xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe chở giáo viên đi tham quan đâm vách núi, 7 người chết

Kỳ Nam - Hoàng Dũng

Trên xe chở 15 giáo viên, 1 nhân viên Trường Tiểu học số 2 Hòa Phước (TP Đà Nẵng) và người thân đi tham quan

Sáng 7-6, tại Km 44+700 tuyến đường đèo Khánh Lê - Đà Lạt (thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 7 người chết và 23 người bị thương.

img
Một nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa Ảnh: Kỳ Nam

Có thể xe bị đứt thắng

Theo thông tin ban đầu, ô tô do ông Nguyễn Hải (46 tuổi) làm tài xế, chở giáo viên của Trường Tiểu học số 2 Hòa Phước chạy hướng TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) - TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), đang đổ đèo thì bất ngờ tông vào vách núi bên trái đường. Tại hiện trường, xe khách bị móp toàn bộ phần đầu bên trái, 5 người chết tại chỗ (4 nữ và 1 cháu nhỏ), 24 người bị thương.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh nhưng bà Nguyễn Thị Cúc (77 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) đã tử vong. Sau đó, 23 nạn nhân còn lại được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều trị nhưng tài xế Hải cũng không qua khỏi.

Công an huyện Khánh Vĩnh cho rằng nguyên nhân ban đầu có khả năng xe khách bị đứt thắng, dẫn đến tài xế không làm chủ được tốc độ.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nạn nhân Phùng Thị Thu Hương (con bà Cúc) chưa hết bàng hoàng, kể: "Khi xe đổ đèo thì chạy với tốc độ rất cao và lạng lách liên tục. Lúc đó, biết là xe đang gặp sự cố nên mọi người đều hoảng hốt với nhiều tiếng kêu la... Gia đình tôi có 3 người mà giờ mẹ đã đi rồi..." - chị Hương nấc nghẹn.

Chị Hương cho biết trên xe có 15 giáo viên, 1 nhân viên Trường Tiểu học số 2 Hòa Phước cùng người thân đi tham quan Nha Trang và Đà Lạt từ ngày 4-6, trên đường về lại Đà Nẵng thì gặp nạn. Theo nạn nhân Nguyễn Thị Liệu (44 tuổi), trước khi tông vào vách núi, tài xế cho biết xe bị sự cố và yêu cầu mọi người bình tĩnh. "Tài xế cố lạng lách qua nhiều khúc cua, sau đó bất ngờ đâm vào vách núi bên trái đường" - bà Liệu kể.

Chứng kiện vụ tai nạn, cháu Lê Thị Anh Thư (7 tuổi, con chị Hương) bị hoảng loạn nên không nói được. Anh Nguyễn Quang Sinh (chồng giáo viên Nguyễn Thị Ánh Tuyết) đang điều trị nhưng vẫn đứng ngồi không yên, liên tục hỏi thăm tình hình vợ và 2 con. "Từ lúc bị nạn, tôi không liên lạc được với vợ con" - anh Sinh lo lắng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã huy động hơn 30 y - bác sĩ để cấp cứu cho các nạn nhân, hiện có 3 ca rất nặng.

img
Đầu chiếc xe khách bẹp dúm sau khi tông vào vách núi ảnh: Kỳ Nam

Chung tay hỗ trợ

Theo ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh này đã quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng/người chết và 1 triệu đồng/người bị thương; chính quyền huyện Khánh Vĩnh cũng hỗ trợ 1 triệu đồng/người chết và 500.000 đồng/người bị thương.

Chiều 7-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Phước - Bí thư Huyện đoàn Hòa Vang, TP Đà Nẵng - cho biết đang trên đường trở lại TP Nha Trang để cùng chăm sóc các nạn nhân. Trước đó, ông Phước đi cùng đoàn tham quan của khối Mặt trận Đoàn thể huyện Hòa Vang và gặp đoàn tham quan của Trường Tiểu học số 2 Hòa Phước tại TP Đà Lạt. Khi về lại TP Đà Nẵng, xe của khối Mặt trận Đoàn thể huyện Hòa Vang đi trước và biết tin đoàn bạn gặp nạn. Vì vậy, các thành viên trong đoàn tham quan của khối Mặt trận Đoàn thể huyện Hòa Vang đã quyên góp tiền, tài sản có giá trị và cử ông Phước cùng một người khác quay ngược lại TP Nha Trang để hỗ trợ cho các nạn nhân.

Cùng ngày, ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, cũng đã cử đoàn cán bộ vào TP Nha Trang để góp phần chăm lo cho các nạn nhân, đồng thời đưa thi thể những người tử vong về quê an táng.

Đang công tác tại TP Nha Trang, ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi các nạn nhân. "Trước mắt, UBND TP Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết và 2 triệu đồng/người bị thương" - ông Viết cho biết.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu người

Trong công điện hỏa tốc số 820/CĐ-TTg về việc xử lý vụ tai nạn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cấp cứu người bị nạn, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có người chết và tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng có các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường an toàn giao thông trên truyến đường này; đồng thời chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm định bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện giao thông, nhất là xe vận tải hành khách...
 
T.Bình

Các nạn nhân tử vong

1. Phạm Thị Thủy, giáo viên

2. Nguyễn Thị Mai, giáo viên

3. Nguyễn Thị Minh, giáo viên

4. Con trai giáo viên Phạm Thị Thủy

5. Đinh Thị Lý (người nhà giáo viên)

6. Nguyễn Thị Cúc (người nhà giáo viên)

7. Tài xế Nguyễn Hải

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo