xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Ca Linh

Tại hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, khai mạc tại TP Cần Thơ vào sáng 4-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá năm 2016 có rất nhiều sự kiện sôi động của đất nước.

Đó là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020; tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ngay sau Đại hội Đảng, trung ương đã lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; khẩn trương kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của Đảng, nhà nước...

Bên cạnh đó, kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, như: GDP tăng 6,21%, dự trữ ngoại hối đạt 41 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt kỷ lục với lượng vốn thực hiện đạt 15,8 tỉ USD; lần đầu tiên có 110.000 doanh nghiệp thành lập mới; lần đầu tiên số lượng khách du lịch nước ngoài đạt con số 10 triệu lượt, khách du lịch trong nước 62 triệu lượt; tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 20 tỉ USD… “Trong những thành tựu chung ấy của đất nước, có sự đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng công tác mặt trận cũng còn những hạn chế, bất cập. Phương thức vận động, tập hợp, xây dựng khối đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp yêu cầu mới; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả…” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi các đại biểu tại hội nghị Ảnh: LÊ KHÁNH
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi các đại biểu tại hội nghị Ảnh: LÊ KHÁNH

Theo Tổng Bí thư, một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của MTTQ trong năm 2017 và những năm tới là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị MTTQ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở; trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo