Nhiều băng nhóm móc túi, cướp giật, buôn bán ma túy hoạt động trong Công viên Hoàng Văn Thụ đã bị triệt phá
Những điểm nóng tệ nạn
Phường Bình Hưng Hòa A là một trong những địa điểm được đánh giá phức tạp nhất quận Bình Tân. Trong đó, nghĩa trang Bình Hưng Hòa là “chợ” ma túy chuyên cung cấp “hàng trắng” cho các con nghiện địa phương và các vùng lân cận, đây cũng là địa điểm các con nghiện thường lui tới sử dụng trái phép chất ma túy. Khu vực này còn nổi tiếng với đông đảo đội ngũ gái “bán hoa”, tệ nạn cướp giật, trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông…
Theo báo cáo của Công an phường 2, quận Tân Bình hẻm số 6 Bùi Thị Xuân (khu phố 4, giáp ranh Công viên Hoàng Văn Thụ) là khu vực phức tạp về buôn bán trái phép chất ma túy với nhiều băng nhóm hoạt động tinh vi. Ngoài ra, tuyến đường Phổ Quang - Phan Đình Giót (tiếp giáp giữa sân bay Tân Sơn Nhất với phường 9, quận Phú Nhuận), khu phố 7 (xung quanh vành đai sân bay Tân Sơn Nhất) với các tuyến đường như: Hồng Hà, Bạch Đằng, Trường Sơn… thường xuyên xảy ra trộm cắp, cướp tài sản. Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có 13 hãng taxi với gần 500 xe cùng đông đảo đội ngũ xe ôm lấn chiếm lòng, lề đường làm bãi đậu xe dẫn đến ùn tắc giao thông, mất trật tự…
Nhiều băng nhóm bị triệt phá
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, UBND các quận, huyện đã thực hiện hàng loạt giải pháp nhằm tiến hành xóa bỏ tội phạm. Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức đã tiến hành chia địa bàn thành các tiểu khu vực, lên kế hoạch cụ thể, chi tiết để hành động. Với khu vực giáp ranh phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An - Bình Dương), công an cho lực lượng trinh sát “cắm” địa bàn để theo dõi, phát hiện và bắt giữ hàng chục đối tượng trộm cắp, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Tại khu vực Quốc lộ 1A, các trinh sát trong vai hành khách đã phá một vụ nghi trấn lột trên xe khách, bắt tạm giam 6 đối tượng... Bên cạnh đó, công an địa phương kêu gọi chủ các phòng trọ tố giác tội phạm, gắn trên 1.000 bản quy ước giữa chủ nhà trọ và chính quyền về việc không để xảy ra tệ nạn, nhân rộng mô hình nhà trọ tự quản. Hàng chục hộ dân tại tổ 1, khu phố 3 cam kết không tổ chức đánh bạc ăn tiền…
Theo báo cáo của Công an phường 2, quận Tân Bình, từ ngày 23-3 đến hết tháng 7-2012, trên địa bàn phường xảy ra 20 vụ phạm pháp hình sự về cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích. Công an phường đã khám phá 14 vụ, bắt 17 đối tượng, trong đó có nhiều vụ được người dân phối hợp thực hiện; phối hợp cùng CSGT quận tiến hành tuần tra, xử phạt gần 700 trường hợp taxi đậu trái phép, phá một vụ trộm tài sản tại sân bay Tân Sơn Nhất với số tiền 123 triệu đồng do người nước ngoài thực hiện. Riêng khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ từ giữa tháng 3-2012 đến nay, công an đã bắt một băng chuyên chặn xe máy để cướp tài sản, một băng nhóm móc túi (có tổ chức) và nhiều đối tượng nghiện, buôn bán ma túy. “Chợ ma túy” tại hẻm số 6 Bùi Thị Xuân cũng đã được dẹp bỏ hoàn toàn, nhiều “trùm” ma túy đã bị bắt.
Cùng nằm trong kế hoạch chuyển hóa địa bàn, Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân; xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh; phường 25, quận Bình Thạnh hiện cũng đang áp dụng phương pháp chia địa bàn thành các khu vực nhỏ, tiến hành phân loại đối tượng của từng khu vực để áp dụng các biện pháp khác nhau.
Phải có sự phối hợp thực hiện Theo ông Phạm Công Nghĩa, Trưởng Công an phường 2, quận Tân Bình, ngoài việc tăng cường lực lượng, thực hiện nhiều kế hoạch mang tính đột phá, để tiến hành chuyển hóa địa bàn, bài trừ tệ nạn một cách hiệu quả và lâu dài, đòi hỏi phải có sự phối hợp với các phường lân cận, kêu gọi người dân dũng cảm tố giác tội phạm tại địa phương với các cơ quan chức năng. |
Bình luận (0)