cho “cò” để được đưa sang đây làm việc.

Từ năm 2002, Jeju có chính sách miễn thị thực (visa) cho công dân nước ngoài (trừ những nước nằm trong danh sách khủng bố) trong 30 ngày, miễn là đến hòn đảo này với mục đích du lịch. Đây cũng chính là kẽ hở cho lao động trái phép, trong đó có lao động từ Việt Nam. Đã có vài trường hợp người Việt sang đây rồi bỏ trốn, bị tóm và bêu tên rộng rãi. Không riêng Jeju, hồi năm 2013, 5 người Việt Nam nhảy khỏi tàu ở cảng Busan, bơi vào bờ nhằm nhập cư trái phép Hàn Quốc, cũng bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ, trục xuất.

Dù biết rằng những người bỏ trốn cũng bởi sinh kế mà nhắm mắt đưa chân nhưng đâu phải vì thế mà hành vi vi phạm pháp luật được thông cảm, chấp nhận. Chúng ta chủ trương xử lý nghiêm lao động nước ngoài hoạt động trái phép, ví như gần đây phạt nặng và trục xuất nhiều người Trung Quốc đội lốt du khách sang ĐBSCL làm thương nhân, vậy thì chẳng có lý do gì phải dung dưỡng những người Việt sang nước bạn làm chuyện sai quấy.

Hậu quả của nó không chỉ mang tiếng xấu của cá nhân mà còn là danh dự của người Việt, là thể diện quốc gia. Đã có quá nhiều vụ người Việt làm chuyện xấu hổ nơi xứ người, như ăn cắp, gây rối, làm mất vệ sinh…, bị người ta coi thường ra mặt đến mức phát loa cảnh báo trộm cắp bằng tiếng Việt hoặc cắm biển nhắc nhở “Không lấy thừa thức ăn” bên bàn buffet. Những người làm chuyện xấu xứng đáng bị bôi nhọ đã đành; còn hàng chục triệu người Việt khác bỗng dưng bị định kiến oan, ai mà chịu được!

Với vụ mới nhất này, nhà chức trách Hàn Quốc tuyên bố sẽ sớm tìm được số người bỏ trốn còn lại. Nếu đây là đường dây xuất khẩu lao động trái phép như nước bạn nhận định thì chắc hẳn phải có đầu mối từ phía Việt Nam và chúng ta nên phối hợp triệt phá, đồng thời quy rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp có du khách bỏ trốn. Làm như vậy để thể hiện sự quyết tâm của Việt Nam trong việc bài chống lao động trái phép, hy vọng gỡ gạc được phần nào sau khi đã “mất điểm” khá nhiều, nhất là đối với thị trường Hàn Quốc. Cần biết, chính quyền Seoul đang truy lùng 226.000 lao động nước ngoài bỏ trốn ở Hàn Quốc, trong đó có rất nhiều người Việt Nam.

Việt Nam đã ký hiệp định song phương, thỏa thuận miễn thị thực với 78 nước song đến nay, đối với công dân Việt có hộ chiếu phổ thông thì mới được gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn thị thực. E rằng sau “vụ Jeju” này, các nước sẽ không dễ dãi mở lòng với du khách Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo