xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

AN NHIÊN - KỲ NAM

Khánh Hòa phát triển huyện đảo Trường Sa thành pháo đài bảo vệ chủ quyền biển đảo

Sáng 22-9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự đại hội.

Chủ đề của đại hội là: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của trung ương; bầu đoàn đại biểu Quân đội đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu tham dự đại hội Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu tham dự đại hội Ảnh: TTXVN

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, tán thành 5 nhóm chủ trương, giải pháp đã được xác định trong Báo cáo Chính trị tại đại hội; đồng thời nêu lên 5 nhiệm vụ cơ bản mà Đảng bộ Quân đội cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.

Tổng Bí thư chỉ rõ Đảng bộ Quân đội cần chỉ đạo toàn quân chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức ở trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, trên từng hướng chiến lược; chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố vững chắc; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội...

Cùng ngày, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Khánh Hòa cần 10 năm nữa để phấn đấu hoàn thành chương trình nông thôn mới văn minh, hiện đại theo hướng đô thị; xây dựng Đặc khu Kinh tế Vân Phong cùng các vùng kinh tế trọng điểm khác để bứt phá vươn lên, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đảng bộ Khánh Hòa xây dựng, phát triển huyện đảo Trường Sa thành pháo đài bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo đất nước; gắn phát triển kinh tế với giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của Khánh Hòa đạt trên 110.000 tỉ đồng, tăng gấp 2-3 lần so với giai đoạn 2005-2010; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2015 dự kiến đạt trên 1,25 tỉ USD, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.440 USD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo