xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây dựng trái phép nở rộ ở Vũng Tàu!

Bài và ảnh: NGỌC GIANG

Để được xây nhà trái phép, các hộ dân tìm gặp những chủ thầu đồng thời là “cò” và đưa từ 30-40 triệu đồng

Từ lâu, ở phường 10, 11, 12 TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục xảy ra tình trạng xây nhà trái phép với con số lên tới hàng trăm căn.

Vừa bảo kê vừa thầu

Ở các địa phương trên, bất kể là đất nông nghiệp hoặc đất đang quy hoạch, các “cò” cũng nhận bảo kê để được xây nhà trái phép. Mỗi một căn nhà xây lên, các “cò” sẽ lấy từ 30-40 triệu đồng. Số tiền trên sẽ được chuyển cho người cần được hối lộ, số còn lại “cò” sẽ lấy. Ngoài ra, chủ nhà phải cam kết để “cò” nhận thầu thi công căn nhà trên. Thấy hộ này xây không bị đập bỏ, hộ khác cũng bỏ tiền ra để thuê “cò” xây trái phép. Đã có hàng loạt ngôi nhà xây trái phép hình thành từ phương thức trên.

Sự việc chỉ đổ bể khi một số căn nhà trái phép (trong tổng số hàng trăm căn - PV) “bỗng dưng” bị chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế. Vì quá bức xúc khi đã đưa tiền cho “cò” để lo lót nhưng vẫn bị đập bỏ, chủ các căn nhà xây trái phép làm đơn tố cáo. Từ đây, hàng loạt đường dây bảo kê xây dựng nhà trái phép bị bóc dỡ.

Một công trình xây dựng trái phép bị chính quyền cưỡng chế
Một công trình xây dựng trái phép bị chính quyền cưỡng chế

Cụ thể, sau khi nhận được đơn tố giác của người dân, Công an TP Vũng Tàu đã tiến hành thành lập chuyên án triệt phá. Qua điều tra, Công an TP Vũng Tàu đã bắt giữ hàng loạt đối tượng bảo kê xây nhà trái phép. Đơn cử, trước khi có quyết định khởi tố, công an đã liên tục mời Hoàng Thị Hiệu (35 tuổi; ngụ phường 12, TP Vũng Tàu) lên để làm việc. Khám xét tại nhà riêng của Hiệu, công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến việc nhận tiền để lo lót xây dựng nhà trái phép. Hiệu chính là một mắt xích quan trọng trong nhiều vụ “bảo kê” xây nhà trái phép tại phường 11, phường 12. Hiệu nhận tiền từ người dân và hứa sẽ lo lót được từ phía chính quyền để được xây nhà trái phép. Hiệu khai đã dùng số tiền lấy của người dân hối lộ để được phép xây nhà.

Ngoài Hiệu, cơ quan công an cũng đã khởi tố Nguyễn Văn Lương (36 tuổi; trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lương là chủ thầu và nhận xây công trình nhà ở trái phép cho ông Nguyễn Thanh Thảo (39 tuổi; ngụ phường 9, TP Vũng tàu) tại phường 11. Lương hứa hẹn sẽ “quan hệ” với chính quyền địa phương bảo lãnh nhà ông Thảo xây dựng trái phép không bị cưỡng chế với số tiền 30 triệu đồng và ông Thảo đưa trước cho Lương 15 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đang xây dựng thì căn nhà của ông Thảo bị UBND phường 11 tiến hành cưỡng chế vì xây trái phép. Ngay sau đó, gia đình ông Thảo đã tố cáo hành vi lừa đảo của Lương đến công an.

“Cò” Hiệu và “cò” Lương chỉ là một trong số những “đầu nậu” bị cơ quan công an khởi tố. Trước đó, Công an TP Vũng Tàu đã bắt giữ 3 ông trùm chuyên bảo kê xây nhà trái phép tại phường 10, TP Vũng Tàu là Nguyễn Thành Nam (Nam “beo”, 43 tuổi), Bùi Đức Son (Sơn “quán”, 42 tuổi) và Bùi Văn Mạnh (Mạnh “khí”, 40 tuổi, cùng ngụ TP Vũng Tàu) về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”. Mặc dù đất đã nằm trong diện quy hoạch để xây khu tái định cư, một số nơi đã thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng nhưng 3 đối tượng trên vẫn ngang nhiên bao chiếm đất, xây dựng nhà, phân lô bán thu lợi bất chính.

“Trảm” người đứng đầu nếu tiếp diễn!

Đại tá Đoàn Minh Quyết, Trưởng Công an TP Vũng Tàu, cho biết những vụ án trong thời gian qua đều nằm trong chuyên án D185, xử lý các đối tượng vi phạm quy định về quản lý đất đai trên địa bàn. Hiện tại, Công an TP Vũng Tàu vẫn đang tiếp tục điều tra về những đầu nậu chuyên bảo kê xây nhà trái phép và xử lý nghiêm. Chuyên án sẽ chưa dừng lại khi vẫn còn đối tượng. “Riêng lời khai của Hiệu là đã liên hệ với một cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu để đặt vấn đề và cán bộ trên đồng ý. Hiệu đưa cho vị cán bộ trên số tiền 30 triệu đồng cùng các giấy tờ và vài ngày sau thì công trình được xây dựng. Do chưa có chứng cứ để chứng minh nên không có đủ cơ sở để xử lý” - ông Quyết thông tin.

Đối tượng Hoàng Thị Hiệu bị khởi tố vì tội “Môi giới hối lộ”
Đối tượng Hoàng Thị Hiệu bị khởi tố vì tội “Môi giới hối lộ”

Trong khi đó, ông Vũ Hồng Thuấn, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu, cho rằng để xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép trong thời gian qua một phần do chính quyền địa phương đã buông lỏng quản lý, việc làm trên đã phá vỡ quy hoạch phát triển đô thị của TP Vũng Tàu khiến việc kiểm soát tình trạng đất đai gặp khó khăn.

Ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu, cho hay đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải làm quyết liệt, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng không phép, trái phép xảy ra trên địa bàn, hạn chế các trường hợp phải tổ chức cưỡng chế tháo dỡ. Theo đó, từ ngày 1-8, bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu trong trường hợp quản lý địa bàn không hiệu quả. “Nếu quản lý không hiệu quả, lần đầu sẽ nhắc nhở, lần thứ hai sẽ kiểm điểm và lần thứ ba sẽ nhận hình thức đình chỉ chức vụ” - ông Thuận kiên quyết.

TAND TP Vũng Tàu đã tuyên 15 tháng tù đối với Bùi Đức Thọ (nguyên cán bộ Tổ Quản lý đô thị phường 12) và Lê Văn Hiệu (chủ thầu xây dựng) về tội “Môi giới hối lộ”. Điều tra cho thấy, Hiệu nhận tiền từ người dân để nhận bảo kê xây nhà trái phép tại phường 12 (TP Vũng Tàu), sau đó Hiệu đưa tiền cho Thọ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo